Tóm tắt bài Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu lớp 8
Tóm tắt tác phẩm Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu lớp 8
Tóm tắt Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu Ngắn gọn - Mẫu 1
Bài thơ khắc họa kì thi Hương diễn ra vào năm 1897 tại trường Nam một cách chân thực và sống động. Khoa thi vốn là nơi trang nghiêm, tuyển chọn nhân tài cho đất nước, nay lại trở thành một nơi như sân khấu hài kịch. Từ các sĩ tử đến quan coi thi, ai cũng kệch cỡm, lố lăng, chẳng có chút nào nghiêm túc, oai phong, đĩnh đạc của kẻ có học. Đã vậy, nơi đây còn xuất hiện những kẻ thực dân với điệu bộ lố lăng, nghênh ngang, làm nhục cho cả trường thi. Điều đó khiến nhà thơ vừa nhục nhã, xấu hổ vừa đau đớn cho tình cảnh đất nước lúc bấy giờ.
Tóm tắt Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu Ngắn gọn - Mẫu 2
Bài thơ miêu tả lễ xướng danh khoa thi Hương tại trường Nam năm 1897, qua đó nói lên nỗi nhục mất nước và niềm chua xót của kẻ sĩ đương thời. “Lễ xướng danh khoa thi Đinh Dậu” của Trần Tế Xương là “sử thi” về đời sống nhà nho lúc Tây sang. Đạo học suy đồi, thi cử bát nháo hố lốn, sĩ tử mất hết nhuệ khí, quan trường mất hết nhân cách. Bọn thực dân nghênh ngang đến trường thi là một nỗi ô nhục của nhân tài đất Bắc. Nỗi đau của nhà thơ đã làm thức tỉnh tầng lớp trí thức đương thời.
Soạn Văn 8 Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu
>> HS tham khảo bài soạn chi tiết tại đây Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu lớp 8