Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Dàn ý Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: lối sống của giới trẻ hiện nay (học sinh tự lựa chọn cách viết mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp cho bài làm văn của mình tùy thuộc vào khả năng của từng người).

2. Thân bài

a. Thực trạng

  • Nhiều bạn học sinh có những ngôn ngữ không phù hợp với lứa tuổi (nói tục, chửi bậy) để thể hiện cá tính và nghĩ rằng người khác sẽ sợ sệt mình. Có những bạn nhuộm tóc xanh đỏ, ăn mặc phản cảm để thể hiện độ “chịu chơi” của mình.
  • Nhiều người coi thường nội quy trường lớp, hay luôn tạo ra những trào lưu vô bổ, gây ảnh hưởng xấu tới thầy cô, bạn bè, hút thuốc lá, uống rượu bia,… sa đà vào các tệ nạn xã hội khác.

c. Nguyên nhân

  • Chủ quan: do sự thay đổi tâm sinh lí của các bạn, do bản chất hiếu thắng, ham muốn thể hiện mình, muốn mình hơn người khác.
  • Khách quan; do các bạn không được dạy dỗ chu đáo, sự thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh dành cho con em mình; do môi trường xung quanh nhiều kẻ xấu tác động vào quá trình hình thành tính cách;…

d. Hậu quả

  • Những việc làm để thể hiện mình một cách tiêu cực như thế thì không những gây ảnh hưởng xấu tới trường lớp, bạn bè, thầy cô mà còn gây sự thiếu thiện cảm trong mắt mọi người, đang dần biến mình trở thành người xấu, người vô văn hóa.
  • Những thói quen, những sự “thích thể hiện” đó lâu dần sẽ trở thành tính cách của người đó, biến người đó thành người xấu, đi ngược với những phẩm chất tốt đẹp của xã hội.

e. Giải pháp

  • Mỗi người tự hướng bản thân mình đến những điều tích cực, tốt đẹp, học tập theo những tấm gương sáng, tránh xa những điều xấu.
  • Gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình, dạy dỗ con em mình theo con đường đúng đắn, trở thành một người tốt.
  • Nhà trường cần có những biện pháp giáo dục, răn đe những học sinh có suy nghĩ và hành động lệch lạc đồng thời giáo dục các em những điều hay lẽ phải.

f. Bình luận

Mỗi con người được tự lựa chọn cho mình cách sống, hãy sống và thể hiện mình theo hướng tích cực, truyền cảm hứng cho người khác và lan tỏa những điều tích cực cho xã hội; tránh xa những thói hư tật xấu.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: lối sống của giới trẻ hiện nay; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.

Văn mẫu Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 1

Tuổi trẻ là quãng thời gian tươi đẹp nhưng ngắn ngủi. Để có một tuổi trẻ ý nghĩa, ta cần định hướng cho mình lối sống tốt. Lối sống của giới trẻ hiện nay là vấn đề được cả xã hội quan tâm.

Đời sống ngày càng trở nên hiện đại nên tư tưởng của con người cũng cởi mở hơn. Lối sống bao gồm cách suy nghĩ, ứng xử, học tập,… của các bạn trẻ vì thế mà trở nên đa dạng. Mỗi người lại chọn cho mình cách sống riêng. Trong xã hội có rất nhiều bạn trẻ thành công khá sớm do biết tận dụng những lợi thế về công nghệ thông tin, mạng xã hội. Hoặc có những bạn học tập rất giỏi, tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, làm rạng danh Tổ quốc. Dù theo đuổi con đường nào, ta có thể thấy các bạn trẻ hiện nay có lối sống rất năng động, tích cực. Bên cạnh đó, không ít người trẻ lại trở nên sa đọa, tha hóa. Nhiều người lười nhác, đua đòi, chìm đắm trong mạng xã hội ảo. Họ lợi dụng cái mác “văn minh”, “tiến bộ” để biện minh cho lối sống vô ơn, sính ngoại, đi ngược lại thuần phong mĩ tục. Nhiều người trẻ tham gia vào các vụ bạo lực học đường, ném đá tập thể trên mạng xã hội, vi phạm pháp luật,…

Có thể thấy rằng, nguyên nhân tạo nên sự đa dạng trong lối sống của người trẻ đến từ rất nhiều phía. Bên cạnh những người có ý thức tốt, biết tự giác và nhận được sự giáo dục tốt từ phía gia đình, nhà trường thì một số người lại phát triển theo hướng ngược lại. Bản thân họ không có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với xã hội, không biết phấn đấu, thường dễ tiếp thu cái xấu. Cộng thêm việc giáo dục lỏng lẻo từ gia đình, trường học, họ trở thành những “Con sâu làm rầu nồi canh”.

Như vậy, để có một lối sống lành mạnh, mỗi người trẻ cần chăm chỉ học tập và rèn luyện. Con người cần biết tỉnh táo trước những cám dỗ ngoài xã hội, đề cao truyền thống dân tộc, biết phấn đấu vì ước mơ chân chính của bản thân. Phát huy điểm tốt, khắc phục nhược điểm chính là cách ta xây dựng lối sống văn minh.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 2

Cuộc sống vận hành theo hướng phát triển đi lên và con người cũng phát triển theo cuộc sống. Nhưng đó cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều bất cập, trong đó lối sống của giới trẻ hiện nay được nhiều người quan tâm hơn cả vì có nhiều vấn đề nổi cộm.

Ngày nay, nhiều bạn học sinh có những ngôn ngữ không phù hợp với lứa tuổi như: nói tục, chửi bậy,… để thể hiện cá tính và nghĩ rằng người khác sẽ sợ sệt, kiêng nể và để chứng minh cá tính của mình. Có những bạn nhuộm tóc xanh đỏ, ăn mặc phản cảm để thể hiện độ “chịu chơi” của mình khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, có nhiều bạn chạy theo lối sống phương tây, hiện đại hơn, thoáng hơn mà không chịu tìm hiểu, nắm bắt những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của đất nước mình. Lại có nhiều người coi thường nội quy trường lớp, hay luôn tạo ra những trào lưu vô bổ, gây ảnh hưởng xấu tới thầy cô, bạn bè, hút thuốc lá, uống rượu bia,… sa đà vào các tệ nạn xã hội khác.

