Nghị luận về hiện tượng yêu sớm của giới trẻ hiện nay

Nghị luận xã hội về hiện tượng yêu sớm của giới trẻ hiện nay

Nghị luận về hiện tượng yêu sớm của giới trẻ hiện nay vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và thêm ý tưởng để xây dựng bài viết cho riêng mình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Nghị luận về hiện tượng yêu sớm của giới trẻ

Tình yêu là một thứ tình cảm khó có thể định nghĩa sao cho tường tận. Nhưng chỉ biết rằng tình yêu là một thứ mà con người chúng ta luôn luôn kiếm tìm và khao khát có được. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà có quá nhiều thay đổi thì tình yêu như càng được bộc lộ rõ hơn và sớm hơn ngay ở lứa tuổi học sinh.

Trong cuộc sống thì ta như cũng đã thấy được đã cũng lại càng có rất nhiều thứ cũng được gọi là tình yêu. Những tình cảm đó được gọi là tình yêu đơn giản là con cái dành cho cha mẹ, cũng có thể là tình cảm dành cho thầy cô, bạn bè hay là tình cảm giữa hai người khác giới thì đều được gọi là tình yêu. Nhưng, có lẽ ta như cũng cảm thấy được cứ khi nhắc đến lứa tuổi học sinh thì tình yêu đó là tình yêu giữa hai người khác giới với nhau.

Tình yêu thật khó định nghĩa sa cho tường tận và định hình được cụ thể, nhưng nếu hiểu theo tình yêu khác giới ta như thấy nó cũng như đã được thể hiện ở sự tâm đầu ý hợp của một người con trai và với một người con gái. Ta dường như cũng thấy được ở họ có thể vì nhau mà chịu đựng và thay đổi mình cho phù hợp với đối phương. Giữa hai người họ như cũng lại còn thể hiện tình yêu ở sự quan tâm, chăm sóc, hỏi han quan tâm đến nhau hay những lần gặp gỡ hàng ngày để thấy đối phương vui hơn, tất cả cũng rất giản dị chứ không quá cao siêu như người ta vốn nghĩ.

Trước đây, người ta biết đến tình yêu là đối với hai người đã trưởng thành, nhưng trong xã hội hiện nay thì tình yêu lại xuất hiện ở giới trẻ, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Có lẽ chính vì thế mà hiện tượng yêu sớm ở lứa tuổi này đang nhận được những đánh giá trái chiều của dư luận. Có rất nhiều ý kiến trái chiều cho rằng điều này không tốt và không nên, còn một số nữa thì lại cho là nên. Thực tế thì tình trạng này cũng đã có rất nhiều người đặt ra câu hỏi là có nên hay không để chô tình yêu ở tuổi học trò phát triển? Lý do là bởi các em học sinh thực sự lại vẫn còn quá ít tuổi mà khả năng nhận biết cuộc sống thì lại quá hạn hẹp. Khả năng nhận biết kém này của các em cũng đã làm cho các em chưa có suy nghĩ chín chắn mà đã vội vã quyết định một điều gì đó và không nghĩ đến hậu quả về sau này.

Trong cuộc sống ta như cũng đã nhìn nhận thấy được chính tình yêu là một tình cảm đẹp. Có lẽ chính vì thế hành động của tình yêu cũng là những hành việc làm sao cho phải thật phù hợp với văn hóa như được gia đình cho phép, hơn nữa là phải được xã hội công nhận,… nhưng chúng ta có thể nhận thấy được rằng, cũng chính với ngày nay thì văn hóa truyền thống dần mờ nhạt trong lứa tuổi học sinh như chúng ta.

Nguyên do liệu có xã hội ngày càng hiện đại hơn, tiện nghi hơn và mở cửa hội nhập với thế giới, thì con người chúng ta lại càng bị luôn cuốn bởi những văn hóa xấu ở nước khác? Thực tế đặt ra cho con người hiện đại ngày nay đó chính là cho dù có hội nhập thì chúng ta dường như cũng cần phát huy các truyền thống văn hóa sao cho cũng thật tốt đẹp của dân tộc ta chứ đừng có lãng quên hay thay đổi một phần văn hóa đẹp đó bạn nhé!

