Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Địa lý lớp 4 VNEN: Tây Nguyên

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Tây Nguyên có lời giải và đáp án đầy đủ các phần Sách VNEN Địa lý 4 trang 66 giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ nội dung Địa lý lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

A. Hoạt động cơ bản Tây Nguyên Địa lý lớp 4 VNEN

1. Nói về một cao nguyên em biết theo các câu hỏi gợi ý sau:

a. Nêu tên cao nguyên. Cho biết cao nguyên đó ở đâu?

b. Mô tả cao nguyên đó.

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Cao nguyên Mộc Châu, cao nguyên đó ở huyện Mộc Chây, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

b. Cao nguyên Mộc Châu có độ cao trung bình 1.050 m so với mực nước biển, mang đặc trưng của khí hậu cận ôn đới, đất đai màu mỡ phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển cây chè, cây ăn quả (mận, đào) và chăn nuôi bò sữa.

2. Đọc đoạn hội thoại và cùng trao đổi

· Tây Nguyên có địa hình như thế nào?

· Khí hậu Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa

· Quan sát hình 2, đọc tên các cao nguyên theo thứ tự từ Bắc xuống Nam.

Đáp án và hướng dẫn giải

· Tây Nguyên có địa hình cao, rộng lớn bao gồm các cao nguyên xếp tầng cao, thấp khác nhau.

· Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô

  • Mùa mưa thường có những ngày mưa kéo dài liên miên.
  • Mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở.

· Tên các cao nguyên theo thứ tự từ Bắc xuống Nam: Cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây-cu, cao nguyên Đắk Lắk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh.

3. Chỉ trên bản đồ và mô tả về Tây Nguyên (sgk trang 68)

4. Quan sát và thực hiện

a. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy sắp xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao

b. Em hãy chỉ vị trí của thành phố Buôn Ma Thuột trên lược đồ hình 2.

c. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy cho biết mùa mưa và mùa khô Buôn Ma Thuột diễn ra vào những tháng nào.

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Tây Nguyên

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Sắp xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao là: Đắk Lắk, Kon Tum, Plây-cu, Di Linh, Lâm Viên

b. Thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk.

c. Ở Tây Nguyên:

· Mùa mưa diễn ra vào tháng 1 đến tháng 4, tháng 11 và tháng 12

· Mùa khô diễn ra vào tháng 5 đến tháng 10.

5. Tìm hiểu về một số dân tộc ở Tây Nguyên

· Kể tên một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên?

· Nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc có trong hình 3

· Em biết gì về buôn làng, nhà rông và lễ hội ở Tây Nguyên?

Đáp án và hướng dẫn giải

Một số dân tộc lâu đời ở Tây Nguyên là: người Gia-lai, người Xơ-đăng, người Ê-đê.

Trang phục truyền thống của các dân tộc trong hình 3 là:

· Phụ nữ thường quấn váy, cổ đeo vòng kim loại

· Đàn ông thường đóng khố.

Ở Tây Nguyên, mọi người thường sống với nhau thành buôn làng

Nhà rông là một kiểu nhà sàn đặc trưng, đây là ngôi nhà cộng đồng, như đình làng người kinh, dùng làm nơi tụ họp, trao đổi, thảo luận của dân làng trong các buôn làng trên Tây Nguyên, hoặc còn là nơi đón khách (theo phong tục người Ba Nai), dù khách riêng của gia đình hay chung của làng.

Ở Tây Nguyên, thường diễn ra vào mùa xuân hoặc sau vụ mùa thu hoạch. Tiêu biểu lễ hội cồng chiêng, hội đua voi, hội xuân, hội đâm trâu, lễ ăn cơm mới…

6. Khám phá thành phố Đà Lạt

a. Em hãy chỉ vị trí của thành phố Đà Lạt trên hình 2 và cho biết Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào

b. Em thử đoán xem ở độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu như thế nào?

c. Em hoặc một bạn đọc cho cả nhóm nghe thông tin ở đồ dưới đây, nêu những điều kiện để Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Thành phố Đà Lạt là tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam.

b. Theo em, độ cao ở Đà Lạt có khí hậu mát mẻ.

c. Những điều kiện để Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát là:

· Khí hậu quanh năm mát mẻ

· Có nhiều phong cảnh đẹp, có rừng thông, những vườn hoa và nhiều thác nước đẹp.

· Có nhiều khách sạn, sân gôn, biệt thự với nhiều kiến trúc khác nhau.

7. Quan sát hình và thực hiện (sgk trang 71)

8. Sưu tầm và trưng bày tranh ảnh về hoa, quả và rau xanh ở Đà Lạt

B. Hoạt động thực hành Tây Nguyên Địa lý lớp 4 VNEN

1. Làm bài tập

a. Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai.

