23-Minh Ngọc Lịch Sử lớp 11

Mỹ lợi dụng Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) để làm giàu như thế nào?

Mỹ lợi dụng Chiến tranh thế giới thứ nhất (năm 1914 đến năm 1918) để làm giàu như thế nào?

3
3 Câu trả lời
  • Kẹo Ngọt
    Kẹo Ngọt

    * Sau chiến tranh kinh tế của Mĩ phát triển nhanh chóng vì :

    - Lúc đầu Mĩ không tham gia , chỉ buôn bán vũ khí cho các nước để kiếm lợi nhuận.

    - Khi chiến tranh gần kết thúc, Mĩ dự đoán được phe nào thắng nên theo phe đó để được chia chiến phí.

    - Có tiền chiến phí do các nước thua trận bồi thường.

    - Chiến tranh diễn tra trên các nước Châu Âu nên không bị chiến tranh tàn phà, nhân có thời gian hòa bình xây dựng đất nước

    Trả lời hay
    2 Trả lời 06/01/23
    • Đội Trưởng Mỹ
      Đội Trưởng Mỹ

      Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Mĩ đạt tốc độ tăng trưởng cao, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất. Cùng với đó, việc cải tiến kĩ thuật đã đưa nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

      0 Trả lời 06/01/23
      • Lê Jelar

        Lịch Sử

        Xem thêm