Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh nằm ở trung tâm Bắc Trung bộ. Phía bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Tây giáp nước Lào, phía Đông giáp biển Đông; có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - con đường ngắn và thuận lợi nhất từ Hà Nội đi Viêng Chăn; có Cảng n­ước sâu Vũng Áng - thông thương quốc tế; có 3 vùng sinh thái: ven biển, đồng bằng, trung du - miền núi; có nhiều loại tài nguyên khoáng sản giá trị với trữ lượng lớn; có nhiều danh thắng nổi tiếng và cùng với đó là những di tích văn hóa - lịch sử được xếp hạng quốc gia. Hà Tĩnh cũng là vùng quê với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt; con người Hà Tĩnh từng phải chịu đựng, vượt qua, để tồn tại và chiến thắng...

Đặc điểm trên đã tạo nên hình sông, thế núi của một vùng địa linh nhân kiệt. Hầu nh­ư thời nào cũng có những người xuất chúng, học rộng tài cao, đỗ đạt khoa bảng - những Danh nhân đất Việt trên mãnh đất này. Hà Tĩnh được cả nước biết đến bởi truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng và hiếu học...

Về giáo dục và đào tạo, thời kỳ nào cũng có những điểm sáng, đánh dấu những mốc phát triển của nền giáo dục nước nhà. Đến nay, Hà Tĩnh đã xây dựng được một hệ thống giáo dục với quy mô khá hoàn chỉnh, đủ các bậc học, cấp học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá; từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của toàn dân để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Giáo dục Hà Tĩnh luôn được đánh giá là một trong những tỉnh mạnh trong toàn quốc. Đây cũng là một trong những lĩnh vực nổi trội trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT tặng Cờ trong nhiều năm liền...

Trên chặng đường đi tới, nhằm đáp ứng sự phát triển của đất nước, quê hương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực vươn lên xứng đáng với truyền thống tốt đẹp vốn có. Để hòa vào dòng chảy ấy, trang Thông tin điện tử hatinh.edu.vn là diễn đàn vì sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh, phản ánh các hoạt động giáo dục, đào tạo; phổ biến các văn bản pháp quy, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh về lĩnh vực được xác định là Quốc sách hàng đầu. Đối tượng phục vụ là đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, các nhà quản lý hoạch định chính sách về giáo dục cùng các cấp, các ngành và đông đảo những người có quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo...