Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 1

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 1 do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em ôn luyện, tổng hợp lại những kiến thức đã được học ở Tuần 1 thuộc chương trình Tiếng Việt lớp 4 sách Kết nối tri thức.

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 1

A. ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản sau:

Con đường tới trường (trích)

(Nguồn: Xứ sở con nít)

Con đường tới trường
Đi qua nhiều phố
Đèn xanh đèn đỏ
Tất bật thay màu

Xe nối đuôi nhau
Chạy sau chạy trước
Dòng người xuôi ngược
Như kiến theo đàn

Cây đón nắng vàng
Gọi chim hóng mát
Bầu trời xanh ngát
Rủ mây dạo chơi

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Bài thơ đã miêu tả cảnh vật nào?

A. Con đường đến nhà bà

B. Con đường đến trường

C. Con đường đi chợ

D. Con đường đến công viên

Câu 2: Trong khổ thơ 1, hình ảnh “đèn xanh đèn đỏ” được dùng để chỉ đồ vật gì?

A. Các biển hiệu của hàng quán

B. Các đám mây

C. Các cột đèn giao thông

D. Các cây đèn đường

Câu 3: Trong khổ thơ 2, hình ảnh “dòng người xuôi ngược” được so sánh với hình ảnh nào sau đây?

A. kiến chạy theo đàn

B. chim bay về tổ

C. cua bò về hang

C. cá lặn xuống nước

Câu 4: Cây đã không làm gì trong khổ thư thứ 3?

A. Cây không đón nắng vàng

B. Cây không gọi chim hóng mát

C. Cây không rủ mây dạo chơi

D. Cây không đón nắng và gọi chim

Câu 5: Từ “xanh ngát” miêu tả đặc điểm của ai?

A. cây

B. chim

C. bầu trời

D. mây

Trả lời câu hỏi:

Câu 6: Em hãy diễn đạt lại hai câu thơ sau thành một câu văn hoàn chỉnh:

“Con đường tới trường
Đi qua nhiều phố”

Câu 7: Em hãy viết 1-2 câu văn nói về con đường đến trường của mình. Gợi ý:

- Hai bên con đường có gì? (các dãy nhà cao tầng, cây xanh, dòng sông, luống hoa…)

- Trên đường có gì? (nhiều xe cộ đông đúc, các bạn học sinh đang đi đến trường…)

B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Câu 1: Xếp các từ in đậm trong đoạn thơ sau vào nhóm thích hợp:

Con đường tới trường
Đi qua nhiều phố
Đèn xanh đèn đỏ
Tất bật thay màu

Từ chỉ người

Từ chỉ vật

Câu 2: Tìm 3-4 danh từ chỉ:

a) Đồ vật có trong cặp sách của em.

b) Đồ vật cần dùng trong giờ Mĩ Thuật.

Câu 3: Chọn 2 danh từ tìm được trong câu a ở bài tập 2 và đặt câu

C. VIẾT

Câu 1: Nhìn - viết: Con đường tới trường (trích)

Mặt hồ mỉm cười
Tung tăng con sóng
Lá xoay chong chóng
Như cánh bướm bay

Con đường hàng ngày
Hôm nào cũng mới
Thay lời mời gọi
Bạn ơi tới trường.

Câu 2: Điền vào chỗ trống r hoặc d:

- Người dân Việt Nam ta là con …ồng cháu Tiên.

- Mưa to suốt cả đêm khiến nước sông Nhị Hà …âng cao đến sát mặt đê.

- Đêm Trung Thu, các em thiếu nhi sẽ cùng nhau …ước đèn khắp xóm, rồi mới về phá cỗ.

Câu 3: Cho đoạn văn sau:

Vườn nhà bà có rất nhiều cây trái. Nào là nhãn với những chùm quả lúc lỉu. Nào là ớt với những trái đỏ tươi. Nào là sầu riêng với hương thơm ngào ngạt. Rồi cả xoài chín vàng ươm, đứng cạnh giàn nho tim tím.

(theo VnDoc)

a) Tìm câu chủ đề của đoạn văn trên.

b) Viết một câu chủ đề khác cho đoạn văn.

Hình ảnh minh họa cho phiếu bài tập:

-----------------------------------------------

>> Bài tiếp theo:

Ngoài Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 1 ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác của môn Tiếng Việt lớp 4 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Gồm Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 Kết nối , Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Kết nối, Văn mẫu lớp 4 Sách mới Kể chuyện lớp 4 Sách mới. Cùng với đó là các bài tập ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao tại Luyện từ và câu lớp 4 Sách mới, Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 4 Online Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 Sách mới . Chúc các em đạt thành tích học tập tốt.

Đánh giá bài viết
10 16.393
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 Kết nối

    Xem thêm