Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 - Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 4 được biên soạn nhằm giúp các em HS ôn luyện, củng cố kiến thức để chuẩn bị cho bài thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để giao lưu và dễ dàng chia sẻ các tài liệu học tập hay lớp 3 để chuẩn bị cho năm học mới, mời các bạn tham gia nhóm facebook Tài liệu học tập lớp 3.

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 4 nối tiếp Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 3 gồm phần đề thi đủ các kĩ năng đọc hiểu, viết chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn bám sát chương trình học (có chèn sẵn ô li để làm bài trực tiếp), cùng phần đáp án hướng dẫn chi tiết.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 4

Phần 1. Kiểm tra đọc hiểu

Ông Chu Văn An đời Trần nổi tiếng là một thầy giáo giỏi, tính tình cứng cỏi, không màng danh lợi.

Học trò theo ông rất đông. Nhiều người đỗ cao và sau này giữa những trọng trách trong triều đình như các ông Phạm Sư Mạnh, Cao Bá Quát, vì thế vua Trần Minh Tông mời ông ra dạy thái tử học. Đến đời Dụ Tông, vua thích vui chơi, không coi sóc tới việc triều đình, lại tin dùng bọn nịnh thần. Ông nhiều lần can ngăn nhưng vua không nghe. Cuối cùng ông trả lại mũ áo cho triều đình, từ quan về làng.

Khi ông mất, mọi người đều thương tiếc. Ông được thờ tại Văn Miếu ở kinh đô Thăng Long.

(trích Người thầy đạo cao đức trọng - Phan Huy Chú)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

1. Người thầy đạo cao đức trọng được kể trong câu chuyện trên là ai?

A. Phạm Sư Mạnh

B. Cao Bá Quát

C. Chu Văn An

2. Thầy Chu Văn An sống vào triều đại nào trong lịch sử nước ta?

A. Thời nhà Lý

B. Thời nhà Trần

C. Thời nhà Đinh

3. Vua Trần Minh Tông mời Chu Văn An ra kinh đô Thăng Long để làm gì?

A. Để quản lý việc thi Hương

B. Để dạy học cho thái tử

C. Để cai quản thái y viện

4. Vì sao sau một thời gian cống hiến, Chu Văn An lại quyết định trả lại mũ áo cho triều đình để về quê?

A. Vì ông đã chán làm quan ở triều đình

B. Vì nhà vua mê chơi lại không chịu nghe lời can ngăn của ông

C. Vì ông đã quá già, không còn đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến nữa

5. Sau khi qua đời, Chu Văn An được thờ tại đâu?

A. Tại nghĩa trang phía ngoại thành kinh đô Thăng Long

B. Tại Văn Miếu ở kinh đô Thăng Long

C. Tại khu lăng mộ ở kinh đô Thăng Long

6. Từ coi sóc trong câu Đến đời Dụ Tông, vua thích vui chơi, không coi sóc tới việc triều đình, lại tin dùng bọn nịnh thần có thể thay thế bằng từ:

A. Chăm lo

B. Yêu thương

C. Bỏ bê

7. Bài văn trên có bao nhiêu danh từ riêng, hãy kể ra các danh từ riêng đó.

A. 8 danh từ riêng

B. 9 danh từ riêng

C. 10 danh từ riêng

(Đó là ………………………………………..……………………………………………………………..)

Phần 2. Bài tập về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn

Câu 1. Chính tả

1. Nghe - viết

Chu Văn An ngay từ hồi còn trẻ đã nổi tiếng là một người cương trực, sửa mình trong sạch, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc sách. Sau khi thi đậu Thái học sinh ông không ra làm quan, mà chỉ ở nhà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch.

2. Bài tập

Chọn những từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống thích hợp

Buổi tối, những ngôi sao ……………. trên nền trời đen trông giống như những cái đèn trang trí trên cây thông trong dịp lễ. Mặt hồ được ánh sáng chiếu vào cũng trở nên ……………. hơn. Thỉnh thoảng, gió thổi qua, mặt hồ gợn sóng ……………., những mảng sáng cũng vì vậy mà vỡ ra rồi lại hợp vào. Những chú đom đóm nhỏ, mang những đốm sáng ……………. xen kẽ trong đám cỏ. Hòa vào ánh sáng ……………. từ các cửa hiệu ven hồ. Cảnh vật nơi đây thơ mộng quá!

(nhấp nháy, lung linh, lăn tăn, le lói, lấp lánh)

Câu 2. Luyện từ và câu

1. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm của câu sau:

  • Chú cún đang nằm ngủ ở trên hiên nhà.