Khi các bạn học sinh yêu ở độ tuổi trẻ như vậy thì cũng rất dễ dẫn đến việc không biết đâu là nhiệm vụ chính của mình. Việc học hành thực sự là một trong những viejc quan trọng và không được bỏ qua. Nhưng khi các bạn trẻ yêu vào thì không còn chú tâm đến việc học nữa. Thế rồi ta như cũng nhận thấy được chính vì có những lối sống buông thả dâng hết cuộc đời mình mà các bạn trẻ lại dành cho tình yêu mà quên đi cái tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước. Chính vì thế nên khi yêu thì chúng ta lại luôn luôn nghĩ đến đối phương làm cho chúng ta mất rất nhiều thời gian và chắc chắn chúng ta cũng lại không tập trung vào học tập được. Khi yêu các bạn trẻ lại luôn tập trung vào sự chăm sóc, quan tâm nhau mà quên mất việc học hành, thậm chí có những bạn lại coi việc học là không thiết thực. Các bạn như bỏ bê học hành. Vậy, thử hỏi xem việc yêu sớm có thực sự tốt hay không? Và nhất là khi bạn và tôi cũng vẫn đang là một học sinh chúng ta hãy xác định mục đích học tập tốt cho riêng mình. Bạn cũng hãy biết chọn lựa những điều tốt cho bản thân mình, đừng vì những cảm xúc nhất thời mà làm cho bạn không có tương lai. Chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta ra xã hội thì cũng không nên quá tin người khác bởi biết đâu đó khi chính họ sẽ làm hại lại chính bản thân chúng ta. Nhất là khi yêu sớm chúng ta dễ có những suy nghĩ sai lệch, không biết những điều cần tránh và gây hậu quả nghiêm trọng cho chúng ta sau này.

Một số ý kiến còn nói rằng tình yêu học trò rất đẹp và cũng nên cần có nó. Thực sự tình yêu tuổi học trò rất trong sáng, nó như mang cho chúng ta rất nhiều cảm xúc tích cực đối với những bạn trẻ thực sự đã định hướng và xác định nhiệm vụ chính của mình là gì. Nếu tình yêu giúp cho việc học hành của đôi bạn như tốt hơn, việc giúp đỡ, động viên những lúc khó khăn, giãi bày tâm sự thì nó thực sự tích cực. Nhưng thực tế cuộc sống con số này thực sự nhỏ. Cũng chính bởi vậy mà chúng ta cũng cần phải phan biệt rạch ròi giữa cảm xúc nhất thời và tình yêu. Lời khuyên cho bạn đó chính là hãy biết trong độ tuổi học trò trong sáng chúng ta cũng nên phải biết học tập để lo cho tương lai của mình sau này. Việc yêu sớm rất có thể sẽ làm cho bạn hủy hoại tương lai nếu như không có định hướng.

Tình yêu thực sự là một thứ tình cảm thiêng liêng mà con người ai ai cũng khao khát kiếm tìm. Nhưng tình yêu chỉ thật vững chắc và lâu bền nếu như nó đến đúng thời điểm khi con người ta đã trưởng thành và đủ suy nghĩ chín chắn cho tương lai. Ở tuổi học trò bạn cũng nên cân nhắc xem tình yêu ỏ giai đoạn còn khá sớm này sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của bạn – nhiệm vụ học hành mà có những ứng xử phù hợp bạn nhé!

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Nghị luận về hiện tượng yêu sớm của giới trẻ hiện nay. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập môn Ngữ văn lớp 10 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 10, Tiếng Anh lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
49 24.020
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Luffy Trafalgar
    Luffy Trafalgar

    gì mà dài thế



    Thích Phản hồi 24/03/23
    • Shii Itoshi
      Shii Itoshi

      Nghị luận thì ph dài r

      Thích Phản hồi 19:58 20/03

Ngữ văn 10

Xem thêm