Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bác Hồ dạy thanh niên: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng". Em hãy bình luận lời dạy trên

Văn mẫu lớp 10: Bác Hồ dạy thanh niên: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng". Em hãy bình luận lời dạy trên dưới đây gồm các bài văn mẫu hay được VnDoc sưu tầm và giới thiệu cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

“Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng". Em hãy bình luận lời dạy trên mẫu 1

Rèn luyện đạo đức cách mạng là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, Đảng viên, suy rộng ra là của toàn dân. Nhưng, người có thói quen rèn luyện đạo đức cách mạng trước hết phải là thanh niên - người chủ tương lai của đất nước. Chính vì lẽ đó, Bác Hồ, vị Cha già kính yêu của dân tộc, đã dạy thanh niên: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng.”.

Vậy, thanh niên quan niệm như thế nào về đạo đức cách mạng? Đạo đức cách mạng có khó rèn luyện không? Nó từ đâu tới? Ai sẽ cho mình đạo đức cách mạng? Thực ra, đạo đức cách mạng rất gần gũi với thanh niên, nó diễn ra trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Không ai cho mình đạo đức cách mạng mà tự mình vươn tới, tìm đến với đạo đức cách mạng. Đó là đạo đức làm người. Ngay từ tuổi mười tám, đôi mươi, người thanh niên phải biết coi lợi ích của dân tộc là trên hết, là thiêng liêng để từ đó trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với giai cấp, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn của dân tộc. Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu là tấm gương tiêu biểu trong hàng vạn thanh niên đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, mãi mãi xanh tươi, mãi mãi bền vững.

Cùng với sự trung thành, người thanh niên còn phải có đức tính dũng cảm, không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”; gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người. Trong cuộc sống, thanh niên phải luôn luôn khiêm tốn: không tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ.

Đó là những đặc điểm cơ bản của đạo đức cách mạng mà thanh niên phải luôn luôn rèn luyện. Rèn luyện đạo đức cách mạng là việc làm thường xuyên, hằng ngày, hàng giờ, không thể một sớm, một chiều mà trở thành người có đạo đức cách mạng được. Vì vậy, thanh niên phải lấy lời dạy của Bác làm lẽ sống để không ngừng rèn luyện mình trở thành người có ích cho xã hội, xứng đáng với niềm tin của mọi người, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.

Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thanh niên ta đã tỏ rõ khí phách của mình trước quân thù. Lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, hòa vào đội quân thanh niên xung phong, anh lính cụ Hồ, lập nên chiến thắng vẻ vang cho dân tộc, Nam - Bắc sum họp một nhà, cả nước và đang thực hiện công cuộc xây dựng nước Việt Nam hiện đại hóa, công nghiệp hóa, dân giàu, nước mạnh.

Bên cạnh những thành tựu thanh niên đã lập nên, vẫn còn một bộ phận thanh niên có những việc làm, những biểu hiện tiêu cực, không tu rèn đạo đức cách mạng, lấy việc ăn chơi xa hoa làm lẽ sống. Họ không hòa nhập vào tính tiên phong, tính hàng nhái của thanh niên. Xã hội lên án họ, đào thải họ, bởi chính họ đã tự đào thải họ.

Với dân tộc ta, với tuổi trẻ chúng ta ngày nay, lời dạy của Bác Hồ luôn luôn nhắc nhở chúng ta thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng và trong mọi hoàn cảnh phải gìn giữ phẩm chất của người thanh niên, người cán bộ, người Đảng viên. Từ đó tuổi trẻ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

“Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng". Em hãy bình luận lời dạy trên mẫu 2

Chủ Tịch Hồ chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của nước Việt nam Cộng Hòa đã luôn trang bị cho thanh niên những kĩ năng của một người chiến sĩ cách mạng, vì vậy thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng.

Đạo đức là một phẩm chất mà ai ai cũng nên có, ai ai cũng đều phải rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc mình, thanh niên một tầng lớp có nhiệm vụ lớn lao của cả dân tộc là lực lượng đi tiên phong cho mọi phong trào, vì vậy chủ tịch hồ chí minh luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng cho tầng lớp giai cấp này. Hồ Chí Minh hiểu được tầm quan trọng của thanh niên vì vậy người luôn trang bị lý luận cách mạng cho tầng lớp này, muốn đi đầu trong cách mạng người thanh niên phải trạng bị cho mình những đạo đức cao đẹp đó là có tình thần cách mạng và sẵn sàng xả thân vì đất nước, lấy đạo đức làm gốc không nên chỉ vì những lợi ích cá nhân nhỏ nhoi mà đánh mất đi những phẩm chất của những người chiến sĩ cách mạng. Chúng ta muốn trở thành người chiến sĩ cách mạng chúng ta cần phải học tập và rèn luyện cho mình những phẩm chất đó, người chiến sĩ cách mạng là người luôn tiên phong cho mọi hoạt động từ hoạt động cứu nước đến hoạt động giữ nước.

Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất sáng suốt khi lựa chọn giai cấp thanh niên đây là đội tiên phong, là những tầng lớp trẻ cho xã hội, họ không chỉ coi trọng về lý luận cách mạng mà học cần phải trang bị về đạo đức những cách thức và những quy định của những người cách mạng cộng sản. Đạo đức phải được đặt lên hàng đầu có đạo đức thì làm việc gì cũng tốt và cũng sẽ thành hiện thực được, phải coi trọng đạo đức, đầu tiên muốn làm nên điều gì chúng ta cần phải tu dưỡng về đạo đức phải coi đó là nền tảng để tiếp tục phát triển những cái đằng sau nữa, không nên chỉ vì những cám dỗ mà quên đi nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức, như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “có đức mà không có tài cũng là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng không nên.

Đó là những lời đúc kết cực kì có ý nghĩa của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta cần phải tự hào khi dân tộc mình có một vị cha già đã có những trải nghiệm và có những lời đúc kết cực kì đúng đắn, Bác trang bị cho thanh niên những điều cần thiết của một người chiến sĩ cách mạng chân chính phải có những đức tính tốt cần kiệm liêm chính, phải luôn luôn có tinh thần phê và tự phê có như vậy chúng ta mới thực sự trở thành lực lượng tiên phong đi đầu cho mọi hoạt động của xã hội được. Nhiều những thanh niên gương mẫu luôn coi những lời bác dạy là bài học để bản thân tu dưỡng và rèn luyện tốt, xứng đáng trở thành người chiến sĩ của cụ Hồ và trở thành lực lượng cách mạng hàng đầu của Việt Nam.

Nhiều thanh niên hiện nay chưa ý thức được vai trò của đạo đức đối với bản thân mình coi nhẹ vấn đề đạo đức có lối sống bị tha hóa rồi cũng trở thành những người xâu trong xã hội chúng ta cần lên án và phê bình những thanh niên đó.

Chúng ta những thanh niên đi đầu của đất nước phải là những tấm gương sáng cho phong trào trau dồi đạo đức cho cá nhân mình, để làm được những điều đó chúng ta cần phải coi những lời bác Hồ dạy làm kim chỉ nam để chúng ta học tập và noi theo.

---------------------------------

Bác Hồ dạy thanh niên: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng". Em hãy bình luận lời dạy trên vừa được VnDoc.com gửi tới bạn đọc. Bài viết cho ta thấy được rằng rèn luyện đạo đức cách mạng là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, Đảng viên, suy rộng ra là của toàn dân. Người có thói quen rèn luyện đạo đức cách mạng trước hết phải là thanh niên - người chủ tương lai của đất nước. Đạo đức là một phẩm chất mà ai ai cũng nên có, ai ai cũng đều phải rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc mình, thanh niên một tầng lớp có nhiệm vụ lớn lao của cả dân tộc là lực lượng đi tiên phong cho mọi phong trào. Cùng với sự trung thành, người thanh niên còn phải có đức tính dũng cảm, không sợ khổ, không sợ khó. Trong cuộc sống, thanh niên phải luôn luôn khiêm tốn: không tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận thanh niên có những việc làm, những biểu hiện tiêu cực, không tu rèn đạo đức cách mạng, lấy việc ăn chơi xa hoa làm lẽ sống. Chúng ta là thanh niên, chúng ta thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng và trong mọi hoàn cảnh phải gìn giữ phẩm chất của người thanh niên. Từ đó tuổi trẻ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và thêm ý tưởng để xây dựng bài viết cho mình nhé.

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các bài văn mẫu Bác Hồ dạy thanh niên: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng". Em hãy bình luận lời dạy trên cho các bạn tham khảo ý tưởng khi viết bài. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Soạn văn 10 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Ngữ văn lớp 10 và biết cách soạn bài lớp 10 các bài trong sách Văn tập 1 và tập 2. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 mới nhất cũng sẽ được chúng tôi cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 35
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 10

    Xem thêm