- Quyền được khai sinh và có quốc tịch
- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
- Quyền được sống chung với cha mẹ
-Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể nhân phẩm và danh dự
-Quyền được chăm sóc sức khỏe
-Quyền được học tập
- Quyền được vui chơi giải trí hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch
-Quyền được phát triển năng khiếu
-Quyền có tài sản
“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
Có
Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi mà chủ thể pháp luật phải gánh chịu do pháp luật quy định vì hành vi vi phạm pháp luật của mình (hoặc của người mà mình bảo lãnh hoặc giám hộ). Khác với các loại hình trách nhiệm khác, trách nhiệm pháp lí luôn gắn liền với sự cưỡng chế nhà nước, với việc áp dụng chế tài do pháp luật quy định.
Xem lời giải tại https://vndoc.com/giao-duc-cong-dan-6-bai-7-ung-pho-voi-tinh-huong-nguy-hiem-248106
Em rất không đồng ý với hành vi đạo nhạc của một số ca sĩ trẻ trong giới showbiz.
Trong một ngành công nghiệp âm nhạc đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, sự sáng tạo là điều vô cùng quan trọng. Việc đạo nhạc không chỉ là một hành vi thiếu trung thực mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành âm nhạc. Nếu không có sự tôn trọng bản quyền sáng tác, thì sự sáng tạo sẽ bị giảm sút và sẽ khó để phát triển ngành công nghiệp âm nhạc.
Họ nên tôn trọng bản quyền sáng tác và sử dụng nhạc phẩm của người khác với tư cách là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nếu muốn sáng tác nhạc mới, họ nên đầu tư thời gian và nỗ lực để tìm ra những ý tưởng sáng tạo và phát triển khác biệt, thay vì sao chép và đạo nhạc.
a. Về hành vi của anh H: Anh H đã bị nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy, nhưng anh H vẫn tiếp tục thực hiện công tác bình thường và tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống HIV-AIDS. Hành động của anh H cho thấy anh là một người có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình và có tinh thần đóng góp cho cộng đồng.
Về hành vi của T: T là tội phạm ma túy đã cố tình làm anh H bị nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy. Hành động của T là vi phạm pháp luật về tội phạm ma túy và gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của người khác.
Về hành vi của Đ: Đ đã lén quay video và tung lên các trang mạng xã hội, làm cho anh H bị xúc phạm danh dự và quyền riêng tư. Hành động của Đ vi phạm quy định về vi phạm quyền riêng tư và danh dự của cá nhân, và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và danh dự của anh H.