Soda là gì? Tác dụng không ngờ của Soda

Nhắc đến soda thì hầu như ai cũng biết đúng không, bởi đây chính là đồ uống quen thuộc của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn không biết Soda là gì? Cho nên, trong bài viết dưới đây, VnDoc.com sẽ giải thích giúp bạn, ngoài ra chúng tôi còn bật mí những tác dụng không ngờ của Soda nữa. Mời các bạn tham khảo nhé!

Khái niệm của nước Soda

Soda được phát hiện vào đầu những thế ký 17 và được bắt nguồn tại Mỹ, sự ra đời của Soda gắn liền với việc tìm ra nước khoáng trong tự nhiên. Người ta nhận ra giá trị lợi ích to lớn của nước khoáng và bắt đầu nghiên cứu và sáng chế ra các loại nước có thành phần giống nước khoáng.

Đây 1 một loại nước khoáng và có chứa gas, ở Việt Nam thì nhiều người gọi Soda là nước giải khát có gas, tên tiếng anh là soft-drink. Ở trong Soda thường có vị ngọt, cho nên ngoài việc sử dụng trực tiếp thì Soda có thể kết hợp và pha chế với nhiều loại đồ uống khác, tạo thành đồ uống Soda+ rất nhiều mùi vị và hấp dẫn. Soda được rất nhiều bạn trẻ yêu thích bởi nó đem lại nhiều cảm giác sảng khoái và mát lạnh cho người uống, là một đồ uống có giá trị giải khát vô cùng lớn.

Trong Soda có chứa nhiều muối Citrate, đây là hợp chất hoá học được giới y học nhắc đến là một loại chất có khả năng ức chế các tinh thể có thể gây lên bệnh sỏi thận. Và trong Soda có chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho sức khoẻ người uống như Canxi, Magie hay Kali… Ngoài ra thì Co2 cũng có được thêm vào Soda để có thể tạo ra bọt khí, gây kích thích cho người uống.

Soda là gì? Tác dụng không ngờ của Soda

Tác dụng không ngờ của Soda

Soda là một loại nước uống có khả năng hỗ trợ rất tốt cho hệ thống tiêu hoá và túi mật của cơ thể, khi đó Soda sẽ giúp cải thiện hệ thống đường tiêu hoá và giảm tỷ lệ táo bón cao. Đối với phụ nữ, thì nước Soda còn có khả năng làm đẹp vì ở trong Soda có độ pH từ 2,5 đến 5,5 , kèm theo C02 bão hoá, cho nên sẽ giúp da trở lên đẹp và tự nhiên nhất.

Ngoài ra., Soda sẽ hấp thụ vào da, khi đó sẽ đẩy lùi hết những bụi bẩn và những độc tố ra khỏi lỗ chân lông trên da, giúp da trở lên mịn màng, se khít lỗ chân lông và đánh bay vi khuẩn.

Cách sử dụng Soda để làm đẹp cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy khoảng 15 – 20ml, thấm vào bông tẩy trang rồi nhẹ nhàng lau trên da mặt đã rửa sạch, kết hợp vỗ nhẹ sẽ giúp làn da căng mọng và cực kì sạch thoáng.

Còn một tác dụng ít ai biết đến của Soda chính là làm trắng răng. Chỉ cần kết hợp nước Soda, muối, nước ép chanh và nước cốt dừa để thay thế cho dung dịch súc miệng hàng ngày của mình, bạn sẽ thấy hàm răng bị xỉn màu trở nên sáng bóng hơn rất nhiều.

Lưu ý khi sử dụng Soda

Ở trong các lon nước Soda có chứa rất nhiều C02, chính vì vậy, bạn không nên sử dụng ngay sau khi mở nắp, bởi chất bảo quản hầu như ở trong đó hết, chính vì vậy, sau khi mở nắp ra bạn cần chờ 1 thời gian để chất bảo quản có thể bay ra ngoài, và nước Soda sau khi mở nắp ra chỉ nên sử dụng không qua 1 tuần, khi đó chất lượng Soda mới được đảm bảo.

Cũng giống như các loại nước uống khác thì bạn cũng không nên quá lạm dụng Soda nhiều, bởi theo nhiều nghiên cứu mới đây cho rằng, khi bạn quá lạm dụng Soda sẽ khiến bạn bị phù và tích nước, sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể.

Hi vọng với những chia sẻ trên của VnDoc.com sẽ giúp bạn hiểu về Soda và các lưu ý khi sử dụng Soda

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hỏi đáp thắc mắc trong mục tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 44
Sắp xếp theo

    Tài liệu Văn hóa và Giải trí

    Xem thêm