Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo bài 13

Chúng tôi xin giới thiệu bài Giải SBT Văn 6 bài 13: Vẻ đẹp quê hương (Viết ngắn) sách "Chân trời sáng tạo" hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài: Vẻ đẹp quê hương (Viết ngắn)

Trong SGK có yêu cầu “Tìm năm đến sáu hình ảnh về quê hương Việt Nam trên internet hoặc sách báo đề làm một tập ảnh về quê hương, đất nước hoặc nơi em đang sống. Viết đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ) đề giới thiệu tập ảnh đó với người xem”.

Em hãy:

a. Chọn một từ ngữ trong đoạn văn mà em cho là có thể diễn tả tốt nhất ý tưởng của mình. Lí giải vì sao chọn từ ngữ đó.

b. Chọn một từ ngữ trong đoạn văn mà em cho là chưa diễn tả tốt nhất ý tưởng của mình. Thay bằng từ ngữ khác.

Trả lời:

Tập hình ảnh:

Khung cảnh thành phố tấp nập

Chợ Bến Thành

Bảo tàng Mỹ Thuật

Công viên Hoàng Văn Thụ

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Dinh độc lập

Hồ Con Rùa

Bài giới thiệu:

Em sinh ra và lớn lên ở thành phố mang tên Bác: Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một thành phố lớn và nhộn nhịp nhất nước. Thành phố của em đông vui, tấp nập suốt bốn mùa. Phố xá có đèn và cửa kính chói lóa, sang trọng. Nơi đây còn có nhiều công viên đẹp như công viên Hoàng Văn Thụ, công viên Tao Đàn, công viên Gia Định… Nhà hàng, trường học, chung cư mọc lên như nấm đế phục vụ cho đời sống của nhân dân. Thành phố của em còn có nhiều Viện bảo tàng, các công trình kiến trúc văn hoá nghệ thuật, di tích lịch sử như Bảo tàng chứng tích chiến tranh, bảo tàng Mỹ thuật, Dinh Thống Nhất, hồ Con Rùa… Thành phố của em còn có nhiều nhà máy sản xuất hàng hóa cho cả nước, có nhiều khu công nghiệp hoạt động đêm ngày. Vì thế mà thành phố Hồ Chí Minh được xem là một thành phố thân thiện, nhiệt tình chào đón người dân đến thập phương đến để sinh sống và làm việc. Bởi thế, Thành phố còn là cái nôi của ngành sản xuất hàng tiêu dùng của cả miền Đông Nam Bộ. Em rất tự hào về thành phố giàu và đẹp của em.

Trả lời câu hỏi:

a. Từ có thể diễn tả tốt nhất ý tưởng của mình: tấp nập

* Giải thích: Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông đúc nhất nước ta, luôn luôn nhộn nhịp, rất nhiều người từ các tỉnh thành khác đổ về để làm ăn, sinh sống, mưu sinh tại đây.

b. Từ có thể diễn tả tốt nhất ý tưởng của mình: thân thiện

* Giải thích: Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà mọi người dân khắp tỉnh thành đổ về để tìm kiếm công việc mưu sinh thế nhưng nơi này cũng đầy những cạm bẫy.

=> Từ thay thế: hiếu khách

>>>>> Bài tiếp theo: Giải SBT Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo bài 14

Trên đây là toàn bộ lời giải Giải SBT Ngữ văn lớp 6 bài 13: Vẻ đẹp quê hương (Viết ngắn) sách Chân trời sáng tạo. Các em học sinh tham khảo thêm Ngữ văn 6 Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 6 Cánh Diều. VnDoc liên tục cập nhật lời giải cũng như đáp án sách mới của SGK cũng như SBT các môn cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 4
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • chang
    chang

    🤨🤨🤨🤨🤨🤨

    Thích Phản hồi 17:42 25/08
    • Khang Anh
      Khang Anh

      💯💯💯💯💯💯

      Thích Phản hồi 17:43 25/08
      • Lang băm
        Lang băm

        🤙🤙🤙🤙🤙

        Thích Phản hồi 17:43 25/08

        Ngữ Văn 6 Chân trời sáng tạo

        Xem thêm