Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Tiếng Việt 1 trang 70 Bài 4: Cô giáo như mẹ hiền

Giải Tiếng Việt 1 trang 70 Bài 4: Cô giáo như mẹ hiền gồm có phần phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 2) sách Chân trời sáng tạo.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1. (trang 70 Tiếng Việt 1 tập 2 Chân trời sáng tạo)

Nghe kể chuyện:

Câu 2. (trang 70 Tiếng Việt 1 tập 2 Chân trời sáng tạo)

Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh:

Cô giáo như mẹ hiền

Cô giáo đến bên Thịnh…

Cô giáo như mẹ hiền

Các bạn trêu…

Cô giáo như mẹ hiền

Cô giáo nhắc…

Cô giáo như mẹ hiền

Hôm sau, Thịnh…

Hướng dẫn kể theo tranh:

Cô giáo như mẹ hiền

Cô giáo đến bên Thịnh và dịu dàng dẫn em vào lớp.

Cô giáo như mẹ hiền

Các bạn trêu Thịnh lớn rồi mà còn khóc nhè.

Cô giáo như mẹ hiền

Cô giáo nhắc Thịnh đừng chạy, kẻo vấp vào bàn thì lại ngã đau.

Cô giáo như mẹ hiền

Hôm sau, Thịnh thức dậy, sửa soạn đến trường từ sớm.

Câu 3. (trang 70 Tiếng Việt 1 tập 2 Chân trời sáng tạo)

Kể toàn bộ câu chuyện:

CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN

1. Đến giờ vào học, các bạn đã vào lớp. Thịnh vẫn tần ngần đứng giữa sân trường. Thấy vậy, cô giáo ân cần đến bên Thịnh và hỏi:

- Sao vậy con?

Thịnh ấp úng:

- Con… Con…

Cô dịu dàng đáp:

- Nào ta cùng vào lớp.

Nép vào người cô, Thịnh cảm thấy thật ấm áp và gần gũi.

2. Thấy cô dẫn Thịnh vào lớp, các bạn trêu:

- Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo.

- Tại… Tại mình bị đau chân.

Cô lo lắng hỏi Thịnh:

- Con bị đau ở đâu?

- Đây ạ.

3. Cô lấy dầu xức vào chỗ Thịnh chỉ. Nhưng cô xức chưa xong, Thịnh đã chạy ù về chỗ của mình ở cuối lớp. Cô nhẹ nhàng bảo:

- Đừng chạy, kẻo vấp vào bàn là lại bị ngã nữa đấy!

4. Hôm sau, Thịnh thức dậy và chuẩn bị đi học từ rất sớm. Mẹ âu yếm nói:

- Còn sớm mà con.

Thịnh đáp:

- Dạ.Vì cô giáo đang chờ con ở trường.

---------------------------------------

>> Tiếp theo: Bài 1: Cô chổi rơm

Ngoài bài Giải Tiếng Việt 1 trang 70 Bài 4: Cô giáo như mẹ hiền trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm thêm nhiều Bài tập cuối tuần lớp 1 sách Chân trời sáng tạo, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, cùng các tài liệu học tập hay lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 1:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 2.645
Sắp xếp theo

    Giải SGK Tiếng Việt 1 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm