Khai giảng là gì? Ý nghĩa ngày khai trường

Ngày khai giảng là gì? Ý nghĩa ngày khai giảng? Tại sao chọn 5/9 là ngày khai giảng năm học mới.

1. Khai giảng là gì?

Ngày khai giảng năm học mới là ngày khai giảng hay ngày khai trường đầu tiên của một năm học mới. Tại Việt Nam, theo truyền thống thì các trường thường tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Danh từ "khai giảng" là một cụm từ Hán Việt. Trong đó, từ "khai" có nghĩa là mở ra hay bắt đầu một thứ gì đó, từ "giảng" có nghĩa là giảng giải hay diễn giảng. Cụm từ "khai giảng" có nghĩa là bắt đầu giảng dạy. Hiểu một cách đơn giản hơn thì ngày khai giảng là ngày bắt đầu giảng dạy cho một năm học hay khóa học mới. Ngày khai giảng chính là ngày đầu tiên của năm học hay khóa học đó.

2. Ý nghĩa ngày khai trường

Ngày khai trường là sự mở đầu, có tác dụng tạo hứng khởi cho suốt một năm học, nhất là với thầy và trò. Sau mấy tháng nghỉ hè, thầy trò lại gặp gỡ, bắt đầu hành trình mới dưới mái trường. Mỗi lần khai trường là dấu mốc một chặng quan trọng trong đời người trên đường học vấn. Xét trên khía cạnh nào đó, ngày khai trường có ý nghĩa rất thiêng liêng, không chỉ với từng cá nhân đi học mà với cả cộng đồng.

Có lẽ, trong chúng ta, nhiều người vẫn luôn nhớ và không khỏi xúc động khi đọc những dòng đầu tiên trong lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các em học sinh nhân ngày khai trường hồi tháng 9.1945. Bác viết: “Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn”. Cuối thư, Bác chúc: “Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp”. Trong thư của Bác Hồ, ngày khai trường là ngày “mở trường”, mở đầu năm học mới, ngày tràn đầy niềm vui, hy vọng, là dấu thời gian đặc biệt dự báo cho một tương lai tốt đẹp.

Trải qua hơn 75 năm kể từ ngày khai giảng năm học mới đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lời Bác Hồ dặn vẫn như còn vang vọng mãi qua các thế hệ học trò. Cả đất nước Việt Nam vẫn luôn đặt giáo dục là quốc sách hàng đầu và coi ngày lễ khai trường là rất quan trọng. Đặc biệt, ngày khai giảng năm học mới còn có rất nhiều ý nghĩa với các bạn học trò và thầy cô cùng các bậc phụ huynh.

Khai giảng chính là một ngày mà các bạn học sinh sẽ bắt đầu một năm học mới trong hành trình ước vọng. Khai giảng chính là ngày mà khi bước qua cánh cổng trường sẽ là cả thế giới kỳ diệu sẽ mở ra.

"Mùa thu ơi! Mùa thu!
Mùa đi xây những ước mơ
Tung bay màu khăn thắm, rực rỡ trên vai em
Mùa thu ơi! Mùa thu!
Mùa thơm trang sách mới!
Tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu."
(Trích trong bài hát Mùa thu ngày khai trường - nhạc sĩ Vũ Trọng Tường)

Vậy nhưng chẳng hiểu tại sao gần chục năm trở lại đây nghi thức đầy ý nghĩa như thế lại thay đổi. Cụ thể là các trường tổ chức dạy chính khóa ngay từ dịp hè, hầu hết từ nửa đầu tháng 8. Cứ lặng lẽ âm thầm, thầy giáo lại lên bục giảng, học sinh lại đến trường học tập. Khi bộ máy đã hoạt động trơn tru, ngon trớn thì đùng một cái các trường mới tổ chức khai trường, khai giảng. Cũng cờ quạt, diễn văn, cũng băng rôn khẩu hiệu, văn nghệ, nhưng không hẳn đã tìm thấy ở đó sự xúc động của buổi tựu trường, tình thầy trò đằm thắm ngày gặp lại, nói chi sự thiêng liêng cao quý ghi dấu một chặng đời người. Có thể, ngành GD-ĐT có nhiều lý do để lý giải, ví dụ chương trình dày nặng nên phải giãn ra học trước, hoàn cảnh từng địa phương có khác nhau… Nếu vậy, tại sao chúng ta không giảm tải bằng việc cắt giảm chương trình vốn được đánh giá là quá nặng cho phù hợp thời gian quy định. Sao chúng ta không để các trường tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng tổ chức khai giảng sớm, rồi dạy học. Khai trường cần nên là sự mở đầu cho năm học mới với đầy đủ ý nghĩa và cảm xúc.

3. Tại sao chọn ngày 5/9 là ngày khai giảng năm học mới?

Ngày 5/9 không chỉ mang ý nghĩa là ngày khai giảng năm học mới, là “ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, mà nó còn đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng. Ngày 5/9 là ngày khai giảng đầu tiên được ra đời sau 3 ngày kể từ khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hiện nay, vì nhiều lý do mà ngày khai giảng năm học mới có thể được tổ chức vào các ngày khác nhau mà không còn được thống nhất chỉ trong một ngày 5/9. Tuy vậy, ý nghĩa của ngày khai giảng vẫn không hề thay đổi và nhạt phai theo năm tháng. Nó luôn là một dịp lễ trang trọng, thiêng liêng và tràn đầy niềm vui đối với các bạn học sinh.

-------------------------------------------

Năm học mới việc chuẩn bị cho lễ khai giảng là vô cùng cần thiết. Các thầy cô nếu đang thắc mắc chưa biết chuẩn bị những gì tham khảo: Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2023 - 2024 hay Các bài hát khai giảng chuẩn bị cho lễ khai trường sắp tới

Để chuẩn bị thật tốt các bạn có thể tham khảo các mẫu kịch bản hay các bài phát biểu sau:

Đánh giá bài viết
9 6.604
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm