Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 25 Nâng cao

Trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 25 Nâng cao, nhằm củng cố lý thuyết bài học cũng như làm quen các dạng bài tập Sử 11 nâng cao khác nhau trong chương trình học lớp 11.

Bài tập Lịch sử 11 nâng cao bài 25 có đáp án

Câu 1: Vì sao đến năm 1924, phong trào công nhân ở các nước tư bản tạm thời lắng xuống?

A. Phong trào thiếu sự lãnh đạo của một chính đảng.

B. Tất cả các lí do trên.

C. Các nước tư bản bước vào thời kì ổn định.

D. Giai cấp tư sản đã nhượng bộ một số quyền lợi cho công nhân

Câu 2: Sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918 - 1923 biểu hiện như thế nào?

A. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.

B. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.

C. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.

D. Tất cả các biểu hiện trên.

Câu 3: Biện pháp để giải quyết khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) của các nước Anh, Pháp, Mĩ như thế nào?

A. Toàn kiến lối thoát bằng những hình thức thống trị mới.

B. Tất cả các biện pháp trên.

C. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội và đổi mới quá trình quản lý, tổ chức sản xuất.

D. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược các nước thuộc địa.

Câu 4: Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản được tiến hành ở đâu? vào thời gian nào?

A. Ở Pa-ri (Pháp). Vào tháng 5 năm 1920.

B. Ở Luân Đôn (Anh). Vào tháng 3 năm 1919.

C. Ở Mát-xcơ-va (Liên Xô). Vào tháng 7 năm 1919

D. Ở Mát-xcơ-va (Liên Xô). Vào tháng 3 năm 1919.

Câu 5: Mặt trận Nhân dân Pháp do ai đứng đầu?

A. Gô-đa

B. Lê-ông Bơ-lum

C. Đờ-gôn

D. Pê-tanh

Câu 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị véc-xai để làm gì?

A. Phân chia quyền lợi sau chiến tranh.

B. Giữ gìn hoà bình, an ninh cho nhân loại.

C. Tổ chức lại thế giới.

D. Tiếp tục chuẩn bị cuộc chiến tranh thế giới mới.

Câu 7: Vì sao trong những năm 1918 - 1923, phong trào cách mạng đã bùng nổ mạnh mẽ ở châu Âu?

A. Do ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

B. Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân trở nên gay gắt.

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Tháng 2 -1936, mặt trận nước nào được thành lập?

A. Nước Pháp

B. Nước Tây Ban Nha

C. Nước Đức

D. Nước Bồ Đào Nha

Câu 9: Khi Hội Quốc liên thành lập, có bao nhiêu nước tham gia?

A. Có 45 nước tham gia

B. Có 44 nước tham gia.

C. Có 46 nước tham gia.

D. Có 41 nước tham gia

Câu 10: Theo Hòa ước Véc-xai - Oa-sinh-tơn, quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

A. Phân chia khu vực ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ.

B. Hình thành hai thế lực đối lập trong thế giới tư bản.

C. Một trật tự thế giới mới được xác lập.

D. Một trật tự thế giới cũ vẫn giữ nguyên.

Câu 11: Trong những năm 1918 - 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh tế như thế nào?

A. Lâm vào tình trạng khủng hoảng

B. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.

C. Ổn định và phát triển.

D. Tương đối ổn định.

Câu 12: Năm 1924, nước nào được xem là thời kì hoàng kim nhất trong các nước tư bản chủ nghĩa?

A. Nước Mĩ.

B. Nước Pháp

C. Nước Nhật.

D. Nước Anh

Câu 13: Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa được thông qua Đại hội lần thứ mấy của Quốc tế Cộng sản?

A. Đại hội lần thứ nhất

B. Đại hội lần thứ bảy.

C. Đại hội lần thứ ba

D. Đại hội lần thứ hai

Câu 14: Điều kiện thuận lợi nhất để Quốc tế Cộng sản được thành lập là:

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự tồn tại của Nhà nước Xô viết.

B. Các đảng cộng sản được thành lập ở nhiều nước.

C. Thắng lợi của phong trào công nhân quốc tế.

D. Chủ nghĩa tư bản lâm vào tình trạng khủng hoảng

Câu 15: Tháng 5 - 1926, diễn ra sự kiện lịch sử nào có tính chất điển hình nhất trong phong trào công nhân quốc tế?

A. Tổng bãi công của công nhân Đức.

B. Tổng bãi công của công nhân Pháp.

C. Tổng bãi công của công nhân Anh.

D. Tổng bãi công của công nhân Mĩ.

Câu 16: Quốc tế Cộng sản tồn tại trong thời gian nào?

A. Từ năm 1923 đến năm 1943

B. Từ năm 1919 đến năm 1943

C. Từ năm 1919 đến năm 1940

D. Từ năm 1920 đến năm 1945

Câu 17: Đại hội lần thứ II của Quốc tế Cộng sản vào năm nào?

A. Năm 1921

B. Năm 1930

C. Năm 1925

D. Năm 1920

Câu 18: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hội Quốc liên là một tổ chức quốc tế của các nước đế quốc thắng trận.

