Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SGK Đạo đức 4 Cánh diều bài 9

VnDoc.com xin giới thiệu hướng dẫn Giải SGK Đạo đức 4 Cánh diều bài 9: Em làm quen với bạn bè sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Đạo đức lớp 4 sách giáo khoa Cánh diều mới. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo chi tiết dưới đây.

KHÁM PHÁ

1. Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi

Giải SGK Đạo đức 4 Cánh diều bài 9

Câu hỏi:

a. Hào đã chủ động thiết lập quan hệ bạn bè như thế nào?

b. Theo em, vì sao phải thiết lập quan hệ với bạn bè?

Bài giải:

a. Hào đã chủ động thiết lập quan hệ bạn bè bằng cách:

- Gửi lời chào đến người bạn mới.

- Xin phép chơi bóng cùng bạn.

- Giúp bạn bơm bóng.

b. Theo em, phải thiết lập quan hệ với bạn bè vì nếu không có bạn bè, chúng ta sẽ bị cô lập và tách biệt ra khỏi cộng đồng.

2. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

Giải SGK Đạo đức 4 Cánh diều bài 9

Giải SGK Đạo đức 4 Cánh diều bài 9

Câu hỏi:

a. Các bạn trong tranh đã dùng những cách nào để thiết lập quan hệ bạn bè?

b. Em hãy kể thêm một số cách khác để thiết lập quan hệ bạn bè.

Bài giải:

a. Các bạn trong tranh đã dùng những cách để thiết lập quan hệ bạn bè:

(1) Hai bạn chủ động chào hỏi bạn mới chuyển đến và dẫn bạn vào lớp.

(2) Nam chủ động chào bạn trước và tự giới thiệu tên của mình. Người bạn tới chơi nhà cũng chủ động chào lại và giới thiệu tên mình và em gái.

(3) Bạn gái chủ động lại gần và giúp đỡ bạn trai.

(4) Bạn gái chủ động chào hỏi bạn trai. Bạn trai giúp bạn gái nhận xét về quyển sách mà bạn gái đang đọc.

(5) Chủ động dẫn bạn mới đến chơi cùng nhóm bạn mình.

b. Kể thêm một số cách khác để thiết lập quan hệ bạn bè:

- Thấy bạn đang tìm kiếm nhà người thân gần nhà mình, mình đến hỏi han và giúp bạn tìm nhà.

- Ở hiệu sách, nếu có một người bạn cần giúp đỡ thì mình sẵn sàng giới thiệu cuốn sách hay cho bạn

LUYỆN TẬP

1. Em đồng tình hay không đồng tình với lời nói, việc làm của bạn nào dưới đây? Vì sao?

a. Trang luôn chủ động nói chuyện và làm quen với các bạn mới.

b. Khang thường rủ các bạn nhút nhát chơi cùng với cả lớp.

c. Hoàng cho rằng làm quen bạn mới sẽ mất thời gian và phiền phức.

d. Thảo chỉ làm quen với những bạn có cùng sở thích ca hát với mình.

e. Hồng chủ động đề nghị giúp đỡ để các bạn mới làm quen với cả lớp.

Bài giải:

a. Đồng tình vì thường các bạn mới sẽ rụt rè, chưa dám đến làm quen. Mình cần làm quen trước với bạn để bạn không thấy ngại ngùng.

b. Đồng tình vì Khang đang giúp các bạn nhút nhát ấy có cơ hội làm quen với cả lớp

c. Không đồng tình vì làm quen với bạn cũng là trò chuyện hỏi thăm các bạn, không mất quá nhiều thời gian.

d. Không đồng tình vì mình cần phải chơi cùng với cả những bạn không cùng sở thích với mình để bổ sung thêm kiến thức cho mình.

e. Đồng tình vì các bạn mới còn khá ngại và không biết bắt chuyẹn làm quen với ai. Mình đã quen với lớp rồi thì sẽ dễ dàng nói chuyện và giúp các bạn ấy hòa nhập với lớp hơn.

2. Xử lí tình huống

Tình huống 1: Nhi thấy các bạn chơi nhảy dây rất vui, nhưng vì nhút nhát nên chỉ dám đứng nhìn.

Câu hỏi 1: Nếu là Nhi, em sẽ làm như thế nào?

Tình huống 2: Hạnh có ít bạn bè nên khi gặp khó khăn, Hạnh không biết chia sẻ cùng ai.

Câu hỏi 2: Nếu là bạn của Hạnh, em sẽ khuyên bạn thế nào?

Bài giải:

Câu hỏi 1: Nếu là Nhi, em sẽ chủ động xin các bạn gia nhập trò chơi.

Câu hỏi 2: Nếu là bạn của Hạnh, em sẽ chủ động đến bắt chuyện, tâm sự với bạn ấy

3. Em làm quen bạn mới

Hãy thực hành các bước sau để làm quen và thiết lập quan hệ với bạn mới nhé!

Bước 1: Miệng cười tươi, ánh mắt thân thiện và nói lời xin chào.

Bước 2: Chủ động giới thiệu về bản thân mình.

Bước 3: Chọn một chủ đề để nói chuyện nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với bạn.

Một số chủ đề gợi ý như: sở thích, ước mơ, môn học yêu thích, môn thể thao đang chơi, món ăn yêu thích, trò chơi yêu thích, quyển sách đang đọc,...

Bài giải:

HS tự thực hành

VẬN DỤNG

Câu hỏi 1. Hãy kể tên người bạn mới của em và cách em đã làm quen với bạn ấy.

Câu hỏi 2. Hãy làm quen với các bạn mới ở trường và nơi em sống.

Bài giải:

Câu hỏi 1. Kể tên người bạn mới của em và cách em đã làm quen với bạn ấy: Bạn mới ủa em tên là Hà Anh. Hôm đó em lên thư viện của trường đọc sách, Nhưng vì hôm đó đông, chỉ còn một chỗ bàn trống đối diện với bạn ấy nên em đã lại gần, chào bạn ấy và ngỏ ý muốn ngồi vào chỗ kia. Bạn ấy đã cười và mời em ngồi vào chỗ. Trong buổi hôm đó, chúng em đã bàn luận cùng nhau về cuốn sách mà em đọc. Từ đó em và Hà Anh trở thành bạn của nhau.

Câu hỏi 2. HS tự thực hành.

----------------------------------------------

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải SGK Đạo đức 4 Cánh diều bài 9. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo, Đạo đức lớp 4 Cánh diều, Đạo đức lớp 4 Kết nối tri thức.

Bài tiếp theo: Giải SGK Đạo đức 4 Cánh diều bài 10

Đánh giá bài viết
6 113
Sắp xếp theo

    Đạo đức lớp 4 Cánh diều

    Xem thêm