Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 Bài đọc 4: Những chú bé giàu trí tưởng tượng - Cánh Diều

Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 Bài đọc 4: Những chú bé giàu trí tưởng tượng - Cánh Diều Tập 1 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong SBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1 thuộc bộ sách Cánh Diều.

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

Câu 1 trang 28 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Cánh Diều

Những câu chuyện của Mi-sa và Xa-sa có gì thú vị? Đánh dấu ✓ vào những ô trống phù hợp:

ÝĐÚNGSAI
a) Đó là những câu chuyện khoác lác để lừa dối người khác
b) Đó là những câu chuyện khoác lác có hại
c) Đó là những câu chuyện tưởng tượng rất thông minh
d) Đó là những câu chuyện tưởng tượng khiến người nghe vui vẻ

Trả lời: Đánh dấu ✓ vào những ô trống phù hợp như sau:

ÝĐÚNGSAI
a) Đó là những câu chuyện khoác lác để lừa dối người khác
b) Đó là những câu chuyện khoác lác có hại
c) Đó là những câu chuyện tưởng tượng rất thông minh
d) Đó là những câu chuyện tưởng tượng khiến người nghe vui vẻ

Câu 2 trang 28 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Cánh Diều

Vì sao Mi-sa và Xa-sa bỏ về, không muốn ngồi cùng I-go? Đánh dấu ✓ vào những ô trống phù hợp:

ÝĐÚNGSAI
a) Vì I-go coi những câu chuyện của Mi-sa và Xa-sa là khoác loác
b ) Vì I-go tỏ vẻ coi thường Mi-sa và Xa-sa, rồi ba bạn cãi nhau
c) Vì I-go kể những câu chuyện thú vị hơn Mi-sa và Xa-sa
d) Vì Mi-sa và Xa-sa tỏ vẻ coi thường I-go, rồi ba bạn cãi nhau

Trả lời: Đánh dấu ✓ vào những ô trống phù hợp như sau:

ÝĐÚNGSAI
a) Vì I-go coi những câu chuyện của Mi-sa và Xa-sa là khoác loác
b ) Vì I-go tỏ vẻ coi thường Mi-sa và Xa-sa, rồi ba bạn cãi nhau
c) Vì I-go kể những câu chuyện thú vị hơn Mi-sa và Xa-sa
d) Vì Mi-sa và Xa-sa tỏ vẻ coi thường I-go, rồi ba bạn cãi nhau

Câu 3 trang 28 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Cánh Diều

Việc I-go làm có gì khác với trò chơi tán dóc của Mi-sa và Xa-sa? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Việc I-go đổ lỗi cho em gái là sự tưởng tượng vô hại
b) Việc I-go đổ lỗi cho em gái là nói dối, gây hại cho người khác
c) Việc I-go đổ lỗi cho em gái là sự tưởng tượng thông minh
d) Việc I-go đổ lỗi cho em gái là sự tưởng tượng khiến người khác vui vẻ

Trả lời: Chọn đáp án b)

Câu 4 trang 29 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Cánh Diều

Theo em, tính cách của Mi-sa và Xa-sa có gì đáng yêu? Đánh dấu ✓ vào những ô trống phù hợp:

ÝĐÚNGSAI
a) Hai cậu bé không bao giờ nói những điều không có thực
b) Hai cậu bé rất thông minh, giàu trí tưởng tượng
c) Hai cậu bé biết thương yêu, chia sẻ với em nhỏ
d) Hai cậu bé luôn tranh cãi tới cùng trong các cuộc tranh luận

Trả lời: Đánh dấu ✓ vào những ô trống phù hợp như sau:

ÝĐÚNGSAI
a) Hai cậu bé không bao giờ nói những điều không có thực
b) Hai cậu bé rất thông minh, giàu trí tưởng tượng
c) Hai cậu bé biết thương yêu, chia sẻ với em nhỏ
d) Hai cậu bé luôn tranh cãi tới cùng trong các cuộc tranh luận

----------------------------------------------

>> Bài tiếp theo Luyện từ và câu: Luyện tập về nhân hóa

Ngoài ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4, Tập làm văn lớp 4Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn. Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4.

Đánh giá bài viết
1 856
Sắp xếp theo

    Giải Vở bài tập Tiếng Việt 4 Cánh Diều

    Xem thêm