Nguyên nhân của hiện trạng này trước hết phải kể đến là do ý thức chủ quan. Trong quá trình trưởng thành, con người sẽ có sự thay đổi về tâm sinh lí nên nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc. Ngoài ra, còn do bản chất hiếu thắng, ham muốn thể hiện mình, muốn mình hơn người khác của các bạn. Nguyên nhân khách quan của hiện trạng này là do các bạn không được dạy dỗ chu đáo, sự thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh dành cho con em mình và do môi trường xung quanh nhiều kẻ xấu tác động vào quá trình hình thành tính cách;…

Hậu quả của lối sống đó mà các bạn phải nhận vô cùng phức tạp và nặng nề. Những việc làm để thể hiện mình một cách tiêu cực như thế thì không những gây ảnh hưởng xấu tới trường lớp, bạn bè, thầy cô mà còn gây sự thiếu thiện cảm trong mắt mọi người, các bạn dần biến mình trở thành người xấu, người vô văn hóa, ảnh hưởng đến tương lai, cuộc sống sau này. Những thói quen, những sự “thích thể hiện” đó lâu dần sẽ trở thành tính cách, nhân phẩm, biến người đó thành người xấu, đi ngược với những phẩm chất tốt đẹp của xã hội.

Để khắc phục tình trạng này, trước hết, mỗi người cần tự hướng bản thân mình đến những điều tích cực, tốt đẹp, học tập theo những tấm gương sáng, tránh xa những điều xấu. Bên cạnh đó, gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình, dạy dỗ con em mình theo con đường đúng đắn, trở thành một người tốt. Nhà trường cần có những biện pháp giáo dục, răn đe những học sinh có suy nghĩ và hành động lệch lạc đồng thời giáo dục các em những điều hay lẽ phải.

Mỗi con người được tự lựa chọn cho mình cách sống, hãy sống và thể hiện mình theo hướng tích cực, truyền cảm hứng cho người khác và lan tỏa những điều tích cực cho xã hội; tránh xa những thói hư tật xấu. Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay gây dựng một lối sống lành mạnh, đẹp đẽ cho giới trẻ và để thế hệ sau này tiếp bước.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 3

Tuổi trẻ là tuổi đầy hăng say và nhiệt huyết, là lứa tuổi căng tràn những ước mơ và hoài bão cao đẹp. Nhà văn Tô Hoài cũng từng nói rằng: "Hỡi ơi! Còn chi buồn bằng, tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuộn cuồn với trái tim và tấm lòng tha thiết mà lại sống theo khuôn khổ bằng phẳng". Tuy nhiên hiện nay cũng có một số bạn trẻ chọn cho mình một lối sống vượt xa khỏi khuôn khổ. Chúng ta cùng đặt chân để tìm hiểu về vấn đề nan giải này.

Khi chúng ta được sinh ra, thì đã có sẵn những qui luật và khuôn khổ riêng của cuộc sống. Dần dần khôn lớn thì ta lại lần theo dấu vết của khuôn khổ ấy để tiếp tục sống. Vậy! Sống theo khuôn khổ là gì? Nhằm hiểu theo một cách ngắn gọn là sống theo những lề lối khuôn phép đã có sẵn để có được một cuộc sống êm đềm, nhưng lại rất buồn tẻ và sẽ không có được những trải nghiệm hay, thú vị của cuộc đời. Cũng như Tô Hoài đã nói ở trên "gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn với trái tim mà lại sống theo lối sống bằng phẳng" hẳn ông cũng muốn nói lên chính tâm tư và nguyện vọng của chính mình. Tuổi trẻ – tuổi căng mọng những ước mơ, đầy ắp tương lai và khát vọng, đó chính là khoảng thời gian mà chúng ta cần phải sống sôi nổi, mạnh mẽ gan dạ trải nghiệm từng mảng màu chông gai trong cuộc sống. Vậy mà lại sống vùi mình trong khuôn khổ chật hẹp không thể hiện được những khát khao cháy bỏng của mình. Thật đáng tiếc có phải không, bởi lẽ khi tuổi trẻ đã trôi qua thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được những cảm xúc, sự hăng say sống lúc ấy.

Thế nhưng! Vẫn có một kiểu sống khác hẳn khuôn khổ lề luật. Một cách sống mà chỉ có chính bản thân mình mới có thể chấp nhận được. Ăn mặc lố lăng, phát ngôn làm tổn thương người khác… lối sống ấy một xã hội cho dù có phát triển đến cách mấy cũng không thể nào chấp nhận được. Nếu tuổi trẻ mà cứ sống mãi trong cái vỏ bọc đã được định sẵn thì rất nhàm chán, nhưng nếu ta phá vỡ nó đi mà sống theo một cách mà giới trẻ hiện nay đang chọn thì cũng chẳng đáng hay ho gì. Bằng chứng cụ thể và gần đây nhất là hình ảnh các cô chân dài với những bộ áo quần sexy đi qua, lướt lại trong chuyến bay rước đội tuyển U23 về nước. Sự chào đón nồng hậu ấy nhưng lại gây ra sự mất thiện cảm rất lớn, đó cũng là một lối sống khác khuôn khổ, nhưng có lẽ nó hơi quá đà và hơi thô bạo.

Cuộc sống này, nếu ai chỉ sống theo một bộ khuôn định sẵn thì chẳng có gì thú vị, nổi trội cả, toàn là những con người giống nhau, hành động giống nhau. Đối với tuổi trẻ nó lại càng trở nên vô vị. Xã hội cần có những con người sáng tạo. Thế giới cần những con người biết đạp phải những lề luật lạc hậu, cũ kĩ để mở ra một thế giới mới hoàn thiện hơn và phát triển hơn. Các tài năng trẻ của Việt Nam cũng đã khẳng định được tên tuổi và bản lĩnh của mình trong các cuộc thi sáng tạo khoa học, kĩ thuật, học tập và gần đây nhất là lĩnh vực thể thao với cuộc đối đầu đầy gây go với một đối thủ rất mạnh. Nhưng U23 Việt Nam luôn thể hiện được bản lĩnh của mình rất tốt.

Cuộc sống là một trang lịch sử rất dài, chúng ta phải luôn tìm tòi, sáng tạo ra cái mới để hoàn thiện bản thân mình. Đồng thời xã hội cũng không chấp nhận được những lối sống khác khuôn khổ một cách lố lăng như thế… Nói tóm lại chúng ta cần phải lựa chọn con đường thật đúng đắn, phải suy nghĩ thật chỉnh chu khi làm bất cứ một việc nào đó, nếu không thật sự chín chắn thì từ suy nghĩ ấy sẽ làm hư hại đi nhân cách của bản thân mình một cách trầm trọng.

Con người là những sinh vật bé nhỏ và có thể xem là yếu đuối nhất. Một cơn sóng to, một cơn bão lớn thò chúng ta sẽ gục ngã ngay tức khắc. Nhưng hãy chọn cho mình một con đường cũng như một lối sống cho phù hợp với bản thân và với cả cái nhìn của gia đình và xã hội. Hãy cứ mạnh dạn sống khác khuôn khổ cũ xưa nhưng hãy ghi tâm một điều rằng" chúng ta không chỉ tồn tại một mình trong thế giới này, nên hãy sống thế nào mà khi người khác nhìn vào cũng đều tôn trọng, chứ đừng để khi người đời nhìn vào mình rồi lại bẽn lẽn mỉm cười rồi bỏ đi đó chính là một sự thất bại rất lớn.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 4

Bước sang thế kỷ XXI, kết thúc những năm tháng chiến đấu đầy đau thương, Việt Nam ta chính thức bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và đổi mới đất nước. Nếu khi xưa toàn dân một lòng kháng chiến, hôm nay nhân dân ta tại cùng chung tay dựng đất nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Hồ Chủ tịch đã căn dặn giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ học sinh trong bức thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên, những lời hết sức chân thành và thuấn nhuần tư tưởng của Bác như sau: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Như vậy, tầng lớp trẻ chính là cốt lõi của sự phát triển đất nước, trong đó có một phần rất quan trọng để hình thành nên tư cách của thế hệ trẻ, đó là phong cách sống học tập và làm việc trong xã hội, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức.

Phong cách sống có thể hiểu đơn giản là tất cả những gì thuộc về lối sống, cách đối nhân xử thế, cách làm việc, học tập của một cá nhân, làm nên cái gọi là "thương hiệu" hay nét riêng mà khó có có thể nhầm lẫn giữa nhiều cá thể trong một quần thể. Nếu nói về phong cách sống thì có lẽ Hồ Chủ tịch là người có một phong cách sống rất riêng và được nhiều người biết đến nhất, bởi sự đẹp đẽ và mẫu mực vô cùng của vị lãnh tụ vĩ đại bậc nhất của dân tộc. Phong cách sống của Bác đã trở thành tấm gương sáng, vô cùng quý giá để cho lớp lớp thế hệ trẻ học tập và noi theo cho đến tận bây giờ và mãi mãi.

Trong xã hội hiện đại, đa số các bạn trẻ đều có một phong cách sống rất đẹp và đáng trân trọng. Đó là phong cách sống có lý tưởng, nề nếp, các bạn rất hăng hái, năng động và sáng tạo trong học tập, làm việc. Ham sống, ham học hỏi, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, coi trọng tình cảm gia đình, kính trọng thầy cô, chăm chỉ tu dưỡng đạo đức, cầu tiến trong học hành và công việc, biết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Giới trẻ là tầng lớp có tri thức cao nên việc tuân thủ pháp luật và các chính sách của Đảng, Nhà nước được các bạn tiếp thu và thực hiện rất tốt. Tất cả những điều ấy tạo nên một thế trẻ thật năng động, bừng sức sống, đó chính là tương lai của đất nước. Đặc biệt đáng trân trọng nhất là các bạn rất chăm chỉ bồi dưỡng viên ngọc tâm hồn bằng những việc làm đáng quý như tham gia các chương trình tình nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tuyên truyền văn hóa giao thông, nhiệt tình năng động trong công tác Đoàn - Đội, phấn đấu, gây dựng những câu lạc bộ trẻ trong nhiều lĩnh vực, như các câu lạc bộ ngoại ngữ, kỹ năng mềm,... Đó là những môi trường vô cùng thích hợp để rèn luyện phong cách sống cũng như những kỹ năng cần thiết để giới trẻ có đủ hành trang vào đời. Hơn thế nữa, ngày càng có nhiều bạn trẻ có hứng thú đọc sách, đó cũng là một các bồi dưỡng tâm hồn và phong cách sống đẹp.

Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là song song với việc đại đa số các bạn trẻ có phong cách sống cao đẹp thì cũng tồn tại một số ít lớp trẻ đi ngược lại với phong cách sống ấy. Mang trên vai trách nhiệm là trụ cột tương lai của đất nước nhưng họ lại có lối sống buông thả, không chịu cố gắng trong học tập và tu dưỡng đạo đức, thường ăn chơi, quậy phá, đua đòi làm cha mẹ, thầy cô phải phiền lòng. Thậm chí là cố tình chống đối pháp luật, tham gia vào các tệ nạn của xã hội như trộm cắp, bạo lực học đường, mại dâm, hút chích ma túy,... Một số khác thì không có ý chí cầu tiến, lười biếng, giỏi ăn chơi tiêu pha, nhưng không chịu lao động, dựa dẫm ỷ lại vào cha mẹ. Họ thích cuộc sống xa hoa, phù phiếm, thực dụng, ích kỷ, thường có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống và xã hội, không biết thế nào là yêu thương, bao dung người khác, chỉ mong muốn nhận được sự thông cảm mà chưa bao giờ biết cho đi. Một bạn trẻ khác thì luôn tự huyễn hoặc mình bằng lối sống mơ mộng, không chịu bước ra khỏi vùng an toàn, chỉ biết chôn vùi thanh xuân trong những bộ phim, cuốn truyện phi thực tế. Đối với họ việc cố gắng rèn luyện bản thân luôn là những việc khó khăn, họ cảm thấy không cần thiết phải làm vậy, đó chính là một sai lầm nghiêm trọng, họ đang tự giết chết tâm hồn mình bằng những suy nghĩ thiển cận như vậy.

Một vấn đề nữa cần nói đến, đó là việc yêu đương của giới trẻ hiện nay, có thể nói rằng thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của con người, nếu không có tình yêu tô vẽ nên bức tranh thanh xuân ấy thì cuộc sống cũng mất đi nhiều phần ý nghĩa. Không ai ngăn cấm một tình yêu trong sáng lành mạnh, cùng hỗ trợ nhau, là động lực để cùng nhau cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn cả nhưng có một nghịch lý rất kỳ lạ, dường như một số bạn trẻ xem tình yêu là trò chơi, yêu nhanh, chia tay cũng nhanh, thật sự không có một chút nghiêm túc nào trong tình cảm. Đó là một phong cách sống xấu, chúng ta cần phải để ý và khắc phục, hãy cẩn trọng trong bất kỳ việc gì, tránh lầm một bước mà đi cả một đời. Đó là mới nói đến yêu đương thông thường, một tình trạng nhức nhối khác đó là việc "sống thử", hãy nhớ rằng chúng ta đang ở Việt Nam không phải một nước phương Tây nào khác, chúng ta có cách biệt văn hóa, đừng lấy đó làm lý do để bao biện cho hành vi của mình. Bởi các bạn đâu nghĩ được rằng, sự "sống thử" ấy đem lại biết bao hậu quả không thể ngờ đến, nạo phá thai, bệnh lây nhiễm, rồi thì phải kết hôn khi mà chưa đủ điều kiện kinh tế, điều đó đã gián tiếp kéo cuộc đời các bạn đi xuống chỉ vì những suy nghĩ nông nổi, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Đặc biệt là nữ giới, vốn từ khi sinh ra chúng ta đã rất thiệt thòi, vậy mà các bạn còn không biết tự bảo vệ chính bản thân mình thì tôi nghĩ đó là một phong cách sống rất sai lầm mà các bạn cần phải ý thức và khắc phục.

