Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống
Với nội dung bài Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết trình bày đầy đủ nội dung chính quan trọng nhất về tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 6.
Bài: Trái Đất – cái nôi của sự sống
A. Bố cục văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống
Có thể chia văn bản thành 2 phần:
- Phần 1 (Từ đầu đến... phát triển của sự sống trên Trái Đất): Giới thiệu và chứng minh Trái Đất là cái nôi của sự sống
- Phần 2 (Còn lại): Thực trạng Trái Đất hiện nay
B. Tóm tắt Trái Đất – cái nôi của sự sống
Tóm tắt tác phẩm Trái Đất – cái nôi của sự sống - Mẫu 1
Trái Đất là một trong tám hành tinh của hệ Mặt Trời. Nhờ có nước, Trái Đất là cái nôi của sự sống, mọi dạng sự sống đều tồn tại và phát triển lạ lùng, bí ẩn. Con người là động vật bậc cao, có bộ não, hệ thần kinh phát triển, có ý thức, tình cảm, ngôn ngữ. Con người đã cải tạo Trái Đất nhưng con người lại cũng khai thác thiên nhiên bừa bãi, gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, nhiều loài thú bị giết vô tội, đại dương bị khai thác quá mức, đất đai, nguồn nước, không khí bị ô nhiễm. Mọi sự sống trên hành tinh này, trong đó có con người đang đứng trước những thách thức lớn.
Tóm tắt tác phẩm Trái Đất – cái nôi của sự sống - Mẫu 2
Trái Đất thường được gọi lại là hành tinh xanh, vì ở Trái Đất thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho ta rất nhiều điều tuyệt vời. Trái Đất có nước đặc biệt là nước ở dạng lỏng, nước bao phủ đến ¾ bề mặt Trái Đất. Nước đã mang lại rất nhiều lợi ích, duy trì sự sống trên Trái Đất. Trái Đất cũng là nơi cư ngụ của muôn loài động thực vật duy trì tồn tại và phát triển theo quy luật sinh học lạ lùng, bí ẩn. Hơn cả sự kì diệu đỉnh cao của Trái Đất là con người, là loại động vật bậc cao có ý thức, có tình cảm, ngôn ngữ,…Tuy nhiên hiện nay Trái Đất đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi những hành động vô ý thức bất chấp tất cả của con người. Vậy Trái Đất chúng ta cần bảo vệ Trái Đất ngay từ bây giờ.
Tóm tắt tác phẩm Trái Đất – cái nôi của sự sống - Mẫu 3
Văn bản giới thiệu và chứng minh Trái Đất là cái nôi của sự sống và trình bày về thực trạng Trái Đất hiện nay
C. Nội dung chính Trái Đất – cái nôi của sự sống
Đây là một văn bản thông tin hoàn chỉnh cả về nội dung và hình thức. Văn bản tập trung đưa tới những thông tin nhằm thuyết phục người đọc rằng Trái Đất hội đủ điều kiện để sự sống nảy sinh, phát triển và sự thực, sự sống đã nảy nở hết sức đa dạng. Bên cạnh đó văn bản cũng nhằm tới mục tiêu tác động vào độc giả, nâng cao ý thức của mỗi người trước trách nhiệm bảo vệ “ngôi nhà chung”. Văn bản có sự liên kết chặt chẽ giữa các phần, các đoạn và tất cả đều hướng đến làm sáng tỏ chủ đề được chính nhan đề - “Trái Đất- cái nôi của sự sống” xác định.
D. Tác giả, tác phẩm Trái Đất – cái nôi của sự sống
I. Tác giả
Tác giả: Hồ Thanh Trang
II. Tìm hiểu sơ lược về tác phẩm
1. Thể loại: Văn bản thông tin
2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:
Báo điện tử Đất Việt - Diễn đàn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, 9/2020.
3. Tóm tắt:
Trái Đất là một trong tám hành tinh của hệ Mặt Trời. Nhờ có nước, Trái Đất là cái nôi của sự sống, mọi dạng sự sống đều tồn tại và phát triển lạ lùng, bí ẩn. Con người là động vật bậc cao, có bộ não, hệ thần kinh phát triển, có ý thức, tình cảm, ngôn ngữ. Con người đã cải tạo Trái Đất nhưng con người lại cũng khai thác thiên nhiên bừa bãi, gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, nhiều loài thú bị giết vô tội, đại dương bị khai thác quá mức, đất đai, nguồn nước, không khí bị ô nhiễm. Mọi sự sống trên hành tinh này, trong đó có con người đang đứng trước những thách thức lớn.
4. Bố cục:
Gồm 2 phần:
- Phần 1 (Từ đầu đến... phát triển của sự sống trên Trái Đất): Giới thiệu và chứng minh Trái Đất là cái nôi của sự sống
- Phần 2 (Còn lại): Thực trạng Trái Đất hiện nay
5. Giá trị nội dung:
Trái Đất với "vị thần hộ mệnh" nước là hành tinh mang sự sống của muôn loài. Tuy nhiên con người đang dần phá hoại Trái Đất, khiến nó bị tổn hại nhiều. Điều này là nguy cơ lớn đối với muôn loài và chính con người.
6. Giá trị nghệ thuật:
Văn bản có luận điểm rõ ràng, số liệu xác thực, hình ảnh hấp dẫn...
III. Tìm hiểu chi tiết về tác phẩm
1. Trái Đất - một hành tinh
a) Trái Đất trong hệ Mặt Trời
- Là một hành tinh trong hệ Mặt Trời.
- Vừa tự quay quanh trục của nó (một vòng hết 23.934 giờ), vừa quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình e-lip (vận tốc ~ 30km/s, hết 365.25 ngày).
b) Nước và sự sống trên Trái Đất
- Nhờ có nước, Trái Đất là nơi duy nhất có sự sống.
- Nước bao phủ gần 3/4 bề mặt Trái Đất.
- Nếu không có nước, Trái Đất chỉ là hành tinh khô chết, trơ trụi.
- Nhờ nước, sự sống trên Trái Đất phát triển dưới nhiều dạng phong phú.
2. Sự sống trên Trái Đất
a) Trái Đất - nơi cư ngụ của muôn loài
- Kích thước của sinh vật tồn tại trên Trái Đất vô cùng đa dạng.
- Động vật được con người khai thác hằng ngày để phục vụ cho cuộc sống của mình.
- Tất cả mọi dạng sự sống đều tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học lạ lùng, bí ẩn.
b) Con người trên Trái Đất
- Con người là đỉnh cao kì diệu của sự sống,
- Con người cải tạo tự nhiên khiến nó "người" hơn, thân thiện hơn.
- Đáng buồn thay, con người đã khai thác thiên nhiên bừa bãi, gây ảnh hưởng xấu đến sự sống trên Trái Đất.
c) Tình trạng Trái Đất
- Hiện tại, Trái Đất đang bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức, bất chấp của con người.
- Hậu quả: Hoang mạc xâm lấn, động vật tuyệt chủng, rác thải ngập tràn, khí hậu nóng dần, nước biển dâng nhấn chìm nhiều thành phố, cánh đồng, tầng ô-dôn thủng, ô nhiễm, đe dọa sự sống muôn loài.
- Câu hỏi nhức nhối: Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ? Con người đứng trước thách thức lớn.
>>>> Bài tiếp theo: Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?