Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Việt lớp 2 trang 10, 11, 12 Bài 1: Bé Mai đã lớn

Tiếng Việt lớp 2 trang 10, 11, 12 Bài 1: Bé Mai đã lớn gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Khởi động

Nói với bạn một việc nhà mà em đã làm?

Hướng dẫn trả lời:

Việc nhà mà em đã làm là: quét nhà, quét sân, phơi áo quần, gấp áo quần, nhặt rau, rửa bát, trông em, lau bàn ghế, gấp chăn màn…

Khám phá và luyện tập

Câu 1 trang 10, 11 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đọc:

Bé Mai đã lớn

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách. Lúc đầu, bé đi dày của mẹ, buộc tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa. Nhưng mọi người chỉ nhìn bé và cười.

Sau đó, Mai thử quét nhà như mẹ. Bé quét sạch đến nỗi bố phải ngạc nhiên:

- Ồ, con gái của bố quét nhà sạch quá! Y như mẹ quét vây.

Khi mẹ chuẩn bị nấu cơm, Mai giúp mẹ nhặt rau. Trong khi mẹ làm thức ăn, Mai dọn bát đũa, xếp thật ngay ngắn trên bàn. Cả bố và mẹ đều vui. Lúc ngồi ăn cơm, mẹ nói:

- Bé Mai nhà ta đã lớn thật rồi.

Mai cảm thấy lạ. Bé không đi giày của mẹ, không buộc tóc giống cô, không đeo đồng hồ. Những bố mẹ đều nói rằng em đã lớn.

Theo Tiếng Việt 2, tập 1, năm 1988

Bài 1: Bé Mai đã lớn

✪ Cùng tìm hiểu:

1. Bài đọc nói đến ai?

Bài 1: Bé Mai đã lớn

2. Lúc đầu, bé Mai đã thử làm người lớn bằng những cách nào?

3. Nêu những việc làm của Mai được bố mẹ khen?

Hướng dẫn trả lời:

1. Bài đọc nói đến bé Mai

2. Lúc đầu, bé Mai thử làm người lớn bằng cách: đi giày của mẹ, buộc tóc theo kiểu của cô, đeo túi xách và đồng hồ

3. Những việc làm của Mai được bố mẹ khen: quét nhà sạch như mẹ, giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa và xếp thật ngay ngắn

✪ Cùng sáng tạo:

Hoa chăm chỉ

Kể tên những việc em đã làm ở nhà và ở trường.

Bài 1: Bé Mai đã lớn

Hướng dẫn trả lời:

Học sinh kể những điều mà mình đã làm được.

Gợi ý:

- Những việc em làm ở nhà: quét nhà, quét sân, gấp áo quần, soạn bát đĩa, rửa rau, lau bàn, tưới cây...

- Những việc em làm ở trường: học bài, lau bảng, quét lớp, tưới hoa, lau bàn, đổ rác...

Câu 2 trang 11 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Luyện viết:

- Viết chữ hoa: A

- Viết câu: Anh em thuận hòa

>> Tải phiếu luyện viết tại đây: Viết chữ hoa: A | Viết ứng dụng: Anh em thuận hòa

Câu 3 trang 12 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc trong từng bức tranh.

Bài 1: Bé Mai đã lớn

Hướng dẫn trả lời:

Học sinh ghép như sau:

1 - bạn nữ

2 - đá bóng

3 - cái chổi

4 - quả bóng

5 - quét nhà

6 - nhặt rau

7 - bạn nam

8 - mớ rau

Câu 4 trang 12 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đặt câu có từ ngữ ở bài tập 3.

M: Phong đang quét nhà.

Hướng dẫn trả lời:

Học sinh tham khảo các câu sau:

- Các bạn nam đều cắt tóc ngắn gọn gàng để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.

- Bà mua cho Linh một chiếc chổi nhỏ để em tập quét nhà.

- Bố đóng một chiếc đinh nhỏ sau cánh cửa để treo cái chổi lên cho gọn gàng.

- Mẹ mua một mớ rau rất xanh và tươi ngon.

- Bé tập nhặt rau cùng bà nội.

- Hùng rất thích được đá bóng cùng các bạn vào ngày nghỉ.

- Sinh nhật, ông mua tặng cho Kiên một quả bóng mới.

- Cô giáo xếp các bạn nữ thành một hàng dọc để chuẩn bị đo chiều cao.

Vận dụng

Chia sẻ với bạn suy nghĩ của em sau khi làm việc nhà.

Hướng dẫn trả lời:

Học sinh chia sẻ theo những cảm nhận của mình.

Gợi ý:

- Sau khi làm việc nhà, em cảm thấy hơi mệt, nhưng hơn cả là niềm vui sướng khi có thể giúp đỡ bố mẹ.

- Sau khi quét sạch sân nhà, em cảm thấy công việc này không hề nhẹ nhàng như mình nghĩ, mà cũng vất vả lắm. Vì vậy, em càng thương mẹ hơn vì ngày nào cũng làm nhiều công việc nhà sau khi đi làm về. Em sẽ cố gắng giúp mẹ thêm nhiều việc khác, để mẹ đỡ vất vả hơn.

- Tưới nước cho cả vườn rau trước sân, em cảm thấy vừa mệt vừa vui. Bởi vì em cảm thấy mình đã lớn hơn trước, không còn là một cậu nhóc tì nữa rồi.

- Sau khi giúp mẹ dọn dẹp, chuẩn bị cho bữa tối em cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì đã có thể giúp đỡ bố mẹ một phần nào các công việc nhà. Và bởi vì em đã không còn bị xem là con nít nữa.

Trắc nghiệm bài Bé Mai đã lớn

>> HS làm toàn bộ bài trắc nghiệm tại đây: Trắc nghiệm bài Bé Mai đã lớn lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Luyện tập thêm

- Hướng dẫn giải Vở bài tập: Giải VBT Tiếng Việt 2 trang 6 Bài 1: Bé Mai đã lớn

- Đọc hiểu (trắc nghiệm) Bài 1: Bé Mai đã lớn: Trắc nghiệm Bài 1: Bé Mai đã lớn trang 10

- Phiếu bài tập cuối tuần ôn luyện theo bài 1: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2 Tuần 1 sách Chân trời sáng tạo - Đề 1

- Phiếu chính tả thuộc Bài 1: Bé Mai đã lớn: Viết chữ hoa: A | Viết ứng dụng: Anh em thuận hòa

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Bài 2: Thời khóa biểu

Ngoài bài Tiếng Việt lớp 2 trang 10, 11, 12 Bài 1: Bé Mai đã lớn trên đây, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
56 45.818
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Linh Trần
    Linh Trần

    xin cho hỏi đi giày hay đi dày ạ

    Thích Phản hồi 19/07/22
    • Biết Tuốt
      Biết Tuốt

      đi giày nha. Giày dép

      Thích Phản hồi 19/07/22

Tiếng Việt lớp 2 Chân trời

Xem thêm