Nguyễn Linh An Lịch Sử Lớp 11

Nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX

Dựa vào lược đồ (hình 13), hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX.

3
3 Câu trả lời
  • Nhân Mã
    Nhân Mã

    Kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX:

    - Từ thế kỉ XVI, XVII, đa số các nước Mĩ Latinh lần lượt trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

    - Đến đầu thế kỉ XIX, phong trào giải phóng dân tộc ở đây diễn ra quyết liệt và nhiều nước đã giành được độc lập. Đó là:

    + Năm 1804, Ha-i-ti là quốc gia đầu tiên ở châu lục này giành được độc lập.

    + Năm 1811, Vê-nê-xu-ê-la, Pa-ra-goay giành được độc lập.

    + Năm 1816, Ác-hen-ti-na giành được độc lập.

    + Năm 1821, hàng hoạt các nước như: Pê-ru, Mê-hi-cô, Pa-na-ma, En Xan-va-đo,… giành được độc lập.

    + Tiếp theo đó, vào các năm 1822, 1825, 1828,… lần lượt các quốc gia khác cũng giành được độc lập.

    ⟹ Như vậy, trong 2 thập niên đầu thế kỉ XIX, các quốc gia độc lập ở Mĩ Latinh đã lần lượt được hình thành.

    Trả lời hay
    2 Trả lời 06/09/21
    • Bắp
      Bắp

      Sau những cuộc đấy tranh giành độc lập, vào đầu thế kỉ XIX, các nước ở khu vực Mĩ La Tinh đã thu lại được những thành quả to lớn. Đó là các nước đã lần lượt tuyên bố độc lập. Cụ thể dựa vào bản đồ hình 13 ta có thể liệt kê được:

      1821 :Mê hi cô

      1816: Áchentina

      1828: Urugoay

      1811: Paragoay

      1822: Braxin

      1821: Pê-ru

      1830: Colômbia

      1830: Ecuađo

      Trả lời hay
      1 Trả lời 06/09/21
      • Su kem
        Su kem

        • Ngay từ đầu thế kỉ XIX, các nước Mỹ Latinh đấu tranh mạnh mẽ và nhiều nước giành được độc lập.

        • Năm 1791 – 1804, Ha-i-ti sau nhiều năm đấu tranh đã giành thắng lợi. Ha-i-ti trở thành nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh. Nhưng ngay sau đó, thực dân Pháp trở lại xâm lược phục hồi nền thống trị thực dân.

        • Nối tiếp Ha-i-ti nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập khác đã nổ ra, nền cộng hòa ra đời ở một loạt các nước: Ác-hen-ti-na (1816), Mê-hi-cô và Pê-ru (1821)...

        ⇒ Như vậy, trong 2 thập niên đầu thế kỷ XIX, các quốc gia độc lập ở Mĩ Latinh lần lượt được hình thành.

        Trả lời hay
        1 Trả lời 06/09/21

        Lịch Sử

        Xem thêm