41.Huỳnh Đỗ Kiều Vy 64

Câu 1 : Đọc các câu sau:- Con cò có cái cổ (1) cao

Câu 1 : Đọc các câu sau:

- Con cò có cái cổ (1) cao.

- Con quạ tìm cách uống nước trong một chiếc bình cao cổ. (2)

- Phố cổ (3) tạo nên vẻ đẹp của riêng Hà Nội.

a) Giải thích nghĩa của các từ “ cổ” trong ba ví dụ trên.

b) Từ “ cổ” ở ba ví dụ trên là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?

Câu 2 : Đọc các câu sau:

-Đàn cò đang bay (1) trên trời

-Đạn bay (2) vèo vèo

a) Giải thích nghĩa của các từ “ bay” trong ví dụ trên.

b) Từ “ bay” ở hai ví dụ trên là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?

Câu 3: Đọc các câu sau:

-Đường (1) vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biết như tranh họa đồ.

-Những cây mía óng ả này chính là nguyên liệu để làm đường (2).

-Cô dạy nhạc có giọng nói êm như nhung, ngọt như đường (3) phèn.

a) Giải thích nghĩa của các từ “ đường” trong ví dụ trên.

b) Từ “ đường” ở ba ví dụ trên là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?

Hỏi bài

Xem thêm