Tổng hợp kiến thức về Đội thiếu niên tiền phong

Đội là nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong bài viết này VnDoc xin được chia sẻ với các bạn tổng hợp những kiến thức về đội thiếu niên tiền phong, giúp các em học sinh bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức về Đội cũng như lịch sử ra đời của Đội thiếu niên tiền phong.

1. Tiểu sử Anh hùng Lê Văn Tám

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ hòng cướp lại nước ta một lần nữa.

Năm ấy, ở gần chợ Đa Kao thành phố Sài Gòn có một em bé con nhà nghèo phải đi bán lạc rang, đánh giầy để kiếm sống. Tên em là Tám.

Lê Văn Tám thường lân la tới những nơi có quân Pháp đóng để bán hàng, đánh giầy. Tám tỏ ra hiền lành, nhút nhát nên đã được bọn lính Pháp để cho đi qua, đi lại và dần dần quen mặt em. Tại Thị Nghè, có một kho xăng, đạn lớn của địch. Hình ảnh những hòm đạn, những trái bom hiện ra trong trí nhớ của Tám cùng những cảnh tàn phá, giết chóc dã man của địch đối với đồng bào ta đã thôi thúc em tính đến một việc làm táo bạo. Tám nảy ra ý định sẽ phá kho xăng đạn này.

Sau mấy hôm dò la qua sát địch, Tám giấu xăng trong người, thản nhiên khoác hòm lạc rang đến bán cho lính gác như thường lệ. Lợi dụng lúc bọn địch không để ý tám chạy như bay vào chỗ để xăng và xòe diêm. Xăng trong người Tám bốc cháy và bén luôn vào thùng xăng gần nhất. Thế là cả kho xăng bốc cháy đùng đùng rồi lan tới chỗ để bom đạn. Tiếng nổ rầm trời, khói lửa mịt mù cả thành phố.

Lê Văn Tám đã anh dũng hy sinh và để lại trong trí nhớ nhân dân thành đồng Tổ Quốc hình ảnh: Em bé đuốc sống của thành phố mang tên Bác của dân tộc Việt Nam.

Kiến thức về đội thiếu niên tiền phong

2. Ý nghĩa của Cờ đội – Huy hiệu đội – Khăn quàng đỏ

1. Cờ Đội

a. Kích thước

  • Nền đỏ
  • Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài
  • Ở chính giữa có hình huy hiệu Đội
  • Đường kính Huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ

b. ý nghĩa

  • Cờ Đội tượng trưng cho truyền thống cách mạng, truyền thống Đội, tượng trưng cho lòng yêu Tổ quốc, niềm vinh dự và tự hào của Đội.
  • Các liên đội có cờ truyền thống của mình và có thể ghi tên liên đội ở trong cờ, dưới huy hiệu măng non và có tua vàng ở ba cạnh.
  • Dưới cờ Đội hàng ngũ sẽ chỉnh tề hơn, thúc dục đội viên tiến lên.
  • Mỗi chi đội và liên đội thiếu niên tiền phong đều có cờ Đội.
  • Không gọi là cờ chi đội, cờ liên đội mà gọi là cờ Đội.

2. Huy hiệu Đội

a. Kích thước

  • Huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh hình tròn.
  • ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng.
  • ở dưới có băng chữ "Sẵn sàng"

b. ý nghĩa

  • Nền đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc
  • Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai của dân tộc Việt Nam anh hùng.
  • Chữ "Sẵn sàng" là khẩu hiệu hành động của Đội
  • Đeo huy hiệu nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc.
  • Nội dung của nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh

3. Khăn quàng đỏ

a. Kích thước

  • Khăn quàng đỏ bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân.
  • Chiều cao bằng một phần tư (1/4) cạnh đáy
  • Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu: Chiều cao: 0.25 m, cạnh đáy: 1m. Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu: Chiều cao: 0.3 m, cạnh đáy: 1,2 m.

b. ý nghĩa

  • Khăn quàng đỏ là một phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng
  • Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh tự hào về Tổ quốc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân Việt Nam anh hùng và nguyện phấn đấu để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  • Đội viên đeo khăn quàng đỏ khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội

3. Nghi thức khẩu hiệu Đội

Khẩu hiệu đội

“ Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng”

Các kỹ năng của đội viên: gồm 7 kỹ năng

1. Hát đúng quốc ca, đội ca.

2. Thắt , tháo khăn quàng.

3. Động tác chào kiểu đội.