Có lẽ trên đây tôi đã phát biểu về một phong cách sống đẹp chung nhất, tôi tin rằng mỗi một con người đều có phong cách sống của riêng mình, đó là dấu ấn cá nhân không thể bị nhầm lẫn. Ví dụ như có bạn thích tập thể dục buổi sáng, nhưng có bạn lại thích tập buổi chiều, có bạn thích sách lịch sử, có bạn lại thích sách tâm lý, người sống hướng nội hướng ngoại. Nhưng chắc chắn một điều rằng một phong cách sống đẹp là phải có lý tưởng, mục tiêu, mục đích cuộc sống rõ ràng, ngày một hoàn thiện bản thân, sống có văn hóa, đạo đức, có lối sống tiết kiệm, giản dị phù hợp với hoàn cảnh gia đình, tôn trọng pháp luật, nhà nước, biết giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó mới là lối sống, phong cách sống cần được gây dựng và phát triển ở mỗi một các nhân không riêng gì tầng lớp trẻ, vì một đất nước, xã hội ngày một đi lên. Một lời khuyên chân thành nhất là các bạn trẻ nên siêng năng hơn nữa trong việc rèn luyện bản thân, đặc biệt là tìm hiểu và học tập theo phong cách Hồ Chí Minh, đó là tấm gương sáng và phù hợp cho các bạn trẻ, không kể là học sinh hay sinh viên, không kể là tầng lớp tri thức hay lao động chân tay. Những điều mà Bác để lại luôn là những bài học tâm huyết và vô cùng quý giá.

Một người trẻ có phong cách sống tốt, sống đẹp sẽ được mọi người tôn trọng và yêu quý, từ đó tương lai cũng rộng mở hơn nhiều nhờ phong cách sống lề lối và nguyên tắc. Tôi hi vọng rằng bất cứ bạn trẻ nào cũng vậy, phải ý thức và điều chỉnh phong cách sống của mình sao cho thật lành mạnh, đó chính là một trong những nền tảng đưa các bạn đến với thành công sau này.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 5

Trong cuộc sống, mỗi cá thể là mỗi tính cách riêng biệt. Chẳng ai giống ai, và mỗi người có một thái độ sống khác nhau. Thái độ sống, cách sống của mỗi người được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Và được quyết định theo nhiều độ tuổi khác nhau. Thái độ sống có thể làm chúng ta càng ngày càng trở nên tốt đẹp hoặc cũng có thể ảnh hướng xấu đến chính mình. Tất cả tùy thuộc vào cách mà chúng ta sống. Đặc biệt là giới trẻ hiện nay, những trụ cột tương lai của đất nước.

Với một đất nước đang không ngừng phát triển, việc hội nhập kinh tế quốc tế vẫn diễn ra hàng ngày. Chính bởi vì vậy, việc giao lưu trao đổi văn hóa giữa các nước các khu vực càng trở nên vô cùng thuận tiện. Và đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thái độ sống, cách sống của giới trẻ hiện nay. Nhìn chung lại, giới trẻ hiện nay với cuộc sống có thể chia thành hai chiều hướng: thái độ sống tích cực và thái độ sống tiêu cực.

Đối với thái độ sống tích cực, là thái độ sống tốt, lạc quan, lành mạnh. Bộ phận giới trẻ hiện nay, vẫn sống và học tập không ngừng một cách tích cực. Để có một hành trang vững chắc cho tương lai, họ vẫn không ngừng nỗ lực rèn luyện bản thân để đạt được hạnh phúc mà họ mong muốn. Chính thái độ sống tích cực đã góp phần định hướng cho giới trẻ con đường để đi tới tương lai. Tuy có nhiều trông gai, có thể vấp ngã nhưng với thái độ sống tích cực họ sẽ vượt qua được thử thách để thành công. Thái độ sống tích cực của đại bộ phận giới trẻ được thể hiện rất rõ ràng qua nhiều mặt. Là về học tập, luôn chăm chỉ cần mẫn trong việc học tập của bản thân. Là về cách ứng xử giao tiếp với những người xung quanh. Với gia đình, bạn bè, thầy cô, xã hội luôn đúng mực, có ý thức về lời nói của bản thân và cách hành xử của bản thân mình. Là tích cực tham gia những hoạt động tình nguyện, hoạt động mang ý nghĩa, lòng nhân ái. Có thể thấy được rằng, giới trẻ, những trụ cột tương lai của nước nhà, đang không ngừng tích cực học tập xây dựng vì một đất nước càng thêm phát triển và tươi đẹp.

Song song với thái độ sống tích cực, là một bộ phận giới trẻ không có thái độ sống tốt. Họ bị chi phối bởi nhiều thứ, họ không thoát mình ra được khỏi những cám giỗ trong cuộc sống hàng ngày. Có người thì mải chơi game, quên ăn quên học. Có người thì yêu đương quá sớm mà sa sút việc học hành, chỉ coi trọng người yêu mà có thái độ thờ ơ với người xung quanh. Với họ, sống là phải làm theo như ý mình, phải sống hết mình vì mỗi người chỉ có một cuộc đời. Chính bởi vì quan niệm như vậy mà họ sống buông thả hơn, sống không có trách nhiệm với cuộc đời, với gia đình,với xã hội. Họ thờ ơ, lạnh nhạt với đời, có thái độ coi thường tất cả, chỉ quan tâm tới bản thân là nhất. Chính bởi thái độ sống tiêu cực ấy đã hình thành lên rào cản ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Họ sống khép mình với mọi người, chẳng sẻ chia quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Và vì vậy, chắc chắn họ sẽ bị cô lập khỏi xã hội, sống trong sự cô đơn, buồn tẻ mà không có lối thoát nếu họ không thay đổi bản thân mình.

Nguyên nhân của thái độ sống tiêu cực có rất nhiều.Có thể do gia đình hoàn cảnh, họ tự ti với các bạn rồi sinh ra chánnản việc học để rồi dần dần trở nên xấu. Cũng có thể vì ngoại hình không ưa nhìn nên ngại giao tiếp, tự khép mình lại… Hay cũng có những người tự đổ lỗi cho hoàn cảnh đã làm bản thân mình trở lên như vậy.

Thái độ sống tích cực của giới trẻ đáng khen ngợi bao nhiêu thì ngược lại. Chúng ta phải phê bình thái độ sống tiêu cực của một bộ phận còn lại. Con người khi sinh ra đều thiện lương như nhau. Không có chuyện người sinh ra đã tốt đã xấu. Cái cốt lõi là do bản thân mỗi người có đủ nghị lực quyết tâm để biến mình trở nên tốt đẹp được hay không thôi. Những hành vi, thái độ sống tiêu cực có thể ảnh hưởng ít nhiều tới quá trình phát triển và hình thành nhân cách của giới trẻ. Ảnh hưởng tới gia đình, nhà trường, xã hội.

Chẳng có ai khi mới sinh ra là xấu cả, tất cả đều rất thiện lương. Xuất phát điểm của mỗi người là như nhau, nên chúng ta đừng tự biện minh cho những hành động của mình. Chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, nên sao ta không bắt đầu một con đường khác để kiếm tìm hành phúc cho mình. Hạnh phúc chỉ đến với những người biết đấu tranh. Và đấu tranh không ngừng sẽ giúp con người có được hạnh phúc. Sống tích cực sẽ giúp chúng ta vững bước hơn trong cuộc đời. Đời ai cũng chỉ có một lần được sống. Sao ta không thử cống hiến hết mình cho cuộc đời để nhận lại những hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm. Ai cũng muốn mình được hạnh phúc, vậy tại sao không sống cho tích cực để có được hạnh phúc sau này. Hơn hết là các bạn trẻ, tương lai của nước nhà. Với một đất nước đang không ngừng hội nhập, cơ hội và thách thức trước mắt là rất lớn. Sao không sống tích cực để góp phần dựng xây, làm giàu quê hương đất nước càng tươi đẹp hơn.

Muốn thực hiện được điều ấy, chẳng có gì là khó cả. Hãy từ từ, từng bước hòa nhập, điều chỉnh lại bản thân mình. Học tập thái độ sống từ những người xung quanh để tự hoàn thiện bản thân. Học từ gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị. Hay học từ nhừng người bạn, thầy cô giáo. Chỉ có không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân là cách tốt nhất cho chúng ta sống tích cực hơn.

Cuộc đời dài ngắn khác nhau, nhưng tuổi trẻ trước mắt còn cả một quãng đường dài phải đi. Đừng vì một chút vui vẻ nhất thời mà đánh mất những giá trị tốt đẹp sau này có được.Hạnh phúc sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta. Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công. Hãy luôn lạc quan, học tập, cống hiến hết mình cho cuộc đời. Để rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 6

Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển, vì vậy việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi người là vô cùng cần thiết, trong đó, phong cách sống của mỗi người, đặc biệt là lớp trẻ ngày nay cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc đổi mới đất nước. Ta đều biết phong cách là tính cách, là cá tính riêng của mỗi người. Vậy phong cách sống là lối sống riêng thể hiện tính cách, cá tính của họ. Phong cách sống của lớp trẻ ngày nay là vô cùng phong phú, nó được thể hiện ở cả hai mặt tích cực lẫn tiêu cực. Đối với phong cách sống tích cực, ta có thể thấy ở mọi nơi, mọi lúc như: sống hy sinh vì người khác, học tập tích cực, sống có đạo đức, có chuẩn mực, sống hòa nhập và bảo vệ thiên nhiên,… Với lỗi sống tích cực đó, nó góp phần ảnh hưởng không nhỏ không chỉ đói với bản thân mà còn đối với cộng đồng xã hội. Những phong cách sống tích cực như vậy sẽ làm cho giá trị bản thân họ được đề cao hơn, gây thiện cảm, niềm tin yêu, sự tôn trọng của mọi người, bên cạnh đó còn làm cho xã hội phát triển mạnh mẽ hơn, sánh vai bình đẳng với thế giới, thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Bên cạnh những phong cách sống tích cực thì việc lớp trẻ vẫn hình thành nên lối sống tiêu cực là không thể tránh khỏi. Họ luôn sống ích kỷ, sống vì lợi ích bản thân, sống không có mục đích, luôn gây ra những trào lưu vô bổ nhằm mục đích phản động,… Tất cả những phong cách sống đó không những hủy hoại, làm mất đi giá trị bản thân trong mắt mọi người mà còn làm mọi người ghét, xa lánh, không tôn trọng mình hơn, qua đó còn làm cho đất nước ngày càng lạc hậu, không phát triển, không thể đứng lên sánh vai với thế giới. Chính vì những lối sống tiêu cực gây ảnh hưởng lớn như vậy nên chúng ta phải biết sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh, sống có ích, biết sống cống hiến vì người khác, phê phán và lên án những lối sống không lành mạnh để rồi từ đó làm gương cho mọi người học tập và noi theo. Phong cách sống của lớp trẻ ngày nay là vô cùng quan trọng đối với đất nước. Bác Hồ của chúng ta, tuy là một vị Chủ tịch nước nhưng Bác luôn sống giản dị, sống trong sạch, sống “cần – kiệm – liêm – chính”, vì vậy mà mỗi chúng ta – những thế hệ trẻ của đất nước phải sống sao cho đẹp, sống có ích với bản thân và đất nước. Tôi cũng vậy, là một học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước, tôi đã và đang cố gắng sống sao cho thật tốt, cho phù hợp với hoàn cảnh, sống cống hiến vì đất nước để trở thành một con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 8

Trong xã hội hiện đại ngày nay với tốc độ thay đổi chóng mặt, một sự việc đáng buồn xảy ra ấy chính là lối sống buông thả của một số bạn trẻ hiện nay. So sánh với lối sống của Bác thì lối sống này của giới trẻ hoàn toàn đi ngược lại. Sống buông thả là sống theo sở thích ích kỉ của cá nhân, đi ngược lại kỉ cương, phép tắc và những chuẩn mực đạo đức của gia đình, xã hội. Biểu hiện của nó có thể dễ thấy khi các bạn trẻ với xu thế đua đòi, ăn chơi chác táng, sống không lí tưởng mục đích, không biết đến ngày mai. Vậy đâu là nguyên nhân của lối sống này? Truosc hết đó là do chính bản thân những người trẻ không nhận thức rõ tác hại nghiêm trọng của lối sống ấy, do không biết tiếp thu một cách có chọn lọ văn hóa nước ngoài du nhập vào hoàn hoàn cảnh của nước ta. Đồng thời một phần nguyên nhân cũng đến từ phía gia đình. Bố mẹ mải mê lo toan cơm áo, chạy theo đồng tiền mà thiếu đi sự quan tâm con cái dẫn đến hậu quả đáng buồn. Từ đó hậu quả để lại là vô cùng lớn. Đối với bản thân người trẻ, nó sẽ khiến họ sa ngã vào các tệ nạn xã hội, không chịu học hành, dẫn đến một tương lai mờ mịt, vô định. Đối với gia đình nó là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, phá vỡ hạnh phúc. Xã hội sẽ khó phát triển nếu như có những cá nhân sống buông thả, không có chí tiến thủ cho tương lai. Vì vậy bản thân mỗi người trước hết cần nhận thức được tác hại của lối ống ấy, đồng thời gia đình và nhà trường cũng cần quan tâm hơn đến con em của mình. Như vậy, lối sống buông thả chính là lối sống đáng lên án một cách mạnh mẽ. Chúng ta cần tích cực học tập, lao động, sống đẹp, xa lánh những thói hư, tật xấu của xã hội.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 9

