Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3 trang 10, 11 Tiết 2 Tuần 2 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 1, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2 - Câu 1

Câu 1. Viết vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh theo mẫu Ai là gì?

a) Bạn Hồng Ngọc …….

b) ……. là hoa của học trò.

c) ……. là mẹ hiền thứ hai của em.

d) Mẹ em …….

Trả lời:

a. Bạn Hồng Ngọc là học sinh ưu tú của lớp 3B.

b. Hoa phượng là hoa của học trò.

c. Cô giáo là mẹ hiền thứ hai của em.

d. Mẹ em là y tá ở bệnh viện.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2 - Câu 2

Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in nghiêng trong các câu sau:

a) Gốc đa là nơi hội tụ của đám học trò chúng tôi.

b) Lũy tre là một vành đai phòng thủ kiên cố cho làng.

c) Yết Kiêu là một tướng giỏi đời Trần.

Trả lời:

a. Gốc đa là nơi hộ tụ của đám học trò chúng tôi.

- Cái gì là nơi hộ tụ của đám học trò?

b. Lũy tre là một vành đai phòng thủ kiên cố cho làng.

- Lũy tre là gì đối với làng?

c. Yết Kiêu là một tướng giỏi đời Trần.

- Ai là một tướng giỏi đời Trần?

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2 - Câu 3

Câu 3. Viết một đoạn văn ( 4 – 5 câu) nói về cảm xúc của em khi được gia nhập (nếu được gia nhập) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trả lời:

Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ ngày em được gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cho tới giờ, em vẫn còn cảm giác vui sướng và tự hào khi được kết nạp Đội. Em thấy mình như trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong học tập và cuộc sống. Mỗi ngày đến trường, em không quên đeo lên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm. Em luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng chăm ngoan, học tập thật giỏi để xứng đáng là thành viên gương mẫu của Đội.

VUI HỌC:

Ăn cà rốt giúp mắt luôn khỏe

Trong một buổi tư vấn về dinh dưỡng tại một trường tiểu học, một học sinh lớp 3 lân la lại gần bác sĩ hỏi:

- Thưa bác sĩ, có phải là ăn cà rốt tốt cho mắt phải không?

- Đúng rồi, cà rốt chứa nhiều vitamin A giúp đôi mắt khỏe mạnh.

- Vậy có phải nếu cháu ăn thật nhiều cà rốt thì cháu sẽ không bao giờ phải đeo kính cận không?

Bác sĩ quả quyết đáp:

- Chắc chắn rồi, cháu đã bao giờ thấy con thỏ nào mang mắt kính đi chưa?

- !!!

(Sưu tầm)

*Câu chuyện có chi tiết nào gây cười?

* Hãy cùng bạn bè và người thân chia sẻ những hiểu biết về dinh dưỡng giúp đôi mắt khỏe mạnh.

Trả lời:

Chi tiết gây cười ở câu trả lời cuối của bác sĩ: Cháu đã bao giờ thấy con thỏ nào đeo mắt kính chưa?

Trên đây là bài Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3 và Tiếng Việt 3.

Đánh giá bài viết
6 1.631
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 3

    Xem thêm