4. Giương cờ, cầm cờ, vác cờ , kéo cờ.

5. Hô, đáp khẩu hiệu đội.

6. Các động tác cá nhân tại chỗ và di động.

7. Biết 3 bài trống đội..

3 Bài trống quy định

Cách đánh bài trống chào cờ:

*****

1 2 3 4 5* - 12* - 11*

1 2 3 4 5* - 12* - 12*

1 2 3 4 5* - 12* - 13*

1 2 3 4 5* - 12* - 14*

1 2 3 4 5* - 12* - 15*

1* 2 3* 4 5* 6 7* 8 9*

Cách đánh bài trống hành tiến:

1* 12345* nghỉ

1* 12345*67 - 1*23-123*45- 1*2345*6789*

1*2 1*- 1* 2 1* -123*-12345*67-

1*2345*6789*

Cách đánh bài trống chào mừng:

1* 12341* 123….4…1* -12341 *nghỉ

121* -121* - 121 nghỉ

12341* -123* -123*

Bài trống Quốc ca

123 - 223 - 323 - 123456789 -123 - 223 - 323

Nam ... Cứu … dồn … xa ---------- máu ... nước ... xa

123456789 - 123 - 223 - 323 - 123456789

ca ---------- quang ... thù ... thắng … khu

123 - 223 - 323 - 423 - 523 - 123456789

dân ... ngừng ... ra ... Tiến . .. Cùng ... Lên ----------

123 - 123456789.

Nam... Bền----------

Bài trống Đội ca

123 - 223 - 323 - 1. 12341

Nhau … thanh . .. gắng ... Hồ------------

123 - 223 - 323 - 1. 12341 - 1.12342 - 1. 12343

Ta ... Tim ... Danh … Nhà ------------- tiến --------------- ta---------------

123 - 223 - 323 - 1.12341

Yêu ... động ... đua ... Xa ------------

Ghi chú: Dấu * là đánh trống cái

5 đội viên đầu tiên gồm:

Nông Văn Dền - Kim Đồng ( Đội trưởng )

Lý Văn Tịnh – Thanh Minh

Nông Văn Thàn – Cao Sơ

Lý Thị Nì - Thuỷ Tiên

Lý Thị Xậu – Thanh Thuỷ

Hô đáp khẩu hiệu Đội

“ Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa , vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng “

Thắt khăn quàng đỏ

Khẩu lệnh : thắt khăn

B1 : Dựng cổ áo lên

B2 : Xếp khăn và đặt khăn vào cổ áo

B3 : So 2 đầu khăn bằng nhau

B4 : Thắt khăn

B5 : Chỉnh nút khăn cho vuông

B6 : Bẻ cổ áo xuống

B7. Tư thế nghiêm

Tháo khăn quàng đỏ

Khẩu lệnh: tháo khăn

Tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn bên phải trên nút khăn, rút khăn ra.

Chào kiểu Đội TNTP

Khẩu lệnh: Chào

Đội viên đứng tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán bên phải khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ.

Giơ tay chào và bỏ xuống theo đường ngắn nhất, không gây tiếng động.

Ý nghĩa: Tay giơ lên đầu biểu hiện đội viên luôn luôn đặt lợi ích của tổ quốc và của tập thể Đội lên trên, năm ngón tay khép kín tượng trưng cho ý thức đoàn kết của đội viên để xây dựng Đội vững mạnh.

Phong trào 3 có 3 không

3 có:

- Có lòng yêu nước, yêu nhân dân

- Có trách nhiệm và tinh thần tự giác

- Có kiến thức và kĩ năng

3 không :

- Không vi phạm trong thi cử

- Không vi phạm đạo đức nhà giáo

- Không đứng ngoài phong trào Đoàn – Đội

Phong trào 5 không

1. Không vi phạm luật An toàn giao thông

2. Không đánh lộn ,chửi thề

3. Không ăn cắp, gian lận

4. Không tham gia các tệ nạn xã hội

5. Không hút thuốc, đánh bài

Các khẩu lệnh dành cho chỉ huy

- Chi đội tập hợp!

