Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

10 loại hoa cúng chưng bàn thờ Tết đẹp

Các loại hoa cúng chưng bàn thờ Tết đẹp. Nếu năm nay, bạn muốn gia đình sum vầy, đoàn viên, tài lộc, may mắn và thịnh vượng thì hãy chọn các loại hoa chưng bàn thờ ngày Tết sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Các loài hoa được bày lên ban thờ ngày Tết

Hoa huệ ta (Lay ơn)

Huệ ta mang một ý nghĩa của sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã nên rất thích hợp dùng để làm hoa cúng, dâng lên lễ Phật trong ngày Tết.

Không chỉ vậy, huệ ta còn có thương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng và không hề gắt sẽ phù hợp chưng trong những buổi lễ cúng, chưng trên bàn thờ tổ tiên và Phật.

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng là loại hoa chưng bàn thờ phổ biến nhất. Hoa cúc vàng mang trong mình rất nhiều ý nghĩa khác nhau như lòng hiếu thảo, sự trường tồn vĩnh cửu hay là biểu tượng của sự sống, phúc lộc và may mắn.

Hoa cúc đồng tiền

Đúng như tên gọi của mình, cúc đồng tiền là loại hoa cúng mang lại nhiều may mắn, tài lộc, tiền tài và thịnh vượng cho gia đình người chủ. Bên cạnh đó, cúc đồng tiền còn biểu trưng cho sức khỏe và tuổi thọ.

Hoa sen

Hoa sen là biểu tượng của nhà Phật, không chỉ trong các chùa chiền có điêu khắc mà hoa sen còn được dùng làm tọa cho các Đức Phật ngồi.

Hoa sen mang ý nghĩa của sự thanh khiết, nhẹ nhàng, trong trắng thể hiện sức mạnh, ý chí, niềm tin và nghị lực kiên cường. Đặc biệt, hoa sen còn là biểu trưng cho một linh hồn thuần khiết.

Hoa mai

Nhắc đến các loại hoa dùng để thờ cúng Tết ở miền Nam là không thể thiếu Hoa mai vàng. Hoa mai có ý nghĩa mang lại sự may mắn, giàu sang phú quý khi bắt đầu một năm mới và nó còn thể hiện sự cao thượng, lòng vị tha.

Hoa đào

Cũng như hoa mai, hoa đào cũng là một biểu trưng cho ngày xuân, là loại hoa cúng đặc trưng cho miền Bắc. Hoa đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, có thể xua đuổi ma quỷ và mang đến một cuộc sống bình an cho mọi người. Hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở.

Hoa huệ

Hoa huệ với hương thơm nhẹ nhàng và vẻ đẹp thanh tao sẽ là chọn lựa tuyệt với cho bạn khi muốn tìm một loại hoa chưng bàn thờ ngày Tết.

Hoa huệ cắm một bó tầm 8-10 nhánh rất đẹp và sang trọng khi để trên bàn thờ tổ tiên chắc chắn mang đến một năm đầy may mắn và sung túc cho gia đình.

Hoa cúc pingpong

Cúc pingpong với hình dáng các cánh hoa xếp vào nhau tạo ra một khối cầu tròn với mang ý nghĩa của sự đủ đầy, sung túc. Màu vàng đặc trưng của hoa còn là màu biểu tượng của Phật Giáo. Dùng cúc ping-pong để thờ cúng trong dịp Tết sẽ là sự chọn đúng đắn.

Hoa hồng

Hoa hồng là loại hoa mang thông điệp của sự yêu thương nên được chọn làm hoa chưng ngày Tết với mong muốn gia đình hòa thuận, sum vầy và đoàn viên. Bên cạnh đó, hoa hồng với các màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng phớt, cam, tím, trắng, vàng... phù hợp với không khí vui tươi và rộn ràng ngày Tết. Màu sắc tươi mới của hoa hồng còn là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc.

Bên cạnh bàn thờ hay nhiều gia đình thì chưng những bình hồng rất to ở phòng khách hoặc hoa hồng chậu trang trí sân vườn ngày Tết.

2. Chín loại hoa không nên dùng thờ cúng ngày Tết

Hoa ly

Hoa ly khá rực rỡ, thơm ngát nhưng không nên dâng lễ Phật hay chưng ở bàn thờ gia tiên vì người ta sợ ly tán, chia ly như tên của nó.

Hoa phong lan

Là loài hoa đẹp, bền nhưng khi dâng Phật không nên dùng phong lan, vì có hoa có nhiều màu rực rỡ và chữ “phong” gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng nên rất hiếm người dùng để cắm lên bàn thờ.

Hoa lan móng rồng

Hoa giống móng rồng có cánh hoa và tên gọi không đẹp, chính vì vậy mà loài hoa này không dùng để thờ cúng tổ tiên.

Hoa đại (sứ, chămpa)

Đây được coi là loài hoa cấm kỵ tuyệt đối không được đặt trên ban thờ vì hình dáng hoa giống với bộ phận nhạy cảm ở nữ giới. Theo sự tích Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn.

Hoa nhài

Hoa nhài là biểu tượng trong sạch, tinh khiết nhưng trong dân gian đây là loại hoa không đứng đắn, hay gặp nghịch cảnh.

Hoa cúc áo

Tuy bông hoa xinh xắn, màu đẹp, chữa bệnh rất tốt, nhưng chỉ cắm chơi được chứ không thể đặt lên bàn thờ nơi có thần linh và gia tiên bởi cái tên của nó không đẹp.

Cúc vạn thọ

Theo các nhà phong thủy thì không nên để cúc vạn thọ lên bàn thờ để tránh gặp những điều không may mắn, mặt khác hoa cúc vạn thọ có mùi rất hôi nên không được nhiều gia đình sử dụng để thờ cúng tổ tiên.

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt không dùng thờ cúng vì tên hoa không hay và khá nhạy cảm nên hầu hết các gia đình đều không dùng loài hoa này để thờ cúng tổ tiên.

Hoa phù dung

Hoa phù dung có tên đẹp nhưng lại mau tàn, có tích không hay nên cũng không được dùng trong việc thờ cúng tổ tiên và đặt lên bàn thờ.

>> Chi tiết: Các loài hoa cấm kỵ tuyệt đối không đặt trên ban thờ

3. Một số lưu ý chọn hoa cúng đẹp

- Không nên dùng hoa nhựa, hoa giả để dâng cúng trên bàn thờ vì kém trang nhã, tươi mát.

- Nên chọn các loại hoa màu vàng, đỏ tượng trưng cho nhà Phật, hạn chế hoa hoa màu hồng phớt hoặc phớt đỏ hoa để bàn thờ gia tiên hay thờ Phật.

- Vì thờ cúng cần sự trang nghiêm, tôn kính, bạn chỉ nên mua những hoa cúng có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu như cúc vàng, huệ ta, hồng,..

- Đối với hoa mai, bạn nên chọn những cành có nhiều nụ chỉ vừa mới hé nở đôi chút để hoa kịp rộ lên ngay ngày Tết.

- Đối với hoa đào, bạn nên chọn mua những cành đào có nhiều nụ hoa để trên bàn thờ ngày Tết, hoa sẽ nở dần từ từ rất đẹp.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết 10 loại hoa cúng chưng bàn thờ Tết đẹp. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu:

Đánh giá bài viết
1 3.519
Sắp xếp theo

    Tết Nguyên Đán 2024

    Xem thêm