Phùng Thị Kim Dung Hỏi Chung Lớp 2

Kể tên những việc em đã làm trong ngày và thời gian em thực hiện những việc đó?

3
3 Câu trả lời
  • Thùy Chi
    Thùy Chi

    Những việc em đã làm trong ngày và thời gian em thực hiện những việc đó là:

    6 giờ sáng em thức dậy

    7 giờ sáng em tới trường đi học

    12 giờ em ăn trưa tại trường

    5h chiều em tan trường

    7h tối em ăn tối cùng gia đình

    8 giờ tối em vào bàn ngồi học bài

    10 giờ tối em đi ngủ.

    0 Trả lời 12/08/21
    • Biết Tuốt
      Biết Tuốt

      6 giờ sáng em thức dậy

      6h 15: Đánh răng rửa mặt

      6h: 30: Ăn sáng

      7 giờ sáng em tới trường đi học

      12 giờ em ăn trưa tại trường

      5h chiều em tan trường

      7h tối em ăn tối cùng gia đình

      8 giờ tối em vào bàn ngồi học bài

      10 giờ tối em đi ngủ.

      0 Trả lời 12/08/21
      • Người Nhện
        Người Nhện

        Sáng

        6 giờ - 6 giờ 30: Ngủ dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân

        6 giờ 30 - 7 giờ: Sắp xếp sách vở, ăn sáng

        7 giờ - 11 giờ: Đi học (thứ bảy: học vẽ, chủ nhật: đến bà)

        Trưa

        11 giờ 30 - 12 giờ: Rửa mặt, rửa chân tay, ăn trưa


        12 giờ - 14 giờ: Nghỉ trưa

        Chiều

        14 giờ - 15 giờ 30: Học bài

        15 giờ 30 - 16 giờ 30: Chơi

        16 giờ 30 - 17 giờ: Cho gà ăn, quét dọn nhà cửa

        17 giờ - 18 giờ: Giúp mẹ nấu cơm

        18 giờ - 18 giờ 30: Ăn tối

        Tối:

        18 giờ 30 - 19 giờ 30: Chơi

        19 giờ 30 - 20 giờ 30: Học bài

        20 giờ 30 - 21 giờ: Vệ sinh cá nhân

        21 giờ: Đi ngủ.

        - Thời gian biểu: lịch làm việc.

        - Vệ sinh cá nhân: đánh răng, rửa mặt, rửa chân tay.

        0 Trả lời 12/08/21

        Hỏi Chung

        Xem thêm