Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 - Tiết 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 - Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3 trang 37, 38 Tiết 2 Tuần 27 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 - Tiết 2 câu 1

Khoanh tròn vào chữ cái trước những câu có bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào?

a) Lớp chúng em bắt đầu học kì II từ 15 tháng 1.

b) Năm ngoái, bố cho chúng em đi nghỉ mát ở Đà Lạt.

c) Cuộc thi kể chuyện được tổ chức ở nhà văn hóa xã.

d) Học kì II kết thúc vào 31 tháng 5.

Lời giải chi tiết:

Những đáp án có bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào?:

Lớp chúng em bắt đầu học kì II từ 15 tháng 1.

Năm ngoái, bố cho chúng em đi nghỉ mát ở Đà Lạt.

Học kì II kết thúc vào 31 tháng 5.

Chúng em được nghỉ hè vào tháng 6.

Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 - Tiết 2 câu 2

a) Điền dấu chấm, dấu phẩy vào những vị trí thích hợp và chép lại cho đúng chính tả.

“Thỏ Xám và Nhím xù chơi với nhau rất thân những buổi sáng mùa hè hai bạn thường rủ nhau ra bờ suối hái hoa đào củ những buổi tối mùa thu hai bạn kéo ra bờ cỏ nô đùa dưới ánh trăng ngày lại ngày tình cảm của Thỏ Xám và Nhím Xù càng thêm thân thiết”.

b) Tìm và gạch dưới câu theo mẫu Ai làm gì? có trong đoạn văn trên.

Lời giải chi tiết:

Điền dấu chấm, dấu phẩy vào vị trí thích hợp và chép lại đúng chính tả:

“Thỏ Xám và Nhím Xù chơi với nhau rất thân. Những buổi sáng mùa hè, hai bạn thường rủ nhau ra bờ suối hái hoa, đào củ. Những buổi tối mùa thu, hai bạn kéo nhau ra bờ cỏ nô đùa dưới ánh trăng. Ngày lại ngày, tình cảm của Thỏ Xám và Nhím Xù càng thêm thắm thiết”.

Những câu theo mẫu Ai làm gì? có trong đoạn văn là:

“Thỏ Xám và Nhím Xù chơi với nhau rất thân. Những buổi sáng mùa hè, hai bạn thường rủ nhau ra bờ suối hái hoa, đào củ. Những buổi tối mùa thu, hai bạn kéo nhau ra bờ cỏ nô đùa dưới ánh trăng. Ngày lại ngày, tình cảm của Thỏ Xám và Nhím Xù càng thêm thắm thiết”.

Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 - Tiết 2 câu 3

Viết đoạn văn kể lại một buổi sinh hoạt của lớp em.

Gợi ý:

- Buổi sinh hoạt đó lớp em bàn về việc gì? Ai là người điều hành buổi sinh hoạt?

- Các bạn em đã đóng góp ý kiến như thế nào?

- Các hoạt động mà các em đã tổ chức trong buổi sinh hoạt là gì?

- Em có thích buổi sinh hoạt đó không? Vì sao?

Vui học

Đau ở đâu?

Bác sĩ: Anh đau ở đâu, lấy tay chỉ cho tôi xem!

Bệnh nhân: Tôi đau ở đây, đây chỗ này, chỗ này, chỉ ở đâu cũng đau hết….

Bác sĩ: Như vậy thì đúng anh đau ở ngón tay rồi!

(Sưu tầm)

*Kể cho bạn bè, người thân nghe câu chuyện trên.

* Nếu em là bệnh nhân, em sẽ trả lời bác sĩ như thế nào? Chia sẻ với bạn bè, người thân cách nghĩ của em.

Lời giải chi tiết:

Viết đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp của em.

Buổi sinh hoạt tuần vừa qua thật đáng nhớ với lớp 3B của chúng em. Khác với những buổi sinh hoạt khác, cô giáo bắt đầu kể cho chúng em nghe về hoàn cảnh khó khăn của các bạn nhỏ vùng cao. Câu chuyện của cô khiến ai nấy cũng phải sụt sùi thương cảm. Cô muốn cùng cả lớp thảo luận: làm sao để mang lại một mùa đông ấm cho các bạn nhỏ vùng cao. Nghe lời cô, chúng em nhanh chóng đưa ra ý kiến như sau: Tất cả các bạn trong lớp, những ai có quần áo, sách vở và bút thước không dùng tới sẽ được dùng để trao tặng lại. Buổi họp hôm ấy thật sôi nổi, mọi người ai cũng hào hứng muốn được đóng góp một phần nhỏ để làm nên mùa đông ấm áp cho các bạn nhỏ vùng cao.

Vui học

- Nếu em là bệnh nhân, em sẽ trả lời bác sĩ như sau: Nhưng tôi nghĩ mình đang bị đau toàn thân thì đúng hơn!

Trên đây là bài Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 - Tiết 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3 và Tiếng Việt 3

Đánh giá bài viết
7 4.751
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 3

    Xem thêm