Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 - Tiết 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 - Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 Tiết 2 Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 1, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 - Tiết 2 - Câu 1

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ trống để được câu có hình ảnh so sánh.

a) Mặt biển buổi sáng trong xanh như ……..

b) Ông mặt trời nhô lên khỏi mặt biển đỏ rực giống như ……..

Trả lời:

Mặt biển buổi sáng trong xanh như viên ngọc biếc.

Ông mặt trời nhô lên khỏi mặt biển đỏ rực giống như quả cầu lửa.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 - Tiết 2 - Câu 2

Câu 2. Chọn từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

đàn tơ-rưng, nương rẫy, buôn làng

Từ xa xưa, tiếng …….. rộn rã suốt ngày đêm trong …….. ngoài …….., đã biến Tây Nguyên thành rừng đàn, suối nhạc.

Trả lời:

Từ xa xưa, tiếng đàn tơ-rưng rộn rã suốt ngày đêm trong buôn làng, ngoài nương rẫy, đã biến Tây Nguyên thành rừng đàn, suối nhạc.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 - Tiết 2 - Câu 3

Câu 3.

a) Làng của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (ở Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên) được gọi là gì?

b) Vùng đất để trồng trọt ở trên núi, trên đồi được gọi là gì?

Trả lời:

a, Làng của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (ở Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên) được gọi là : bản.

b, Vùng đất dùng để trồng trọt trên núi, trên đồi được gọi là: nương rẫy.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 - Tiết 2 - Câu 4

Câu 4. Viết đoạn văn (4 – 5 câu) nói cảm nghĩ của em về quê hương, trong đó có sử dụng những hình ảnh so sánh.

Trả lời:

Quê hương là nơi ông bà, cha mẹ và người thân của em sinh sống bao đời nay. Em yêu biết mấy những ngôi nhà ngói đỏ, yêu cánh đồng thẳng cánh cò bay và dòng sông xanh mát. Ở đó có những người nông dân hiền lành, chăm chỉ, quanh năm vất vả cấy cày. Quê hương giống như người mẹ hiền đã che chở và nuôi nấng từng thế hệ. Em hy vọng quê hương mình ngày càng giàu đẹp và phát triển hơn.

VUI HỌC:

Đố vui

Không có quả, chẳng có cây

Thế mà có hạt rụng đầy nơi nơi

Cỏ cây thấy rụng thì vui

Loài vật thấy rụng tìm nơi ẩn mình.

Là gì?

*Em và bạn hãy giải câu đố.

* Cùng bạn, người thân đặt thêm câu đố về loại “hạt” trong câu đố trên.

Trả lời:

- Đó là hạt mưa.

- Gợi ý câu đố tương tự về hạt mưa :

+ Cũng gọi là hạt

Không cầm được đâu

Làm nên ao sâu

Làm nên hồ rộng.

+ Bằng cái kim, chìm xuống ao

Đào không thấy, lấy không được.

+ Muôn ngàn “quân” đông trên trời

Ào ào xuống đất giúp người làm ăn

Đoàn “quân” nhỏ quý vô ngần

Giúp đồng ruộng có mùa xuân mượt mà.

Trên đây là bài Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 - Tiết 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3Tiếng Việt 3. và cả môn Tiếng Anh 3.

Đánh giá bài viết
6 1.395
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 3

    Xem thêm