………………………………………..…………………………

  • Bến tàu buổi sáng sớm luôn tấp nập người đi kẻ ở.

………………………………………..…………………………

2. Viết tên các sự vật được so sánh với nhau trong những câu văn sau:

Câu có hình ảnh so sánh

Sự vật 1

Sự vật 1

  • Mái tóc của cô gái có màu đen óng ả như tấm vải lụa màu đen.

  • Những giọt sương đọng lại trên chiếc lá, long lanh dưới ánh nắng mặt trời như những viên ngọc trai quý giá.

3. Tìm 3 từ chỉ hoạt động của học sinh trong giờ thể dục. Chọn một trong các từ vừa tìm được rồi đặt câu.

  • Từ chỉ hoạt động của học sinh:

………………………………………..…………………………

  • Đặt câu:

………………………………………..…………………………

………………………………………..…………………………

Câu 3. Tập làm văn

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) miêu tả cô (chú) công an giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường mà em đã từng gặp.

………………………………………..…………………………

………………………………………..…………………………

………………………………………..…………………………

………………………………………..…………………………

………………………………………..…………………………

………………………………………..…………………………

………………………………………..…………………………

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 4

Phần 1. Kiểm tra đọc hiểu

1. C

2. B

3. B

4. B

5. B

6. A

7. A (Chu Văn An, Trần, Phạm Sư Mạnh, Cao Bá QUát, Trần Minh Tông, Dụ Tông, Văn Miếu, Thăng Long)

Phần 2. Bài tập về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn

Câu 1. Chính tả

1. Nghe - viết

- Yêu cầu:

  • Tốc độ viết ổn định, không quá chậm
  • Viết đủ, đúng, chính xác nội dung được đọc
  • Chữ viết đẹp, đều, đúng ô li, đủ nét
  • Trình bày sạch sẽ, gọn gàng

2. Bài tập

Buổi tối, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen trông giống như những cái đèn trang trí trên cây thông trong dịp lễ. Mặt hồ được ánh sáng chiếu vào cũng trở nên lung linh hơn. Thỉnh thoảng, gió thổi qua, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, những mảng sáng cũng vì vậy mà vỡ ra rồi lại hợp vào. Những chú đom đóm nhỏ, mang những đốm sáng nhấp nháy xen kẽ trong đám cỏ. Hòa vào ánh sáng le lói từ các cửa hiệu ven hồ. Cảnh vật nơi đây thơ mộng quá!

Câu 2. Luyện từ và câu

1.

  • Chú cún đang nằm ngủ ở đâu?
  • Bến tàu buổi sáng sớm như thế nào?

2.

Câu có hình ảnh so sánh

Sự vật 1

Sự vật 1

  • Mái tóc của cô gái có màu đen óng ả như tấm vải lụa màu đen.

mái tóc (của cô gái)

tấm vải lụa (màu đen)

  • Những giọt sương đọng lại trên chiếc lá, long lanh dưới ánh nắng mặt trời như những viên ngọc trai quý giá.

giọt sương

(viên) ngọc trai

(Lưu ý: các từ nằm trong ngoặc đơn có thể viết hoặc không viết vào đáp án)

3.

- Từ chỉ hoạt động của học sinh: chạy, nhảy, đá cầu, đánh bóng, nhảy xa, tập thể dục, khởi động, bơi lội, cổ vũ…

- Gợi ý đặt câu:

  • Bạn Nam đang khởi động để chuẩn bị cho phần thi chạy 500m.
  • Hùng đang đá cầu trong góc sân nhà thể thao.

Câu 3. Tập làm văn

Gợi ý dàn bài chi tiết:

  • Em gặp cô (chú) công an giao thông đang làm nhiệm vụ vào lúc nào, ở đâu? Lúc đó em đang trên đường đi đâu?
  • Cô (chú) đó trông khoảng bao nhiêu tuổi, vóc dáng như thế nào?
  • Trang phục, dụng cụ của cô (chú) ấy gồm những gì? Có đặc điểm gì mà em nhận ra ngay đó là công an giao thông.
  • Cô (chú) ấy đang làm những hành động gì? Nhằm mục đích như thế nào?
  • Em suy nghĩ như thế nào về công việc của các cô (chú) công an giao thông?
  • Tình cảm của em dành cho cô (chú) công an giao thông đó.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài tài liệu Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021 - Đề 4 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 3 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 857
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 3

    Xem thêm