Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 104
Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Tiết 2 Vở bài tập
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác, bám sát các yêu cầu trong sách bài tập thuộc bài Ôn tập cuối năm học lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tiết 2. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các đoạn văn mẫu hay, đa dạng để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại!
Câu 1 trang 104 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Nghe - viết:
Đất lành chim đậu
Vùng Rạch Giá, Hà Tiên nổi danh là nơi tập họp nhiều sân chim của trời đất dành riêng cho nước ta. Từ vàm đến ngọn sông Cai Lớn, bao nhiêu là sân: sân Cái Nước, sân Thầy Quơn, sân Thứ Nhứt... Đó là chưa kể mấy sân ở giữa rừng. Từng sân tụ tập hàng vạn con chim lớn. Chúng sinh sôi nảy nở, tạo lập một thế giới riêng biệt náo nhiệt, ở khắp nhành cây và mặt đất.
theo Sơn Nam
Trả lời:
HS lắng nghe và chép vào giấy. Lưu ý viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp, đúng quy tắc chính tả khi viết một đoạn văn.
Câu 2 trang 105 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Viết 3-4 câu nói về một hoạt động góp phần xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp, trong đó có giới thiệu tên trường.
Trả lời:
Mẫu:
(1) Chiều thứ 6, sau khi tan học, lớp em chia nhau ra chăm sóc vườn hoa của trường sau thư viện. (2) Tổ 1 và 2 thì nhổ cỏ, cào lá khô giữa các hàng cây; còn tổ 3 thì cắt tỉa cành khô, vun đất cho các gốc hồng. (3) Tổ 4 chúng em thì đi lấy nước sạch, tưới cho từng hàng hoa thật no nê. (4) Sau hơn hai mươi phút, lớp em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp cho vườn hồng trở nên tươi đẹp, tràn ngập sức sống,
>> HS tham khảo thêm nhiều đoạn văn mẫu khác tại đây Viết 3-4 câu nói về một hoạt động góp phần xây dựng trường học xanh sạch đẹp, trong đó có giới thiệu tên trường