Câu hỏi tự luận Lịch sử 7 bài 9
Câu hỏi tự luận Lịch sử 7 bài 9
Câu hỏi tự luận Lịch sử 7 Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939-967) tổng hợp câu hỏi kèm đáp án chi tiết, được biên soạn theo 4 mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao. Tài liệu bám sát nội dung chương trình Lịch sử 7, giúp học sinh củng cố kiến thức được học. Qua đó, các em có thể rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử và vận dụng kiến thức hiệu quả trong học tập. Mời các em tham khảo để ôn tập và nâng cao kết quả môn Lịch sử.
BÀI 9: ĐẤT NƯỚC BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP (939-967)
I. NHẬN BIẾT
Câu 1: Sau chiến thắng lịch sử nào Ngô quyền đã chính thức xây dựng nền độc lập ở nước ta? Địa điểm đóng đô ở đâu?
Trả lời:
- Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền quyết định xưng vương năm 939, bỏ hệ thống chính quyền cũ, xây dựng nhà nước mới: bỏ chức Tiết độ sứ
- Ngô Quyền đã lựa chọn đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội).
Câu 2: Trình bày những hiểu biết của em về tiểu sử của Ngô Quyền
Trả lời:
- Ngô Quyền: sinh ngày 12 – 3 năm Đinh Tỵ (897)
+ Quê quán: Ngô Quyền quê ở Đường Lâm – Ba Vì – Hà Nội
+ Xuất thân từ một gia đình võ tướng. Cha ông là Ngô Mân, đã từng giữ chức Châu mục Châu Phong.
+ Lớn lên, Ngô Quyền mặt mũi khôi ngô, có sức khỏe phi thường, lại có trí thông minh khác thường. Thấy vậy, Dương Đình Nghệ cho làm tưởng và gả con gái. Nghe tin Kiều Công Tiễn giết chủ tướng, Ngô Quyền lập tức đem quân về trừng trị. Lúc đó Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán sang giúp. Nhân cơ hội này, nhà Nam Hán sai Hoằng Tháo mang quân xâm lược nước ta. Ngô Quyền đã cho xây trận địa và đóng cọc ở sông Bạch Đằng rồi bố trí quân mai phục. Khi quân Hoằng Tháo vào, Ngô Quyền cho quân khiêu chiến, chờ đến khi nước rút xuống Ngô Quyền hạ lệnh phản công. Quân Hoằng Tháo bại trận và bị giết hơn một nửa.
+ Sau khi đánh bại quân Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương năm 939, lập ra triều Ngô.
II. THÔNG HIỂU
Câu 1: Nguyên nhân do đâu khiến nhà Ngô sụp đổ đẫn đến tình trạng nhân dân phải chịu cảnh cơ cực chết chóc?
Trả lời:
- Nguyên nhân khiến nhà Ngô sụp đổ đẫn đến tình trạng loạn 12 sứ quân:
+ Năm 944, Ngô vương mất, các con của ông không đủ uy tín giữ vững chính quyền, nội bộ lục đục, chia rẽ, chính quyền nhà Ngô suy yếu nhanh chóng.
+ Nhân cơ hội đó, các hào trưởng địa phương chiếm giữ vùng đất của mình, không thần phục triều đình, đem quân chống đánh lẫn nhau, mỗi người chiếm cứ một vùng.
+ Đến năm 965, chính quyền nhà Ngô tan rã, đất nước lâm vào tình trạng cát cứ của 12 sứ quân. Nhân dân lại phải chịu cảnh khổ cực, chết chóc.
Câu 2: Ai là người đã đứng lên dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước? Quá trình thống nhất đất nước được thể hiện như thế nào?
Trả lời:
- Đinh Bộ Lĩnh là người đã đứng lên dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước
- Quá trình thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh:
+ Trong lúc đất nước lâm vào tình trạng rối ren do loạn 12 sứ quân. Nhà Tống lại đang có mưu đồ xâm lược nước ta.
+ Trước tình hình rối loạn đó, ở vùng Hoa Lư (Ninh Bình) xuất hiện nhân vật Đinh Bộ Lĩnh.
+ Với tài năng của mình, lại được nhân dân ủng hộ, Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu thắng đó, được tôn là Vạn Thắng Vương.
+ Trong hai năm (966 – 967), bằng các biện pháp vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn, ông đã liên kết các bạn chiến đấu, xây dựng lực lượng, quyết tâm đánh dẹp các sứ quân. Cuối cùng, Đinh Bộ Lĩnh đã lần lượt dẹp yên các sứ quân, chấm dứt tình trạng cát cứ, thống nhất đất nước và lập ra nhà Đinh.
Câu 3: Trình bày nguyên nhân diễn ra loạn 12 sứ quân.
...........................
Mời các bạn xem tiếp trong file tải..