Nếu cậu muốn có một người bạn lớp 6

Nếu cậu muốn có một người bạn lớp 6 với các kiến thức tổng hợp chung về tác giả và tác phẩm của văn bản Bài học đường đời đầu tiên sách Ngữ văn 6 Tập 1 Kết nối tri thức tạo, sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để học tập tốt môn Ngữ văn 6.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

1. Tác giả: Ăng-toan Đơ Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri

- Năm sinh: 1900 - 1944

- Quê quán: nước Pháp

- Cuộc đời: từng là phi công và tham gia chiến đấu trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

- Đề tài sáng tác: hầu hết các tác phẩm của ông đều lấy đề tài, căm hứng từ những chuyến bay và cuộc sống của người phi công

- Phong cách: ngòi bút của ông đậm chất trữ tình, trong trẻo, giàu cảm hứng lãng mạn

- Tác phẩm tiêu biểu: Hoàng tử bé, Bay đêm, Cõi người ta, Phi công thời chiến

2. Tác phẩm: Nếu cậu muốn có một người bạn

- Xuất xứ: trích từ tác phẩm Hoàng tử bé (bản Tiếng Việt do Nguyễn Tấn Đại dịch)

- Thể loại: truyện đồng thoại

- Ngôi kể: ngôi thứ ba

- Nhân vật chính: Hoàng tử bé và con cáo

- Đề tài: tình bạn

- Nội dung chính: Kể về một cuộc gặp gỡ đặc biệt tạo nên tình bạn đặc biệt của hoàng tử bé và chú cáo. Từ đó, chú cáo đã chia sẻ với hoàng tử bé nhiều bài học ý nghĩa về tình bạn.

3. Soạn bài Nếu cậu muốn có một người bạn

>> Soạn Ngữ văn 6 Nếu cậu muốn có một người bạn

-------------------------------------------------

Ngoài bài Nếu cậu muốn có một người bạn lớp 6 trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm chọn lọc nhiều đề thi KSCL đầu năm lớp 6, đề thi giữa kì 1 lớp 6, đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi giữa kì 2 lớp 6đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, cùng các tài liệu học tập hay lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 6:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 207
Sắp xếp theo

Lý thuyết Ngữ văn 6 KNTT

Xem thêm