Tóm tắt bài Trưởng giả học làm sang lớp 8
Tóm tắt tác phẩm Trưởng giả học làm sang lớp 8
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Tóm tắt Trưởng giả học làm sang Ngắn gọn - Mẫu 1
Đây là phân đoạn ông Giuốc-đanh được thử bộ lễ phục mới dành cho quý tộc. Vì thiếu hiểu biết, ngốc nghếch lại dễ dụ, ông ta bị tên phó may lừa cho dần thỏa hiệp với các chi tiết sai lệch trên bộ trang phục, từ cắt xén vải đến may hoa văn ngược, giày chật quá mức. Chỉ với vài lời tâng bốc, Giuốc-đanh đã ngốc nghếch đem tiền cho đám thợ phó, và hài lòng với bộ trang phục chẳng ra làm sao của thợ may, còn đem tiền thưởng cho họ chỉ vì những danh xưng. Cảnh ông ta mặc quần áo với điệu nhảy kèm lời tâng bốc của những tên thợ phó tạo nên tràng cười khoái chí cho khán giá. Chính người hầu Ni-côn tỉnh táo đã thay khán giả làm điều đó khi cười vào bộ dạng khi mặc trang phục quý tộc của Giuốc-đanh.
Tóm tắt Trưởng giả học làm sang Ngắn gọn - Mẫu 2
Sau một thời gian chờ đợi, bộ trang phục dành cho quý tộc mà ông Giuốc-đanh đặt may đã có. Nhưng than ôi, giày thì chật đến đau chân, hoa văn lại may ngược, áo quần bị cắt xén bớt vải, trông thật lố bịch và thô kệch. Nhưng chỉ bằng vài lời bẻm mép, xảo ngữ, thợ may đã khiến Giuốc-đanh dần thỏa hiệp với bộ trang phục, rồi mặc nó với niềm thích thú vô cùng. Chính sự ngu ngốc, thiếu hiếu biết, dễ bị dẫn dụ lại ham hư vinh, thích được tâng bốc, Giuốc-đanh bị đám thợ phó và thợ may nhảy nhót, khen ngợi bằng các danh xưng quý tộc rồi lừa tiền. Chỉ có người hầu Ni-côn là đủ tỉnh táo để nhận thấy sự lố bịch của Giuốc-đanh trong bộ trang phục đó và cười vào mặt gã.
Soạn Văn 8 Trưởng giả học làm sang
>> HS tham khảo bài soạn chi tiết tại đây Trưởng giả học làm sang lớp 8