Soạn bài Bồng chanh đỏ lớp 7 Ngắn nhất
Soạn Văn 7 Bồng chanh đỏ Ngắn nhất
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
A. Trước khi đọc bài Bồng chanh đỏ Ngắn nhất
Đề bài: Hãy chia sẻ một trải nghiệm đẹp của tuổi thơ em. Ghi lại một số từ ngữ diễn tả cảm xúc của em khi nghĩ về trải nghiệm đó.
Trả lời:
Gợi ý:
Trải nghiệm cùng ông đi câu cá vào buổi trưa hè. → Từ ngữ : hoài niệm, nuối tiếc, thích thú, hạnh phúc...
>> Tham khảo thêm: Hãy chia sẻ một số trải nghiệm đẹp của tuổi thơ em
B. Trả lời câu hỏi bài Bồng chanh đỏ Ngắn nhất
Câu 1 trang 16 Ngữ văn 7 Tập 1: Xác định đề tài và ngôi kể của truyện Bồng chanh đỏ.
Trả lời:
- Đề tài: Viết về đề tài tuổi thơ và thiên nhiên
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất
Câu 2 trang 16 Ngữ văn 7 Tập 1: Chỉ ra đâu là lời người kể chuyện, đâu là lời nhân vật trong đoạn văn sau:
Có tiếng chân người từ phía sau đi đến, tôi giật mình quay lại. Tưởng ai, hoá ra anh Hiền.
- Đừng chờ vô ích - anh nói - chúng nó sơ tán đến chỗ khác rồi.
- Thế còn các con nó?
- Nó cắp theo chứ sao. Bồng chanh chuyển tổ là thường, thấy động là chúng di ngay.
- Lẽ ra hôm qua phải bứng lấy chúng - tôi nổi xung lên nói với anh.
Trả lời:
Lời nhân vật:
- Đừng chờ vô ích
- chúng nó sơ tán đến chỗ khác rồi.
- Thế còn các con nó?
- Nó cắp theo chứ sao. Bồng chanh chuyển tổ là thường, thấy động là chúng di ngay.
- Lẽ ra hôm qua phải bứng lấy chúng
(Còn lại là lời người kể chuyện)
Câu 3 trang 17 Ngữ văn 7 Tập 1: Tìm các chi tiết tiêu biểu miêu tả chim bồng chanh. Chi tiết nào gây ấn tượng nhất với em? Vì sao?
Trả lời:
-Chi tiết:
- “đậu trên một cọng sen khô ven đầm”
- “thật rực rỡ”
- “nhọn hoắt và oai vệ”
- “Lông ức hung hung vàng”,
- “đỏ hồng như một đốm lửa”.
- “láu lỉnh một cách lạ lùng”
- HS tự chọn chi tiết mà mình ấn tượng và giải thích lý do.
Câu 4 trang 17 Ngữ văn 7 Tập 1: Tóm tắt các sự việc chính trong truyện Bồng chanh đỏ. Chỉ ra sự việc tạo nên “bước ngoặt” nhận thức ở nhân vật Hoài.
Trả lời:
- Tóm tắt các sự việc chính trong truyện Bồng chanh đỏ:
- Hiền và Hoài phát hiện đôi chim bồng chanh đỏ đến sống ở đầm sen của làng
- Hiền rủ Hoài đi bắt chim bồng chanh đỏ trong đêm. Hai anh em bắt được một con nhưng sau đó Hiền quyết định trả chim về tổ cũ
- Hoài một mình quay lại đầm với ý định bắt chim, nhưng rồi thay đổi suy nghĩ, không bắt nữa và mong đôi chim được sống yên ổn, tự do
- Trước khi lên đường nhập ngũ, Hiền thả những con chim mình đang nuôi, trả chúng về với tự nhiên
- Sau này, Hoài báo tin cho Hiền rằng đôi bồng chanh đỏ đã trở lại tổ cũ ở đầm sen, gợi lại những kỉ niệm tuổi thơ của hai anh em
- Sự việc tạo nên “bước ngoặt”: lời giải thích của anh Hiền về lý do chọn thả chú chim bồng chanh đỏ (chim cũng có gia đình, gọi kẻ bắt chim bố là kẻ phá hoại gia đình người khác)
Câu 5 trang 17 Ngữ văn 7 Tập 1: Phân tích những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm và cách ứng xử với các loài chim của nhân vật Hoài, từ đó, nêu nhận xét khái quát về đặc điểm tính cách nhân vật.