- Nghỉ - Nghiêm!

- Các phân đội  chi đội) điểm số báo cáo – nghỉ!

Chú ý tập hợp: - Phân đội khẩu lệnh là: Nghiêm …. Nhìn trước …. Thẳng.

- Chi đội khẩu lệnh là: Nghiêm …. Nhìn chuẩn …. Thẳng .

- Bên trái (phải, đằng sau) – quay!

- Chú ý: Quay đằng sau quay về bên phải .

- Cự ly rộng (hẹp) nhìn chuẩn – thẳng! (đội hình hàng ngang – hàng dọc – chữ U)

- Cự ly rộng (hẹp) chỉnh đốn đội ngũ! (đội hình vòng tròn)

- Tiến ……… bước – bước!

- Lùi ……… bước – bước!

- Sang phải ……… bước – bước!

- Sang trái ……… bước – bước!

- Dậm chân – dậm!

- Đi đều – bước!

- Đứng lại – đứng!

- Chạy tại chổ - chạy!

- Đứng lại – đứng! Chú ý: (động lệnh “đứng” rơi vào chân phải - đội viên chạy thêm 3 nhịp nữa. Dậm chân về tư thế nghiêm).

- Chạy đều - chạy!

- Đứng lại – đứng! Chú ý: ( động lệnh “đứng” rơi vào chân phải đội viên chạy thêm 3 bước nữa rồi kéo chân về tư thế nghiêm)

- Cự ly rộng (hẹp, rộng đặc biệt, hẹp đặc biệt) nhìn chuẩn – thẳng!

- Vòng bên trái (bên phải) – bước!

- Vòng bên trái (bên phải) – chạy!

- Bên trái (bên phải) vòng đằng sau – bước!

- Bên trái (bên phải) vòng đằng sau – chạy!

- Báo cáo: Báo cáo – báo cáo chi đội trưởng – phân đội ……. Có …… đội viên, có mặt ……., vắng mặt có lý do ……. Không có lý do – báo cáo hết!

4. Những ngày lễ lớn Đội viên cần nhớ

Ngày 9/1

Ngày học sinh sinh viên

Ngày 3/2/1930

Thành lập Đảng cộng sản VN

Ngày 8 tháng 3

Quốc tế phụ nữ

Ngày 26/3/1931

Thành lập Đoàn TNCSHCM

Ngày 30/4/1975

Giải phóng miền nam

Ngày 7/5/1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 15/5/1941

Thành lập Đội TNTPHCM

Ngày 19/5/1890

Sinh nhật Bác Hồ

Ngày 1/6

Quốc tế thiếu nhi

Ngày 27/7

Thương binh liệt sĩ

Ngày 19/8

Ngày CMT8 thành công

Ngày 2/9/1945

Quốc khánh

Ngày 20/10

Ngày thành lập HLHPN VN

Ngày 20/11

Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 22/12/1944

Ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam

Ngày 14/12/1974

Ngày giải phóng Bù Đăng

5. Một số bài hát sinh hoạt Đội TNTP Hồ Chí Minh

QUỐC CA

Nhạc và lời : Văn Cao

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc,

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa,

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca,

Đường vinh quang xây xác quân thù,

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu,

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,

Tiến mau ra sa trường.

Tiến lên, cùng tiến lên,

Nước non Việt Nam ta vững bền.

ĐỘI CA

Nhạc và lời : Phong Nhã

Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên

Cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ

Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai

Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà

Tiến quyết tiến hướng quốc kỳ thắm tươi

Anh em ta yêu Tổ Quốc suốt đời

Cùng yêu nhân dân yêu chuộng lao động tăng gia

Thi đua học tập ngày một tiến xa

Khăn quàng thắm mãi vai em

Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu

Khi trong phương đông vừa hé ánh dương

Khăn quàng trên vai chúng em tới trường

Em yêu khăn em càng gắng học hành

Sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí Minh.

Nhìn bao khăn thắm tươi

Lòng ngập bao sướng vui

Hát vang lên chào đón tương lai

Màu khăn tươi nhắc em

Học tập luôn gắng siêng

Làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em.

Em reo vang muôn lời ca sáng tươi

Lao động kiến thiết chúng em xây đời

Tương lai em như ngàn đóa hoa tươi

Nở trong ánh nắng tưng bừng sớm mai.