A1. Tây Nguyên là xứ sở của các núi cao và khe sâu

A2. Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô

A3. ở Tây Nguyên có ít dân tộc và là nơi thưa dân nước ta

A4. Ở Tây Nguyên, nam thường đóng khố và nữ thường quấn váy

A5. Các dân tộc ở Tây Nguyên sống tập trung thành các buôn

A6. Nhà sàn là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn làng Tây Nguyên.

b. Hãy viết những câu đúng vào vở

Đáp án và hướng dẫn giải

Những câu đúng là:

A2. Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô

A4. Ở Tây Nguyên, nam thường đóng khố và nữ thường quấn váy

A5. Các dân tộc ở Tây Nguyên sống tập trung thành các buôn

2. Liên hệ thực tế

a. Kể tên các loại rau, quả em đã được ăn hoặc em biết

b. Trong các loại rau, quả đó, loại nào được trồng ở Đà Lạt

c. Theo em, tại sao ở Đà Lạt lại trồng được những loại rau, quả đó.

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Các loại rau, quả em đã được biết là: rau cải, rau mồng tơi, rau ngót, rau bí, bí ngô, cà chua, xà lách, cam, bưởi, chanh…

b. Trong các loại rau, quả đó một số loại được trồng ở Đà Lạt là: dâu tây, cà chua, rau xà lách, xu hào, bí ngô…

c. Theo em, Đà Lạt lại trồng được những loại rau, quả đó là vì Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm.

3. Chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”.

Các nhóm thảo luận rồi nối tên một số dân tộc ở Tây Nguyên với nửa vòng tròn ở giữa sao cho phù hợp.

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Tây Nguyên

Đáp án và hướng dẫn giải

Các em nối như sau:

· Dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là: Gia-rai, Ê-đê, Xơ – đăng, Ba-na, Cơ-ho

· Dân tộc từ nơi khác đến xây dựng kinh tế ở Tây Nguyên là Kinh, Mông, Tày…

C. Hoạt động ứng dụng Tây Nguyên Địa lý lớp 4 VNEN

1. Hãy tìm hiểu và giới thiệu về Tây Nguyên

Đáp án và hướng dẫn giải

Tây Nguyên một vùng đất với những cao nguyên xếp tầng đầy nắng và gió, những cánh rừng già xanh thẫm, nơi những con người mộc mạc chất phác cùng nhau sinh sống tạo nên một cộng đồng với nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Vùng đất Tây Nguyên với nhiều dân tộc anh em cùng nhau sinh sống như Bana, Ê đê, Gia Rai, K’ho, M’Nông,…mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng nhưng tổng thể vẫn có một sự thống nhất và hòa hợp với nhau. Các dân tộc ở Tây Nguyên phát triển trên cơ sở một nền kinh tế trồng trọt nương rẫy khác với nền văn minh lúa nước của các dân tộc sinh sống ở vùng đồng bằng. Cuộc sống của con người nơi đây gắn liền với những cánh rừng già và họ yêu rừng như ngư dân yêu biển, rừng cũng chính là cội nguồn như một người mẹ luôn che chở và giúp đỡ họ.

Người Tây Nguyên có thói quen sinh sống trong các ngôi nhà sàn bởi vì xưa kia vùng đất này toàn là rừng và có nhiều thú dữ nên xây dựng nhà sàn trên cao để tránh thú dữ tấn công. Đặc biệt là ngôi nhà Rông đó được coi như linh hồn của làng, nhà Rông có chức năng như những ngôi đình của người Việt. Là nơi gìn giữ tục lệ, nơi truyền lửa truyền thống của những vị tộc trưởng cho lớp trẻ của làng. Ngôi nhà Rông một biểu tượng linh thiêng thể hiện sức mạnh cũng như sự trường tồn của các dân tộc ở Tây Nguyên. Trang phục của các dân tộc ở đây có hai màu chủ đạo là màu đỏ và đen. Trang phục truyền thống của nam là mặc áo và đóng khố còn nữ thì mặc áo và váy. Những trang phục giản dị nhưng không kém phần tinh tế.

Con người Tây Nguyên có những lễ hội vô cùng độc đáo, có thể nói trên khắp cả nước không ở đâu tìm thấy những lễ hội đặc sắc như vậy. Và có hai lễ hội khá quan trọng với họ là lễ hội “Đâm trâu” và lễ “Bỏ mả”.

Ngoài giải bài tập Địa lý 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải VBT Địa lý lớp 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
6 3.347
Sắp xếp theo

    Địa lý lớp 4

    Xem thêm