Tham gia Bảo hiểm xã hội 18 năm, thời điểm nghỉ hưu ra sao?

Đóng bảo hiểm 18 năm hưởng chế độ như thế nào

VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết Tham gia Bảo hiểm xã hội 18 năm, thời điểm nghỉ hưu ra sao? để nắm được những quy định mới về lương hưu, chế độ lương hưu từ năm 2021.

Thời điểm nghỉ hưu với trường hợp người lao động đã tham gia Bảo hiểm xã hội được 18 năm là khi nào? Theo quy định mới về lương hưu, tuổi nghỉ hưu thì đã tham gia BHXH 18 năm có được nghỉ hưu hay không? Trong bài viết này VnDoc sẽ giải đáp câu hỏi chi tiết, đồng thời giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tuổi nghỉ hưu từ 2021 cùng chế độ nghỉ hưu mới.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 6.1970, đã tham gia bảo hiểm bắt buộc 18 năm. Bây giờ tôi nghỉ làm ở nhà. Tôi muốn tham gia bảo hiểm tự nguyện 2 năm nữa cho tròn 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Đến lúc đó tôi bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm, chờ đến tuổi nghỉ hưu rồi lãnh lương hưu. Việc bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, tôi có cần làm đơn gì không?

Trả lời:

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình như sau:

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bạn đọc sinh vào tháng 6.1970 và giới tính nữ thì tuổi nghỉ hưu đối với bạn là 57 tuổi 4 tháng và thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng 11.2027.

Đánh giá bài viết
1 11
Sắp xếp theo