Nhìn bao khăn thắm tươi

Lòng ngập bao sướng vui

Hát vang lên chào đón tương lai

Màu khăn tươi nhắc em

Học tập luôn gắng siêng

Làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em

LÊ VĂN TÁM

Nhạc và lời : Phong Nhã

Em nhớ nhất một chuyện năm xưa

Ở miền Nam,một ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan tành

Ai đã ghi công đầu nơi đây thật liệt oanh

Tuổi mười ba chín tên gọi Lê Văn Tám

Bó đuốc sống sáng ngời

Soi đường cho Đội em tiến nhanh

Hôm nay đây vây quanh lửa hồng

Lửa bập bùng như gọi tên anh

Bó đuốc sống sáng ngời

Soi đường cho Đội em tiến nhanh

Hôm nay đây vây quanh lửa hồng

Lửa bập bùng như gọi tên anh.

HÀNH KHÚC

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Nhạc và lời: Phạm Tuyên

Nghe chăng câu hát chúng em anh Kim Đồng ơi! Rộn vang trời tháng tám sáng ngời.

Màu cờ tranh đấu thắm đẹp khăn quàng đỏ ,rực hồng trên đất nước tự do. Đi trong nắng mới dưới lá cờ Đội bay phất phới.Tổ quốc yêu thương mong chúng em mau trưởng thành. Lòng tự hào ,nguyện xứng đáng với danh hiệu quang vinh. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

ƯỚC MƠ NGÀY MAI

Nhạc: Trần Đức - Lời: Phong Thu

Lời 1: - Em mang trên vai màu khăn tươi thắm. Bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai. Ngọn cờ trao tay theo Đoàn em tiến bước. Thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay. Thành người chiến sĩ cho cuộc đời trong tương lai.

Lời 2: - Quê hương thân yêu cùng em đi tới. Trong bài học mới là những dòng sông. Ruộng đồng mênh mông êm đềm bao tiếng hát. Niềm vui bát ngát trong ngày hôm nay niềm vui bát ngát trong lòng em bao mê say.

HOA THƠM DÂNG BÁC

Nhạc và lời: Hà Hải

Lời 1 - Những cháu ngoan Bác Hồ, khăn hồng bay rực rỡ. Như những bông hoa thơm hoa đẹp trăm miền. Cùng về đây khoe sắc thắm. Cùng về đây ngát hương thơm. Bông hoa nghìn việc tốt. Bông hoa học hành chăm. Bông hoa chi đội mạnh – đều xứng đáng mang tên cháu ngoan Bác Hồ. Là những bông hoa thơm – kính dâng Bác Hồ.

Lời 2 – Những chiếc khăn thắm hồng, mang niềm tin rực cháy. Như nhắc em ghi sâu năm điều Bác dạy. Vì ngày mai luôn phấn đấu. Vì ngày mai hãy vươn lên. Thi đua nghìn việc tốt. Thi đua học hành chăm. Thi đua xây dựng Đội. Để xứng đáng mang tên cháu ngoan Bác Hồ, là những bông hoa thơm kính dâng Bác Hồ.

TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN

Nhạc và lời : Phạm Tuyên

Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng

Đây thời niên thiếu hát ca vang lừng

Khăn quàng đỏ tươi em đeo em mến yêu

Quyết tâm luyện rèn cho mình tiến nhanh

Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày

Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này

Tiến lên đoàn viên, theo Đảng tiền phong

Bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh

Khi còn niên thiếu luôn luôn gắng nghe lời

Mai này khôn lớn đứng lên dựng đời

Hòa bình tự do tay ta xây đắp nên

Khắp nơi vang lừng tiếng kèn gọi tiến lên

Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày

Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này

Tiến lên đoàn viên, theo Đảng tiền phong

Bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh

ĐỘI TA LỚN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC

Sáng tác: Phong Nhã

Đất nước muôn ngàn yêu dấu đang rợp bóng cờ

Khắp nơi tưng bừng liên hoan mừng non nước ta

Đội ta đi trống rung vang lừng đất trời

Gió tung khăn quàng phấp phới như muôn ngàn hoa

[ĐK:]