Xã hội càng phát triển đồng nghĩa với việc cuộc sống của con người cũng dần thay đổi, đặc biệt là lối sống của giới trẻ hiện nay. Giới trẻ hiện nay họ đã có những suy nghĩ thoáng hơn so với cha ông ngày xưa. Lối sống của giới trẻ đã phong phú đa dạng hơn rất nhiều, họ được tiếp xúc và thể hiện với cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Học có thể sống hy sinh vì người khác, học tập tích cực, sống có đạo đức, có chuẩn mực, sống hòa nhập và bảo vệ thiên nhiên... những điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực tới đời sống của họ và còn cả với xã hội cộng đồng. Những người này sẽ được mọi người yêu mến, nhận được sự tôn trong và gây được thiện cảm với mọi người. Bên cạnh đó cũng còn có một bộ phận giới trẻ sống với những suy nghĩ tiêu cực. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình, sống ích kỉ, không hòa đồng, sống không mục đích. Những người như vậy sẽ làm cho bản thân của họ trở lên tồi tệ, họ không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ mà còn làm ảnh hưởng đến cả gia đình và xã hội. Là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, ngay từ bây giờ chúng ta hãy rèn luyện cho mình một lối sống tích cực để trở thành một con ngoan trò giỏi nhé.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 10

"Thanh niên phải là rường cột của nước nhà". Lời căn dặn của Bác đã thể hiện rõ quan điểm về vai trò của thế hệ trẻ thực hiện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Để thực hiện tốt sứ mệnh cao cả này, thế hệ cần xác lập cho bản thân lí tưởng, mục tiêu và lối sống đúng đắn của sự cống hiến.

"Cống hiến" là biểu hiện của việc con người quên đi những lợi ích vị kỉ, tầm thường của bản thân. Đồng thời đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực để đóng góp cho lợi ích chung, hi sinh cái "tôi" riêng nhỏ bé để phục vụ cho cái "ta". Còn thế hệ trẻ là tập thể những người có sức trẻ và ở độ tuổi đoàn viên, thanh niên. Họ luôn là biểu tượng của sức sống, của nhiệt huyết và những đam mê cháy bỏng. Mối quan hệ giữa sự cống hiện và thế hệ trẻ mang tính chất biện chứng hai chiều: Cống hiến là một trong những lối sống cao đẹp mà thanh niên cần có, đồng thời thanh niên chỉ thực hiện tốt nghĩa vụ của bản thân khi nỗ lực cống hiến.

Thế hệ trẻ cần rèn luyện, tu dưỡng và trau dồi lối sống cống hiến. Lối sống cống hiến thể hiện ở việc sẵn sàng đem hết trí tuệ, tài năng của bản thân phục vụ lợi chung, vì sự phát triển chung của đất nước. Thực tế đã chứng minh, trong lịch sử của dân tộc ta, thế hệ thanh niên Việt Nam đã hăng hái, xung phong vào trận mạc, dũng cảm đối mặt với sự khốc liệt, tàn ác của chiến tranh; hi sinh thân mình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giành lại độc lập, tự do, thiết lập bầu trời hòa bình ngày hôm nay. Họ là những cô gái thanh niên xung phong, những người chiến sĩ bộ đội mang trên mình quân phục xanh lá, những người lính lái xe đi qua những mưa bom bão đạn trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch,.... Tinh thần hăng hái, xông pha đầy gan dạ và dũng cảm của họ đã dệt nên những trang sử vàng đầy vẻ vang của dân tộc. Còn trong thời đại ngày nay, với khát vọng cống hiến cháy bỏng, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng để đóng góp sức lực, trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Họ là những thanh niên xung kích tình nguyện đến với những bàn làng xa xôi, hẻo lánh để thực hiện những chương trình từ thiện với mong muốn giảm bớt sự thiếu thốn, nghèo khổ của bà con dân tộc, miền núi; họ là những cô giáo, thầy giáo trẻ tự nguyện dạy học chốn vùng cao để đem lại ánh sáng của tri thức, truyền đạt từng con chữ tới những trẻ em nghèo,.... Tất cả những hành động cao đẹp đó đã thể hiện triết lí sống: "Sống là cho mà chết cũng là cho" (Trích "Bài thơ vĩnh biệt cuộc đời" của Tố Hữu). Và hơn hết, sự cống hiến là phương tiện để con người hình thành lí tưởng sống đúng đắn, tích cực và khẳng định giá trị của bản thân, phát huy hết vai trò là rường cột, là những chủ nhân tương lai của đất nước giống như câu nói mà Thượng nghĩ sĩ Mỹ Peter Marshall từng nêu bật: "Thước đo của giá trị đời người không phải là thời gian mà là sự cống hiến".

Bên cạnh những con người vô danh cống hiến âm thầm, lặng lẽ bằng tất cả nhiệt huyết, đam mê thì trong xã hội hiện nay, có một số thanh niên đã xao nhãng, quên đi trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp chung của dân tộc. Họ ích kỉ, chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân, chỉ muốn hưởng thụ, "nhận lại" mà không hề biết "cho đi". Đó là những hiện tượng lệch lạc cần bị lên án, phê phán, chấn chỉnh, bài trừ trong nếp sống và lối sinh hoạt của thế hệ trẻ hiện nay.

Như vậy, để phát huy hết vai trò của bản thân và thực hiện sứ mệnh cao cả trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, nâng tầm quê hương, đất nước, thế hệ trẻ cần mở rộng tầm nhìn để xác lập lí tưởng sống đúng đắn, cao đẹp, tránh xa lối sống vị kỉ tầm thường. Đồng thời, luôn mang trong mình tinh thần sẵn sàng hi sinh và mạnh mẽ hăng hái trở thành những người tiên phong đi đầu để đem tâm - trí - lực của bản thân hòa vào cái "ta" chung của xã hội, của cộng đồng.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 10

Nền kinh tế nước ta ngày càng một phát triển và đang bước vào thời kỳ hội nhập. Đây chính là một cơ hội dồng thời cũng chính là thách thức lớn của nước ta. Có lẽ là do sự ảnh hưởng này mà hiện nay lối sống của các bạn trẻ – chủ nhân tương lai của đất nước thực sự được quan tâm hơn bao giờ hết.

