Đoạn văn liệt kê các thực vật kỳ lạ ở Nam Mỹ mà em đã học, trong đó có sử dụng dấu gạch ngang

Đoạn văn liệt kê các thực vật kỳ lạ ở Nam Mỹ trong đó có sử dụng dấu gạch ngang

Đoạn văn liệt kê các thực vật kỳ lạ ở Nam Mỹ mà em đã học, trong đó có sử dụng dấu gạch ngang gồm các bài báo cáo mẫu hay, đa dạng do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, phỏng theo các yêu cầu và gợi ý của những đề bài thuộc phần Viết - môn Tiếng Việt lớp 4 (Kết nối, Chân trời và Cánh Diều).

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

Đoạn văn liệt kê các thực vật kỳ lạ ở Nam Mỹ - Mẫu 1

Văn bản Kì lạ thế giới thực vật ở Nam Mỹ đã giúp em được biết đến nhiều loài thực vật kỳ lạ sinh sống ở Nam Mỹ. Đó là:

- Cây hoa súng ở Bra-xin

- Cây xương rồng ở Ác-hen-ti-na

- Cây hoa dại ở Chi-lê

- Cây Puy-a Rây-môn-đi ở An-đét

Mỗi loài đều có một nét riêng độc đáo về ngoại hình, quá trình phát triển. Những yếu tố đó rất khó để gặp gỡ ở các loài vật thông thường khác. Chính vì điều đó mà các loài thực vật trong bài trở nên độc nhất vô nhị.

Đoạn văn liệt kê các thực vật kỳ lạ ở Nam Mỹ - Mẫu 2

Đọc văn bản Kì lạ thế giới thực vật ở Nam Mỹ, em rất ngạc nhiên trước sự đa dạng và độc đáo của các loài thực vật ở nơi đây. Mỗi giống cây lại có những đặc điểm rất khó gặp ở loài cây khác. Như:

- Cây hoa súng ở Bra-xin có kích thước khổng lồ

- Cây xương rồng ở Ác-hen-ti-na nở hoa luôn chỉ quay về một hướng

- Cây hoa dại ở Chi-lê dù mọc ở hoang mạc nhưng có màu sắc sặc sỡ

- Cây Puy-a Rây-môn-đi ở An-đét mất đến 100 năm để nở hoa

Nhưng dù có khác biệt, kì lạ đến thế nào, thì các loài thực vật đó đều có ích, đều góp phần phát triển kinh tế cho Nam Mỹ.

-----------------------------------------------

Ngoài ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4, Tập làm văn lớp 4Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn. Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4.

Đánh giá bài viết
8 1.450
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 4 Sách Mới

    Xem thêm