Ta lớn lên cùng đất nước như các con sống trong lòng mẹ cha

Ta noi gương người đi trước, những tấm gương vinh quang của Đảng ta

Lớn nhanh xây dựng Tổ Quốc tươi thắm như hoa

ĐI TA ĐI LÊN

Nhạc và lời: Phong Nhã

Lời 1: Đi ta đi lên, nối tiếp bao anh hùng. Như quân tiên phong bước trên đường giải phóng. Tiếng kèn vang vang dục giã thiếu niên nhi đồng. Tiến theo lá cờ Đội Hồ Chí Minh quang vinh. Bác vẫn còn sống mãi cùng đất nước. Tiếng của người vẫn ấm cả non sông. Khi chúng ta kết đoàn gắng học hành chăm ngoan. Bác vẫn luôn tươi cười dắt ta lên đường.

Lời 2: Tay ta nâng cao, tấm chân dung Bác Hồ. Trong tim nhen lên, những ước mơ rực rỡ. Khăn quàng đỏ tươi là của Bác trao cho mình. Biết bao tự hào Đội Hồ Chí Minh quang vinh. Nhớ năm điều của Bác ngời ánh sáng. Nhớ những lời di chúc đầy yêu thương. Những cháu ngoan Bác Hồ nối nghiệp Đảng tiên phong. Xây nước non đời đời sáng tươi huy hoàng.

KHĂN QUÀNG ĐỎ

Nhạc và lời: Phạm Chu

Từ hôm nay được mang chiếc khăn thắm màu cờ nước

Khăn đẹp bay trong gió tưng bừng

Màu khăn tươi vì bao máu ai đã từng đấu tranh cho đàn em được sống thanh bình

Em đeo khăn quàng nhắc em những điều Bác răn

Em yêu khăn quàng lời em tuyên hứa không nhòa

Vì Đội em gắng học, vì Đội em quyết tâm sửa chữa sai lầm

Vì Đội em kết đoàn, cùng bạn em tiến lên

Em yêu chiếc khăn quàng

KIM ĐỒNG

Nhạc và lời: Phong Nhã

Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít

Dấn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu

Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù

Kim Đồng thay cha rửa mối quốc thù.

Anh Kim Đồng ơi! Anh Kim Đồng ơi!

Tuy anh xa rồi tuy anh xa rồi

Gương anh sáng ngời gương anh sáng ngời.

Đội ta cố noi

Bao phen giao liên trong rừng gian lao

Nguy nan vô cùng xung phong theo gương anh hùng

Đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng anh vẫn đi

Anh luôn luôn tiến tiến tiến đi theo dò quân xâm lăng

Anh xông pha chốn khắp chốn đi tuyên truyền trong nhân dân

Kim Đồng tên anh muôn thuở không mờ

Kim Đồng tên anh lừng lẫy chiến khu.

EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG

Nhạc và lời: Mộng Lân

Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng, sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương, sống yên vui trong tình yêu thương, cuộc đời ngàn năm bừng sáng.

Khăn quàng thắm vai em, ghi chiến công anh hùng cách mạng, tiếng thơm muôn đời còn vang, sáng ngời ý chí đấu tranh, bước lên theo lý tưởng vinh quang của Đảng tiền phong dẫn đường.

Tiếng hát của chúng em, bay qua muôn trùng sông núi. Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui. Có sách mới áo hoa đấy là nhờ ơn Đảng ta .Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa.

6. Những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:

1. Ngày thành lập Đội:

Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15 - 5 - 1941 tại Pác Bó, Cao Bằng. Lúc đầu, Đội mang tên " Đội nhi đồng cứu quốc", tập hợp những thiếu niên có độ tuổi từ 9 đến 14, sinh hoạt trong các chi đội Thiếu niên Tiền phong.

2. Những đội viên đầu tiên của Đội:

Khi mới thành lập, Đội chỉ có 5 đội viên. Đội trưởng là Nông Văn Dền (bí danh là Kim Đồng). Bốn đội viên khác là: Nông Văn Thàn (bí danh là Cao Sơn), Lí Văn Tịnh (bí danh là Thanh Minh), Lí Thị Mì (bí danh là Thủy Tiên) và Lí Thị Xậu (bí danh là Thanh Thủy).

