Soạn bài Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục ngắn gọn
Soạn Văn 8 bài Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục
Soạn bài Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục ngắn gọn hướng dẫn trả lời câu hỏi trong SGK Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo một cách ngắn gọn, giúp các em dễ dàng ghi nhớ bài học, từ đó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến lớp. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.
Nội dung chính
Văn bản khắc họa tính cách lố lăng của một tên trưởng giả đã dốt nát còn đòi học làm sang, tạo nên tiếng cười cho đọc giả.
Chuẩn bị đọc
(trang 100, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
Bộ phim hài: Thầy bói xem voi
Em thấy các nhân vật trong bộ phim đều rất lố bịch, thiếu kiến thức.
Trải nghiệm cùng văn bản
Câu 1 (trang 100, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
Vì bộ lễ phục trái với bình thường, khiến ông cảm thấy khổ sở, khó chịu khi mặc chúng.
Câu 2 (trang 101, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
Vì ông ta trưởng giả, ngu dốt nhưng vẫn cố chấp muốn trở thành tầng lớp quý tộc, bị phó may lừa gạt mà không biết.
Câu 3 (trang 102, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
- Ông Giuốc-đanh: Tính cách trưởng giả học đòi làm sang
- Bác phó may: dùng mánh khóe nịnh hót để moi tiền
Câu 4 (trang 102, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
Là lời của người dẫn truyện – vì đây là lời tác giả hướng dẫn cho nhân vật diễn
Câu 5 (trang 103, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
- Ông Giuốc-đanh háo danh, ưa nịnh, khao khát được làm quý tộc.
Suy ngẫm và phản hồi
Câu 1 (trang 103, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
a. Các nhân vật Giuốc-đanh, phó may, bốn chú thợ phụ đều hiện thân cho “cái thấp kém”
b. Tiếng cười chủ yếu hướng đến nhân vật Giuốc-đanh
Câu 2 (trang 103, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
|
Hành động và xung đột |
Giữa ông Giuốc-đanh và Phó may |
|
Các hành động làm nảy sinh xung đột |
- Phó may: May bộ trang phục và phụ kiện bất bình thường cho Giuốc- đanh - Ông Giuốc-đanh: Thắc mắc với bác phó may về bộ đồ, phụ kiện ngược đời |
|
Các hành động giải quyết xung đột |
- Phó may: Đánh vào tâm lý người thích ăn diện, muốn làm sang để tỏ vẻ người quý phái nhưng mê muội, ngu dốt, quê kệch, học đòi làm sang của Giuốc-đanh - Ông Giuốc-đanh: Nghe lời nịnh nọt của bác phó may thấy xuôi tai, chấp nhận mặc vận những đồ không thoải mái lên người vì nghĩ nó là quý tộc |
Câu 3 (trang 104, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
Vì hành động và cách giải quyết đã tạo ra sự lố bịch, ngược đời, khập khiễng
Câu 4 (trang 104, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
a. Lời của tác giả biên kịch với vai trò hướng dẫn, gợi ý về cách bài trí, xử lý âm thanh, ánh sáng, việc vào - ra sân khấu của diễn viên thủ vai nhân vật cùng trang phục, hành động cử chỉ.
b. Làm mất đi nội dung chủ đề của vở kịch, nhân vật sẽ lúng túng vì không có sự chỉ dẫn về điệu bộ, cử chỉ trang phục…
Câu 5 (trang 104, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
Xung đột giữa “cái thấp kém” với “cái thấp kém” vì cả hai hạng người trong màn kịch đều cho thấy sự lố bịch, kém hiểu biết, không có chính kiến riêng.
Câu 6 (trang 104, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
- Chủ đề: khắc họa tính cách lố lăng của một tên trưởng giả đã dốt nát còn đòi học làm sang.
- Nghệ thuật: Sử dụng lời thoại sinh động, nghệ thuật tăng cấp khiến cho lớp kịch hấp dẫn.
Câu 7 (trang 104, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Trả lời:
Em đồng tình với quan điểm nhan đề “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” vì nhan đề này sẽ hướng đến nội dung chính của văn bản.