Đoạn văn nêu cảm nhận về đời sống của người Ấn Độ dưới ách cai trị của thực dân Anh vào nửa cuối thế kỉ XIX
Vận dụng 2 trang 69 Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo
Đoạn văn nêu cảm nhận về đời sống của người Ấn Độ dưới ách cai trị của thực dân Anh vào nửa cuối thế kỉ XIX là nội dung câu hỏi Vận dụng 2 trang 69 Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo bài 17: Ấn Độ. Dưới đây là một số gợi ý trả lời, mời các bạn tham khảo.
Vận dụng 2 trang 69 Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo: Sưu tầm một số hình ảnh về đời sống của người Ấn Độ dưới ách cai trị của thực dân Anh vào nửa cuối thế kỉ XIX. Hãy viết một đoạn văn ngắn để nêu cảm nhận của em về vấn đề này.
Trả lời:
Bài tham khảo 1
Chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ là chính sách cai trị trực tiếp Ấn Độ và bảo vệ quyền lợi kinh tế, chính trị của tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ, biến Ấn Độ thành nguồn cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp tại Anh. Về xã hội, Anh sử dụng những chính sách hà khắc, khơi sâu mâu thuẫn chủng tộc, đẳng cấp. Hậu quả là làm cho nền kinh tế giảm sút, kiệt quệ, thiếu hụt lương thực, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Từ đó dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa chống lại ách thống trị của thực dân Anh.
Bài tham khảo 2
(*) Đoạn văn tham khảo:
Vào cuối thế kỉ XIX, chính sách cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền trồng cây công nghiệp cùng với việc vơ vét lương thực của chính quyền thực dân Anh là nguyên nhân chính gây nên nạn đói, cướp đi sinh mệnh của hàng triệu người dân Ấn Độ.
Nạn đói vô cùng khủng khiếp. Nó kéo dài cái chết khiến nạn nhân bị các cơn đói dày vò, đau khổ, tủi nhục. Nhìn thấy người thân chết mà không cứu được, biết đến lượt mình rồi cũng sẽ chết mà không thoát được. Muốn tìm cái sống, con người đã phải dứt bỏ nhà cửa, quê hương, mồ mả tổ tiên ra đi, mong sao được cứu sống, nhưng rồi lại họ lại chết gục ở đầu đường xó chợ… Nạn đói được ví như sự hủy diệt khủng khiếp và để lại nhiều di chứng nặng nề trong lịch sử vốn đã quá nhiều đau thương, mất mát của người Ấn Độ.