3. Những lần đổi tên của Đội:

Ngày thành lập, Đội có tên là “Đội Nhi đồng cứu quốc”. Trong dịp kỉ niệm 10 năm ngày thành lập, Đội đổi tên là “Đội Thiếu nhi tháng Tám” vào ngày 15-5-1951. Năm năm sau, vào tháng 2 - 1956, Đội lại được đổi thành “Đội Thiếu niên Tiền phong". Và ngày 30-1-1970, thể theo nguyện vọng của thế hệ mầm non trong cả nước, Đội được mang tên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh".

4. Nói về huy hiệu Đội, khăn quàng, Đội ca và các phong trào của Đội:

- Dấu hiệu tượng trưng cho tổ chức Đội là Huy hiệu măng non. Huy hiệu vẽ một búp măng màu xanh khỏe mạnh trên nền cờ Tổ Quốc mà mỗi đội viên luôn đeo trên ngực mình cùng với chiếc khăn quàng màu đỏ trên vai mỗi khi đến lớp, đến trường hay trong những ngày lễ hội, coi đó là một niềm vinh dự của tuổi thơ.

- Bài hát “Đội ca” do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác trở thành bài hát truyền thống của Đội, thường mở đầu một cách nghiêm trang và hùng tráng trong dịp kỉ niệm sinh nhật Đội hoặc trong những ngày lễ hội thi tài đua sức của tuổi thơ do nhà trường hay Đoàn thanh niên tổ chức. Từ khi Đội được thành lập đến nay có rất nhiều các phong trào thi đua được phát động trong cả nước. Tiêu biểu như phong trào: “Công tác Trần Quốc Toản” phát động năm 1947, phong trào '‘Thiếu nhi làm nghìn việc tốt” phát động năm 1981.

7. Nhiệm vụ của Đội viên là gì?

Đội viên là thành viên của tổ chức Đội, trước hết phải thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản:

Thứ nhất: Thực hiện Điều lệ, nghi thức Đội và chương trình rèn luyện Đội viên. Điều này thể hiện tính kỉ luật của Đội viên với tổ chức của mình.

Thứ hai: Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu lớn lên là công dân tốt và Đoàn viên thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện việc thực thi những yêu cầu của Đội, của gia đình và nhà trường. Đây cũng là yêu cầu của sự phát triển về năng lực, phẩm chất và kết quả trong quá trình Đội viên ở trong tổ chức Đội.

Thứ ba: Làm gương tốt cho nhi đồng noi theo, giúp đỡ nhi đồng trở thành Đội viên Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Đây là trách nhiệm của Đội viên cới tổ chức của mình, giúp Đội phát triển về số lượng, chất lượng, đồng thời cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cá nhân Đội viên trong quá trình chăm lo xây dựng lực lượng dự bị của Đội.

8. Điều kiện vào Đội là gì?

Thiếu niên Việt Nam từ 9 đến 14 tuổi có những điều kiện sau đây đều được vào Đội:

- Tự nguyện xin vào Đội.

- Được quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.

9. Lời hứa của Đội viên là gì?

Lời hứa Đội viên là những điều Đội viên quyết tâm làm theo từ khi vào Đội và suốt quá trình sinh hoạt trong tổ chức Đội. Đội viên có 3 lời hứa:

  • Hứa "Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy" thể hiện quyết tâm trong học tập, rèn luyện toàn diện để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
  • Hứa "Tuân theo điều lệ Đội" thể hiện tính kỉ luật của Đội viên trong tổ chức của mình và ý thức xây dựng tổ chức vững mạnh.
  • Hứa "Giữ gìn danh dự Đội" là thể hiện trách nhiệm của Đội viên trong việc giữ gìn phát huy truyền thống Đội và làm đẹp phẩm chất mỗi đội viên.

.....................

Tổng hợp kiến thức về Đội thiếu niên tiền phong giúp các em sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, điều lệ, quá trình hoạt động cũng như những kiến thức xoay quanh Đội Thiếu niên Tiền phong. Hy vọng rằng, đây sẽ là nguồn tài liệu bổ ích giúp việc dạy học của các bậc phụ huynh trở nên đơn giản hơn. VnDoc còn có cả Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm về đội thiếu niên tiền phong gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo giúp các em dễ dàng tìm hiểu về Đội Thiếu niên Tiền phong HCM. 

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
22 9.276
Sắp xếp theo

Hỏi - Đáp thắc mắc

Xem thêm