Viết 3-4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết ở địa phương em
Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết lớp 4
- Đặt 3-4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 1
- 4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 2
- Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 3
- 4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 4
- Đặt 3-4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Đặt 3-4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết ở địa phương em.
Đặt 3-4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 1
(1) Ngày Tết, khắp các khu vườn của mỗi ngôi nhà trong xóm em đều rực rỡ sắc tím của hoa Violet. (2) Cây hoa thân thảo, với ngồng hoa cao vổng lên, dài chừng hơn 20cm. (3) Trên ngồng hoa là những bông hoa có năm cánh tím biếc mỏng mang xếp hàng thẳng tắp lên ngọn như những hạt ngô xếp trên bắp. (4) Dưới ánh nắng và gió xuân dìu dặt, sắc tím của violet khiến khu vườn thêm dịu dàng, xinh xắn.
4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 2
(1) Gần Tết, các con đường dọc phố bày bán rất nhiều những chậu địa lan. (2) Địa lan là một giống lan bình dân nên nhiều người yêu thích, mua về trưng dịp Tết. (3) Mỗi bầu sẽ có một ngồng hoa, với ba, bốn đóa hoa lan màu tím, màu vàng, màu đỏ xinh xắn. (4) Sắc kiêu sa của địa lan góp phần làm cho vườn hoa mùa xuân thêm rực rỡ.
Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 3
(1) Mỗi khi cây mai tứ quý trước sân nhà em nở rộ, thì nghĩa là Tết đã về. (2) Cây hoa mai cao ráo, mảnh mai, thế mà ra hoa chi chít lắm. (3) Cánh hoa mai mỏng nhẹ, vàng ươm như ánh nắng, nụ này chen với bông kia, sáng rực trước sân nhà. (4) Sắc vàng của hoa mai đem đến sự ấm áp và tượng trưng cho may mắn, sung túc, nên từ lâu đã trở thành biểu tượng cho cái Tết ở quê em.
4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 4
(1) Mỗi khi đến Tết, ở quê em nhà nào cũng mua chậu hoa cúc vàng đặt ở trước sân, không nhiều thì cũng phải có một chậu. (2) Những cây hoa cúc đó được trồng sát nhau trong một cái chậu, thân cây nào cũng thẳng tắp, cao chừng 50cm. (3) Ngọn cây là một đến hai đóa hoa cúc to như cái nắm tay, cánh hoa nhỏ nhưng rất nhiều, tỏa sắc vàng ươm như nghệ. (4) Nhìn ra sân nhà, thấy chậu hoa cúc tươi tắn, rực rỡ trong nắng mai, không khí Tết mới thực sự rạo rực , phơi phới.
Đặt 3-4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết - Mẫu 5
(1) Vào ngày Tết ở quê em, đi đến nhà nào cũng sẽ bắt gặp một cành đào cạnh bàn tiếp khách. (2) Nhà thì để một vài cành nhỏ, nhà để cành to hơn, có nhà thì trưng cả cây to đồ sộ. (3) Tất cả đều có điểm chung là trên các cành khẳng khiu đen nhẻm như gỗ cháy, lại mọc lên chi chít những đóa hoa đào hồng phơn phớt xinh xắn. (4) Hoa đào không nở dày, chi chít bằng hoa mai, một phần cũng vì có rất ít mầm lá non mọc lên khi hoa đang nở. (5) Nhưng cái tươi tắn, ấm áp của loài hoa này mang lại trong cái lạnh đầu xuân vẫn đủ làm cho người dân quê em say đắm.