Tiếng Việt lớp 2 trang 106, 107, 108 Bài 3: Yêu lắm trường ơi

Tiếng Việt lớp 2 trang 106, 107, 108 Bài 3: Yêu lắm trường ơi gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong Bài 3: Yêu lắm trường ơi thuộc Tuần 13: Ngôi nhà thứ hai sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại

KHỞI ĐỘNG

Chia sẻ với bạn về một trò chơi ở trường.

Yêu lắm trường ơi

Trả lời:

Gợi ý chia sẻ các trò chơi ở trường:

- Trò chơi kéo co: người chơi chia thành 2 đội với đố người bằng nhau, mỗi bên cầm 1 đầu của sợi dây dài, ở giữa có đánh dấu bằng một vạch phân ranh giới giữa hai đội. Sau hiệu lệnh bắt đầu, hai bên ra sức kéo đội kia về phía mình, đội nào kéo được phần dây (hoặc thành viên) đội kia về phía mình thì thắng.

- Trò chơi nhảy dây: chuẩn bị một sợi dây, cần có hai bạn cầm hai đầu để quay dây, các bạn còn lại nhảy. Bạn nào nhảy xong sẽ đổi chỗ cho một bạn quay dây, lần lượt như vậy để ai cũng được nhảy. Bạn nào nhảy được liền mạch nhiều nhất sẽ thắng.

KHÁM PHÁ VÀ LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 106 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đọc:

Yêu lắm trường ơi!

(trích)

Em yêu mái trường
Có hàng cây mát
Xôn xao khúc nhạc
Tiếng chim xanh trời.

Mỗi giờ ra chơi
Sân trường nhộn nhịp
Hồng hào gương mặt
Bạn nào cũng xinh.

Yêu lớp học em
Có khung cửa sổ
Có bàn tay lá
Quạt gió mát vào.

Lời cô ngọt ngào
Thấm từng trang sách
Ngày không đến lớp
Thấy nhớ nhớ ghê!

Nguyễn Trọng Hoàn

Yêu lắm trường ơi
  • Xôn xao: âm thanh rộn lên từ nhiều phía, xen lẫn với nhau

Cùng tìm hiểu:

1. Những hình ảnh nào trong hai khổ thơ đầu cho thấy ngôi trường rất đáng yêu?

2. Đọc 2 khổ thơ cuối và cho biết bạn nhỏ yêu những sự vật nào ở trường.

3. Vì sao ngày không đến lớp bạn nhỏ thấy nhớ trường?

Trả lời:

1. Những hình ảnh trong 2 khổ thơ đầu cho thấy ngôi trường rất đáng yêu là: hàng cây mát, tiếng chim xôn xao, hồng hào gương mặt, bạn nào cũng xinh.

2. Bạn nhỏ yêu các sự vật: lớp học, khung cửa sổ, bàn tay lá, lời cô ngọt ngào.

3. Ngày không đến lớp bạn nhỏ nhớ trường vì bạn nhỏ rất yêu thương, quý mến ngôi trường của mình.

Cùng sáng tạo:

Điều em muốn nói

Viết lời yêu thương của em gửi đến thầy cô và những người làm việc ở trường.

Yêu lắm trường ơi

Trả lời:

Học sinh tham khảo những lời yêu thương sau:

- Gửi cô giáo chủ nhiệm: Em rất cảm ơn cô Hoa. Nhờ cô mà em và các bạn được học những điều bổ ích, tập viết chữ ngày càng đẹp hơn. Em rất yêu quý cô.

- Gửi bác bảo vệ: Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Nhờ bác mà ngôi trường luôn được đảm bảo an toàn và yên tĩnh trong giờ học. Cháu quý bác lắm!

- Gửi cô lao công: Cô ơi, nhờ cô mà ngôi trường, lớp học lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Nhờ vậy, mà chúng cháu học tập thoải mái hơn. Cháu rất biết ơn cô.

Câu 2 trang 107 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Viết:

- Viết chữ hoa M:

Yêu lắm trường ơi

- Viết câu: Mỗi người một vẻ.

Câu 3 trang 108 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tìm từ ngữ:

a. Chỉ đặc điểm có trong đoạn văn:

Trường mời của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.

Ngô Quân Miện

b. Chỉ đặc điểm ngôi trường em đang học.

Yêu lắm trường ơi

Trả lời:

a. Từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn là: mới, cũ, xa, vàng, đỏ

b. Gợi ý những từ chỉ đặc điểm của ngôi trường em đang học: hiện đại, khang trang, hiện đại, truyền thống, cũ kĩ, mới mẻ, vững chắc, đẹp đẽ, sạch sẽ...

Câu 4 trang 108 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đặt 1 - 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

Trả lời:

Học sinh tham khảo các câu sau:

  • Em rất tự hào khi được học tại một ngôi trường có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại.
  • Trường của em đã được xây từ rất lâu nên có phần cũ kĩ.
  • Bác thợ xây đã sơn lại bức tường rào quanh trường đẹp như mới.

VẬN DỤNG

Chơi trò chơi Ca sĩ nhí:

  • Hát một bài hát về mái trường.
  • Nói 1 - 2 câu về bài hát đó.

Yêu lắm trường ơi

Trả lời:

Bài hát: Em yêu trường em

- Hát bài hát Em yêu trường em:

- Nói về bài hát: Bài hát Em yêu trường em là một bài hát có giai điệu trong sáng, dễ hát và giàu ý nghĩa. Ca khúc nói về tình yêu quý của các bạn học sinh dành cho mái trường, thầy cô, bè bạn của mình.

TRẮC NGHIỆM

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Bài 4: Góc nhỏ yêu thương

Bài Tiếng Việt lớp 2 trang 106, 107, 108 Bài 3: Yêu lắm trường ơi giúp các em hiểu và trả lời câu hỏi xoay quanh bài Yêu lắm trường ơi, đồng hời hoàn thành các bài tập tìm từ ngữ và đặt câu trong sách. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Tài liệu tham khảo:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
12 15.917
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Công Lê
    Công Lê

    helo

    Thích Phản hồi 12/12/21

    Tiếng Việt lớp 2 Chân trời

    Xem thêm