Câu hỏi tự luận Lịch sử 7 bài 12
Câu hỏi tự luận Lịch sử 7 bài 12
Câu hỏi tự luận Lịch sử 7 Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) tổng hợp câu hỏi kèm đáp án chi tiết, được biên soạn theo 4 mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao. Tài liệu bám sát nội dung chương trình Lịch sử 7, giúp học sinh củng cố kiến thức được học. Qua đó, các em có thể rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử và vận dụng kiến thức hiệu quả trong học tập. Mời các em tham khảo để ôn tập và nâng cao kết quả môn Lịch sử.
BÀI 12: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN LƯỢC TỐNG (1705-1077)
I. NHẬN BIẾT
Câu 1: Hãy cho biết ba chủ trương lớn được nhà nước ta ban hành khi kháng chiến bùng nổ?
Trả lời:
- Có ba chủ trương lớn được ban hành:
+ Hạ lệnh cho các tù trưởng dân tộc ít người ở gần biên giới bố trí quân đánh chặn để kiềm chế, tiêu hao sinh lực địch khi chúng vừa tiến sang.
+ Bố trí lực lượng thủy binh mạnh đóng ở vùng ven biển Đông Bắc để chặn thủy binh địch, phá vỡ kế hoạch phối hợp thủy – bộ của chúng.
+ Xây dựng phòng tuyến kiên cố bên bờ Nam sông Như Nguyệt và bố trí bộ binh đóng giữ, không cho chúng tiến xuống phía nam để vào thành Thăng Long.
II. THÔNG HIỂU
Câu 1: Trình bày âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống.
Trả lời:
- Giữa thế kỉ XI, nhà Tống ở Trung Quốc lâm vào một tình thế hết sức khó khăn:
+ Phía bắc thì hai nước Liêu, Hạ thường xuyên đánh phá.
+ Trong nước thì xảy ra đói kém liên miên, nhân dân cực khổ, bất bình. Để cứu vãn tình thế, vua Tống quyết định xâm lược Đại Việt.
- Để đánh Đại Việt, nhà Tống xúi giục vua Chăm-pa đánh từ phía nam, còn ở phía bắc Đại Việt nhà Tống ngăn cản nhân dân hai nước buôn bán, đi lại, dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người.
- Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
Câu 2: Nhà Lý đã có hành động gì trước âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống?
Trả lời:
- Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ:
+ Thông qua những tin tức thu nhận được, vua tôi nhà Lý đã hội bàn tìm cách đối phó. Nắm được chỗ yếu của nhà Tống và thế đang lên của nước ta.
+ Triều đình nhà Lý cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống, chủ động tiến hành các biện pháp đối phó như: làm thất bại ý đồ tiến công phối hợp của nhà Tống với Chăm-pa, cho quân luyện tập ngày đêm, phong chức tước cho các tù trưởng.
+ Sau khi ổn định biên giới phía nam, Lý Thường Kiệt đã nhận định: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”. Đây là chủ trương sáng tạo, độc đáo, rất chủ động của Lý Thường Kiệt.
+ Được sự tán đồng của triều đình, Lý Thường Kiệt đã phối hợp với các tù trưởng dân tộc ở phía bắc và đích thân ông chỉ huy hơn 10 vạn quân thủy, bộ, chia làm hai đạo tiến vào đất Tống, chủ động thực hiện chủ trương “tiến công trước để tự vệ”.
+ Sau 42 ngày chiến đấu, quân Lý đã hạ được thành Ung Châu – căn cứ mạnh nhất của quân Tống tiêu hủy kho lương dự trữ rồi nhanh chóng rút quân về chuẩn bị phòng tuyến ngăn chặn.
+ Bị đánh đòn phủ đầu bất ngờ, quân Tống lâm vào thế bị động, run sợ. Đây là điều kiện thuận lợi quân dân nhà Lý chuẩn bị cuộc kháng chiến tất yếu sẽ xảy ra.
Câu 3: Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt
...........................
Mời các bạn xem tiếp trong file tải..