Trả lời:
- Những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm và cách ứng xử của Hoài qua từng giai đoạn:
| Hành động | Tình cảm, cảm xúc | Suy nghĩ | |
| Khi vợ chồng bồng chanh đỏ mới đến | - Ngày nào cũng ra đầm nước ngắm nhìn. | - Say mê vẻ đẹp của bồng chanh đỏ. | - Bồng chanh đỏ là giống chim quý, muốn được sở hữu |
| Khi đi bắt chim bồng chanh đỏ với anh Hiền | - Sẵn sàng lội xuống bùn. - Thò tay vào tổ bắt chim. - Vuốt ve chú chim khi bắt được nó. |
- Hồi hộp, lo lắng khi tham gia bắt chim. - Tức giận anh Hiền vì thả chim bồng chanh về lại tổ. |
- Quyết tâm đi bắt chim quý để được sở hữu chúng. |
| Khi ra đầm nước một mình | - Lén anh Hiền đi bắt chim bồng chanh một mình. | - Háo hứng với kế hoạch riêng (đi bắt chim một mình để khoe với lũ bạn). - Thương chim bồng chanh vì phải sơ tán khỏi tổ. |
- Có thể quay trở lại bắt chim bồng chanh đỏ - Không còn muốn bắt chim nữa |
- Nhận xét chung về nhân vật Hoài: Hoài là một cậu bé có trái tim lương thiện, yêu thiên nhiên và các loài vật, biết thay đổi suy nghĩ và hành động trưởng thành và tốt hơn
Câu 6 trang 17 Ngữ văn 7 Tập 1: Nêu cảm nhận về nhân vật anh Hiền. Chọn phân tích một số chi tiết đã đưa em tới cảm nhận đó.
Trả lời:
- Hiền là một nhân vật có trái tim ấm áp, yêu thương các loài chim sâu sắc. Đây là một nhân vật trưởng thành, đóng vai trò dẫn dắt em trai Hoài thức tỉnh về cách đối xử với các loài chim và thiên nhiên.
- HS chọn chi tiết yêu thích để phân tích.
Câu 7 trang 17 Ngữ văn 7 Tập 1: Theo em, điều nhân vật Hoài suy nghĩ: “Tôi thấy mình có đủ tư cách để nhận lấy sự quý mến của các bạn tôi.” là niềm vui được khẳng định bản thân hay là biểu hiện của sự trưởng thành? Vì sao?
Trả lời:
- Suy nghĩ đó là biểu hiện của sự trưởng thành của nhân vật Hoài
- Bởi vì: Hoài đã biết đặt mình ở vị trí của người khác, của những chú chim để suy nghĩ và hành động. Đó là sự trưởng thành to lớn.
C. Viết kết nối với đọc bài Bồng chanh đỏ
Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) kể lại sự việc hai anh em Hiền, Hoài “giải phóng cho lũ chim sống ở trong lồng” bằng lời của nhân vật Hiền hoặc lời của một bạn nhỏ đi cùng (ngôi kể thứ nhất).
Trả lời:
HS tham khảo các đoạn văn mẫu hay tại đây: Kể lại sự việc hai anh em Hiền, Hoài giải phóng cho lũ chim sống ở trong lồng bằng lời của nhân vật lớp 7
D. Soạn bài Bồng chanh đỏ Chi tiết>> Xem bài soạn chi tiết và đầy đủ hơn tại đây Soạn Văn 7: Bồng chanh đỏ E. Tóm tắt văn bản Bồng chanh đỏ>> HS tham khảo thêm các đoạn tóm tắt hay khác tại đây Tóm tắt văn bản Bồng chanh đỏ G. Tác giả tác phẩm Bồng chanh đỏ>> HS tham khảo thông tin chi tiết về tác giả và tác phẩm (có sơ đồ tư duy) tại đây Tìm hiểu chung bài Bồng chanh đỏ lớp 7 |