Vợ nhặt Lịch Sử Lớp 7

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?

3
3 Câu trả lời
  • Sói già
    Sói già

    -Lý Thường Kiệt kết thúc chiến tranh bằng cách giảng hòa để:

    +Giữ mối quan hệ giữa 2 nước ( để 2 nước không còn xung đột nữa mà 2 nước luôn được hòa bình.)

    + Giữ lòng tự trọng cho nước Trung Quốc.

    Trả lời hay
    2 Trả lời 10/04/23
    • Chồn
      Chồn

      Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa là một biện pháp ngoại giao mềm dẻo để tránh quân Tống đêm quân sang xâm lược ta lần nữa và giữ mối quan hệ ngoại giao hòa hảo về sau.

      0 Trả lời 10/04/23
      • Nguyễn Sumi
        Nguyễn Sumi

        Vì để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc.

        0 Trả lời 10/04/23

        Lịch Sử

        Xem thêm