B. Các nước Anh, Pháp, Mĩ giải quyết khủng hoảng kinh tế bằng những cải cách kinh tế - xã hội.

C. Các nước Anh, Pháp, Mĩ giải quyết khủng hoảng kinh tế bằng những cải cách kinh tế - xã hội.

D. Trong những năm 1918 - 1923, Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về kinh tế, chính trị.

E. Từ năm 1924, các nước tư bản bước vào thời là ổn định, phong trào công nhân tạm thời lắng xuống.

F. Cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản trầm trọng nhất vào năm 1932.

Câu 19: Theo hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn, các nước tư bản nào thu được nhiều lợi lộc?

A. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha

B. Anh, Pháp, Mĩ, I-ta-li-a, Nhật Bản.

C. Mĩ, Pháp, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha

D. Anh, Pháp, Mĩ, Ba Lan

Câu 20: Trước biến đổi của tình hình thế giới, Quốc tế Cộng sản đã đề ra chủ trương gì cho các đảng cộng sản ở các nước?

A. Phải giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc ở mỗi nước.

B. Phải lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở mỗi nước.

C. Phải đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc.

D. Phải thành lập mặt trận nhân dân ở mỗi nước.

Câu 21: Nhằm duy trì trật tự thế giới theo Hòa ước véc-xai - Oa-sinh-tơn, các nước tư bản đã làm gì?

A. Thành lập liên minh kinh tế, chính trị quân sự.

B. Thành lập Hội Quốc liên.

C. Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc

D. Thành lập liên minh chính trị - kinh tế.

Câu 22: Trong thời gian tồn tại, Quốc tế Cộng sản tiến hành bao nhiêu lần đại hội?

A. Năm lần đại hội

B. Sáu lân đại hội

C. Bảy lần đại hội

D. Tám lần đại hội

Câu 23: Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 5 -1936

B. Tháng 6-1936

C. Tháng 7 - 1935

D. Tháng 2-1936

Câu 24: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã hình thành hai khối đế quốc đối lập, đó là:

A. Mĩ, I-ta-li-a, Nhật đối lập với Anh, Pháp, Đức.

B. Mĩ, Đức, Anh đối lập với I-ta-li-a, Nhật, Pháp

C. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a đối lập với Anh, Pháp, Mĩ.

D. Mĩ, Anh, Pháp đối lập với Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

Câu 25: Nguyên nhân khách quan có tác động đến sự bùng nổ của cao trào Cách mạng ở châu Âu trong những năm 1918 -1923?

A. Do sự thất bại của các nước tư bản ở châu Âu trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

C. Tất cả các nguyên nhân trên

D. Do đời sống nhân dân châu Âu vô cùng khốn khổ.

Câu 26: Các nước tư bản chủ nghĩa đạt mức tăng trưởng cao về kinh tế trong thời kì nào?

A. Những năm 1924 - 1929

B. Những năm 1918 - 1923

C. Những năm 1929 - 1933

D. Những năm 1924 - 1929

Câu 27: Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

A. Là cuộc khủng hoảng thừa, diễn ra nhanh nhất trong các nước tư bản chủ nghĩa.

B. Là cuộc khủng hoảng thừa, khủng hoảng trầm trọng và kéo dài nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.

C. Là cuộc khủng hoảng thiếu, diễn ra lâu nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.

D. Là cuộc khủng hoảng diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.

Câu 28: Biện pháp giải quyết khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) của các nước Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản như thế nào?

A. Hiệp thương với Anh, Pháp, Mĩ để cùng giải quyết khủng hoảng.

B. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội.

C. Thiết lập các chế độ độc tài phát xít gây chiến tranh.

D. Tiêu hủy hàng hóa để giữ giá thị trường.

Câu 29: Cuộc khủng hoảng kinh tế trong thế giới tư bản chủ nghĩa bùng nổ vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Tháng 11 - 1929. Ở Đức.

B. Tháng 10 - 1929. Ở Anh

C. Tháng 10 - 1929. Ở Mĩ.

D. Tháng 12 - 1929. Ở Pháp

Câu 30: Trước biến đổi của tình hình thế giới như thế nào mà Quốc tế Cộng sản triệu tập Đại hội lần thứ VII?

A. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

B. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản phát triển mạnh

C. Chủ nghĩa phát xít hình thành, nguy cơ chiến tranh thế giới bùng nổ.

D. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Câu 31: Linh hồn của Quốc tế Cộng sản là ai?

A. Các Mác.

B. Lê-nin

C. Ăng-ghen

D. Xta-lin

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 Nâng cao

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án C C C D B A A, B B B C A A D A C
Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Đáp án B D B,E,F B D B C A D B A B C C C B

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài trắc nghiệm Lịch sử 11 cơ bản hay các môn học khác như Địa lý, Sinh học, Vật lý,.... được VnDoc biên soạn chi tiết và khoa học.

Đánh giá bài viết
1 542
Sắp xếp theo

Lịch Sử 11 Nâng cao

Xem thêm