Trước tiên nói về vấn đề phong cách sống của giới trẻ thì ta phải hiểu như thế nào là phong cách sống? Mỗi người trong chúng ta đều biết phong cách là tính cách hay có thể hiểu nôm na đó chính là cá tính riêng của mỗi người. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào là phong cách sống? Phong cách sống được hiểu đó chính là lối sống riêng để có thể thể hiện tính cách đồng thời cũng chính là những cá tính của họ. Dễ dàng có thể nhận thấy được rằng chính phong cách sống của lớp trẻ ngày nay dường như khó nắm bắt được. Bởi phong cách sống của giới trẻ hiện nay là vô cùng phong phú, nó dường như cũng lại được thể hiện ở cả hai mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Xét với phong cách sống tích cực, chúng ta dường như cũng lại có thể thấy ở mọi nơi, mọi lúc đó chính là những lỗi sống hy sinh vì người khác. Hoặc đơn giản đó chính là việc chúng ta chủ động học tập tích cực, và mỗi người lại có được một lối sống có đạo đức, có chuẩn mực. Mỗi người cũng phải sống hòa nhập và bảo vệ thiên nhiên,… Với chính lối sống tích cực đó, dường như nó cũng đã góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của chúng ta, hay nói cách khác không chỉ đối với bản thân mà nó lại có ý nghĩa đối với cộng đồng xã hội rộng lớn nữa. Dễ dàng có thể nhận thấy được lại có những phong cách sống tích cực như vậy sẽ làm cho giá trị bản thân của chính họ được đề cao hơn. Không dừng lại ở đó, lối sống lành mạnh, tích cực dường như cũng lại như gây thiện cảm, và có cả niềm tin yêu, sự tôn trọng của mọi người nữa. Không chỉ dừng lại ở đó lối sống tích cực này lại làm cho xã hội phát triển mạnh mẽ hơn. Và khi xã hội phát triển mới “sánh vai được với các nước trên thế giới”.

Cũng dễ có thể nhận thấy được rằng chính bên cạnh những phong cách sống tích cực thì việc lớp trẻ vẫn hình thành nên lối sống tiêu cực vẫn đang là không thể tránh khỏi. Không thể phủ nhận được giới trẻ hiện nay họ dường như cũng cứ vẫn luôn sống ích kỷ, họ luôn sống vì lợi ích bản thân của chính mìn mà thôi. Hơn nữa thật đáng buồn là một bộ phận trong số họ là sống không có mục đích mà như sa đà vào những trò chơi vô bổ. Ở giới trẻ hiện nay dường như lại luôn gây ra những trào lưu vô bổ nhằm mục đích phản động,… Thực sự có thể đánh giá được tất cả những phong cách sống đó dường như không những hủy hoại, và tàn phá làm mất đi giá trị bản thân trong mắt mọi người mà còn làm mọi người ghét. Con người cũng có thể xa lánh, hoặc cũng như không tôn trọng mình hơn. Khi mà thế hệ trẻ có những phong cách sống tiêu cực như thế này thì qua đó còn làm cho đất nước ngày càng lạc hậu, không phát triển và cũng không bao giờ đạt được như ước nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là “đứng lên sánh vai với thế giới”.

Thật vậy, ta như cũng thấy được rằng cũng chính vì những lối sống tiêu cực gây ảnh hưởng lớn như vậy cho nên chúng ta phải biết sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh, sống có ích. Khi giới trẻ mà biết sống cống hiến vì người khác, sẵn sàng phê phán và lên án những lối sống không lành mạnh đang còn tồn tại trong xã hội. Vfa cũng để rồi từ đó làm gương cho mọi người học tập và noi theo. Không sai một chút nào khi nói phong cách sống của lớp trẻ ngày nay là vô cùng quan trọng đối với đất nước. Có rất nhiều những tấm gương tốt trong cuộc sống mà chúng ta có thể nhận thấy được, đó chính là Bác Hồ của chúng ta. Bác tuy là một vị Chủ tịch nước nhưng ở Bác lại luôn sống giản dị, sống trong sạch, hơn nữa Bác lại là người luôn luôn đề ra việc sống đó là sống cần – kiệm – liêm – chính – chí – công vô tư. Chính vì vậy mà mỗi chúng ta – đó chính thế hệ trẻ của đất nước phải sống sao cho đẹp, sống có ích với bản thân và đất nước. Là một học sinh cần phải biết chăm ngoan và học thật tốt để có thể góp phần mai sau này đưa đất nước phát triển. Hay tập cho mình phong cách sống tốt đẹp nhất giúp cho đất nước thêm mạnh giàu và văn minh hơn.

Thế hệ trẻ chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Đất nước có phồn vinh hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ trẻ. Chính vì vậy mỗi người hãy tự biết rèn luyện cho mình những phong cách sống thật lành mạnh. Có được một phong cách sống đúng đắn sẽ chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Hãy cố gắng vì một tương lai của đất nước vững mạnh bạn nhé!

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 11

Giới trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, do vậy mà giới trẻ góp một phần rất quan trọng trong xã hội hiện nay. Phong cách sống của giới trẻ có sự ảnh hưởng rất lớn đến xã hội và đó là đề tài được tất cả mọi người quan tâm. Định hướng về phong cách sống tốt cho giới trẻ sẽ giúp đất nước mang lại rất nhiều lợi ích trên nhiều phương diện. Hiện nay trên đất nước ta, giới trẻ đang mang một phong cách sống tốt đẹp theo xu hướng hội nhập với toàn cầu.

Phong cách sống là lối sống, là cách sinh hoạt, ứng xử hành vi trong cuộc sống tạo nên một “kiểu” sống riêng, thể hiện một phần tính cách của con người. Giới trẻ hiện nay đã và đang có xu hướng sống theo phong cách sống đẹp, sống tốt, sống có ích. Sống đẹp, sống tốt là sống sao cho đẹp về thể chất, tốt về tâm hồn. Trước tiên ta hãy bàn về cách sống đẹp về thể chất. Xã hội ngày nay ai cũng ý thức được rằng có sức khỏe là có tất cả, nhất là giới trẻ khi mà tuổi trẻ là khi con người khỏe mạnh nhất và cũng là thời điểm luyện tập sức khỏe có tác dụng nhất. Ngày nay gym, yoga, dance… đều là những môn thể thao rất tốt cho sức khỏe không còn xa lạ gì với các bạn trẻ Việt. Có sức khỏe thì khả năng học tập và làm việc sẽ tăng, con người sẽ cống hiến được nhiều hơn cho xã hội.

