Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ lớp 7 Ngắn nhất
Soạn Mùa xuân nho nhỏ lớp 7 ngắn
- Sau khi đọc
- Câu 1 trang 91 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
- Câu 2 trang 91 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
- Câu 3 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
- Câu 4 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
- Câu 5 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
- Câu 6 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
- Câu 7 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
- Viết kết nối với đọc
- Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ chi tiết
Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ ngắn gọn lớp 7 trang 90 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Sau khi đọc
Câu 1 trang 91 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
Hướng dẫn trả lời:
- Hình ảnh: dòng sông xanh, bông hoa tím biếc, con chim chiền chiện hót vang trời, giọt long lanh rơi...
- Cảm nhận về mùa xuân: tươi đẹp, rực rỡ, rộn ràng và tràn ngập sức sống, đánh thức tâm hồn và mọi giác quan của con người
Câu 2 trang 91 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
Hướng dẫn trả lời:
Cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân được thể hiện qua các dòng thơ là:
- Hai dòng thơ đầu: Thể hiện niềm vui sướng, phấn khởi của tác giả trước vẻ đẹp của mùa xuân (qua câu hỏi tu từ với chú chim chiền chiện)
- Hai dòng thơ sau: Thể hiện khao khát được hòa hợp với thiên nhiên, đất trời trong khoảnh khắc xuân thì tràn ngập nhựa sống
Câu 3 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
Hướng dẫn trả lời:
- Người cầm súng - những người lính ở tiền tuyến
- Người ra đồng - những người nông dân ở hậu phương
- Lý do: mùa xuân của quê hương, đất trời có được là nhờ sự chiến đấu quên mình của các người lính và sự lao động vất vả, hăng say của người nông dân → Chính họ lđã tạo nên mùa xuân
Câu 4 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
Hướng dẫn trả lời:
- Gieo vần:
- Gieo vần chân (lao - sao)
- Gieo vần lưng (ngàn - gian)
- Ngắt nhịp: 3 câu thơ đầu ngắt nhịp 2/3, câu thơ cuối ngắt nhịp 3/2
Câu 5 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
Hướng dẫn trả lời:
- Bởi vì tác giả quá say mê và tự hào trước mùa xuân của đất nước, nên mong muốn được hòa vào mùa xuân ấy, được góp sức mình khiến cho mùa xuân càng thêm rạng rỡ
- Cảm nhận của em: ước nguyện của nhà thơ rất cao cả và ý nghĩa, bởi tác giả sáng tác bài thơ trên gường bệnh, và qua đời sau đó một tháng. Lúc này, đất nước còn nhiều khó khăn, nhà thơ dù bệnh tật vẫn có một tinh thần lạc quan, khát khao cống hiến hết mình
Câu 6 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
Hướng dẫn trả lời:
- Xưng "tôi" - chỉ cá nhân: những rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên là của riêng tác giả
- Xưng "ta" - chỉ cái chung: những khát vọng cống hiến cho đất nước ấy không chỉ riêng nhà thơ, mà là ước vọng chung của toàn thể nhân dân, khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Câu 7 trang 92 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
Hướng dẫn trả lời:
- Nhân xét: tác giả dùng từ nho nhỏ để nói về khát vọng cống hiến của mình, cho thấy tinh thần lạc quan, hiến dâng và khiêm nhường của ông, khi cho rằng cống hiến của mình chưa đủ to lớn
- Cảm xúc: kính trọng, yêu quý và ngưỡng mộ tinh thần hiến dâng của nhà thơ
>>Tham khảo thêm: Ý nghĩa nhan đề Mùa xuân nho nhỏ
Viết kết nối với đọc
Hướng dẫn trả lời:
>> Học sinh tham khảo các đoạn văn mẫu hay tại đây: Cảm nhận về một đoạn thơ mà em yêu thích trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ
Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ chi tiết
>> Xem trọn bộ bài soạn chi tiết nhất tại: Soạn Ngữ văn 7 Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)
-------------------------------------------------
>> Tiếp theo: Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 92
Trên đây là tài liệu Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ ngắn gọn lớp 7. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 lớp 7, đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi giữa kì 2 lớp 7 và đề thi cuối kì 2 lớp 7 tất cả các môn. Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong năm học này.
Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, cùng các tài liệu học tập hay lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 7:
Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.