Trắc nghiệm bài Chia sẻ niềm vui

Chia sẻ niềm vui

Trắc nghiệm bài Chia sẻ niềm vui là tài liệu gồm 10 câu hỏi giúp các em ôn luyện, tổng hợp lại những kiến thức đã được học trong Bài 6: Yêu thương, chia sẻ sách Cánh Diều. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Chia sẻ niềm vui

Mấy ngày liền, báo chí liên tục đưa tin về thiệt hại do cơn bão mới nhất gây ra. Có một bức ảnh làm tôi rất xúc động: Một phụ nữ trẻ ngồi thẫn thờ trước ngôi nhà đổ nát của mình. Đứng cạnh chị là một bé gái đang bám chặt lấy mẹ, mắt mở to, sợ hãi.

Con trai tôi sốt sắng nói:

- Trường con đang quyên góp sách vở, quần áo giúp các bạn vùng bị bão, mẹ ạ.

Chia sẻ niềm vui

- Bố mẹ giúp con chuẩn bị nhé? Mẹ còn muốn đóng một thùng riêng gửi tặng hai mẹ con trong bức ảnh này.

Chúng tôi cùng cậu con trai chất vào hai chiếc thùng các tông quần áo, sách vở, đồ dùng,... Đứng nhìn bố mẹ và anh sắp xếp, con gái tôi có vẻ nghĩ ngợi. Nó chạy vào phòng, rồi trở ra ngay. Tay nó ôm chặt con búp bê tóc vàng. Đó là món đồ chơi nó yêu thích nhất. Nó hôn tạm biệt con búp bê rồi bỏ vào thùng. Tôi bảo:

- Con gửi cho em thứ khác cũng được. Đây là con búp bê con thích nhất mà.

Con gái tôi gật đầu:

- Em bé nhận được sẽ rất vui, mẹ ạ.

Tôi xúc động nhìn con. Ôi, con gái tôi đã biết đem tặng niềm vui để em bé kia cũng được vui!

MINH THƯ

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • Câu 1:
  • Câu 2:

    Gia đình hai bạn nhỏ làm gì để giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá?

  • Câu 3:

    Bé gái tặng gì cho em nhỏ ở trong bức ảnh?

  • Câu 4:

    Em có suy nghĩ gì về hành động của bé gái trong câu chuyện?

  • Câu 5:

    Bức ảnh mà báo chí đưa tin có nội dung gì?

  • Câu 6:

    Cảm xúc của cậu con trai như thế nào khi thấy bức ảnh đó?

  • Câu 7:

    Trường của cậu con trai đang có hoạt động nào sau đây?

  • Câu 8:

    Bố mẹ của cậu bé đã làm gì sau khi biết trường của cậu bé đang quyên góp giúp các bạn vùng bị bão?

  • Câu 9:

    Đâu là món đồ chơi mà bé gái trong câu chuyện thích nhất?

  • Câu 10:

    Em hãy chọn những lí do mà trường học tổ chức việc quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt

    (1) Khi bị lũ lụt, nhiều căn nhà, trường học, bệnh viện bị ngập trong biển nước, các bạn học sinh cùng trang lứa với em đã phải nghỉ học

    (2) Nhà trường, phòng học hư hỏng nặng, toàn bộ sách vở, quần áo, tài sản cũng bị nước lũ cuốn trôi

    (3) Các công trình giao thông như cầu, cống, đường tàu, hệ thống thoát nước bị hư hỏng, mọi hoạt động của người dân bị tạm dừng

    (4) Có rất nhiều người sống trong nghèo đói, trẻ em đang đối mặt với thiếu thốn, bệnh tật.

  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 65
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lớp 3

    Xem thêm