Sống tốt là rèn luyện tâm hồn sao cho trở thành một người tốt với những phẩm chất tốt, đặc biệt là những yếu tố quan trọng cần thiết cho một người trẻ như lòng dũng cảm, tính kiên định, ý chí, lòng thương người…Có những phẩm chất ấy thì người trẻ sẽ hoàn thiện hơn về tâm hồn và giúp ích rất nhiều trong đời sống của họ, cho sự phát triển, thành công trong học tập, công việc và cả cuộc sống. Trong xã hội xô bồ hiện nay, khi mà con người vì lợi ích cá nhân mà dần trở nên dần vô tâm với đồng loại thì lòng thương người trở thành một điều quý báu. Thật tuyệt vời khi giới trẻ đang hướng theo phong cách sống tốt với lòng thương người để lan tỏa tình yêu thương và nhấn chìm những dã tâm trong đời sống.

Sống có ích cho xã hội là góp phần cống hiến cho đất nước bằng công sức của mình để đất nước phát triển tốt nhất. Cống hiến bằng những thành tựu, thành công từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Biết bao bạn trẻ đã mang thắng lợi về cho đất nước từ đấu trường quốc tế trên mọi lĩnh vực từ học thuật đến thể thao, từ y tế đến kinh doanh. Rồi rời ghế nhà trường và các bạn trẻ bắt đầu làm việc và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Nhiều bạn trẻ thành đạt đã giúp những người trẻ khác trên con đường lập nghiệp, và cũng có nhiều trường hợp họ đi làm từ thiện để giúp đỡ những người còn có cuộc sống khó khăn và không may mắn như họ. Nhiều bạn trẻ là điển hình của sống tốt và là tấm gương cho các bạn trẻ khác noi theo. Và có một điều khá mới mẻ và đặc biệt: phong cách sống của giới trẻ đang dần được hòa nhập với phong cách sống của các nước bạn. Hòa nhập chứ không hòa tan, nhờ sự giao thoa văn hóa và hội nhập toàn thế giới mà giới trẻ ta đã dễ dàng tiếp thu có chọn lọc phong cách sống của giới trẻ trên thế giới để áp dụng cho lối sống của mình sao cho phù hợp và trở nên tốt hơn mà vẫn không làm mất đi bản sắc dân tộc. Đó là một điều đáng tuyên dương về sự sáng tạo, hòa nhập, tự tin với thế giới của giới trẻ Việt Nam.

Thế nhưng ngày nay vẫn còn rất nhiều bạn trẻ đi lạc với phong cách sống tốt sống khỏe và sống có ích. Nhiều bạn trẻ đã sa ngã vào những tệ nạn xã hội và tự hủy hoại bản thân, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Có biết bao nhiêu tệ nạn mà giới trẻ đang bị cám dỗ: ma túy, trộm cắp, cờ bạc… Cũng có những bạn trẻ không sa vào các tệ nạn thế nhưng phong cách sống của họ chẳng khác gì một tệ nạn: Vô cảm, lười biếng, dựa dẫm ỷ lại… Có câu nói rằng: một số người chết ở tuổi 25 nhưng 75 tuổi mới được chôn. Thực trạng hiện nay có rất nhiều bạn trẻ sống cuộc sống không có ý nghĩ bởi họ không thể vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống và không đủ kiên trì bản lĩnh để có phong cách sống tốt. Thật vậy, giới trẻ nếu như không có phong cách sống tốt sẽ có một tương lai thất bại, một cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nếu như không chịu thay đổi.

Xã hội có rất nhiều cám dỗ. Sa ngã rất dễ dàng thế nhưng trở thành người tốt lại là một điều rất khó. Làm sao để sống tốt là một câu hỏi hóc búa dành cho các bạn trẻ trong thời hiện đại ngày nay và thực hiện được hay không là ở chính các bạn. Để sống tốt ta phải có phong cách sống tốt: sống đẹp, sống khỏe, sống có ích. Giới trẻ hãy định hướng mình theo phong cách sống tốt ấy để không chỉ bản thân mình có cuộc sống đủ đầy mà còn mang lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 12

Cuộc sống ngày nay tiếp tục trôi chảy với xu hướng phát triển, và cùng với đó, con người cũng phát triển và thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, điều này không đến mà không gây ra nhiều vấn đề và bất cập, đặc biệt là trong lối sống của giới trẻ hiện nay, mà nhiều người quan tâm hơn bao giờ hết, vì chúng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nổi cộm đầy thách thức.

Hiện nay, có rất nhiều học sinh trẻ trung đã chọn sử dụng những ngôn ngữ và hành vi không phù hợp với độ tuổi của họ, thể hiện bằng cách nói tục hoặc chửi bậy, với hy vọng rằng họ sẽ tỏ ra thú vị và độc đáo, và người khác sẽ phải ngạc nhiên và kiêng nể họ. Có những người trẻ sẵn sàng tô màu tóc mình bằng các màu sặc sỡ, mặc quần áo gợi cảm để thể hiện sự "tự do" của họ, đặc biệt khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, có những người trẻ đang theo đuổi một lối sống phương Tây, hiện đại hơn mà họ không quan tâm đến việc nắm vững những giá trị văn hóa, truyền thống của đất nước mình. Họ thường coi thường các quy tắc và nội quy của trường học, tạo ra những trào lưu vô ích và có thể gây ảnh hưởng xấu đến thầy cô, bạn bè, và xã hội bằng cách tham gia vào các hành vi như hút thuốc lá và uống rượu bia.

Tình trạng này có nguyên nhân chủ quan đầu tiên là do sự thiếu ý thức của các bạn trẻ. Trong quá trình trưởng thành, con người thường trải qua những biến đổi tâm sinh lý và có thể phát triển những suy nghĩ sai lạc. Hơn nữa, thái độ hiếu thắng, ham muốn tỏ ra nổi bật và vượt trội cũng là một nguyên nhân đẩy các bạn trẻ đến những hành vi tiêu cực này. Tuy nhiên, còn nguyên nhân khách quan, như sự thiếu sự hướng dẫn và quan tâm đầy đủ từ phía gia đình, cũng như sự tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh, đã góp phần vào việc hình thành tính cách của họ.

Hậu quả của lối sống tiêu cực này là rất phức tạp và nghiêm trọng. Những hành động tiêu cực này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường học tập, mà còn tạo ra sự không hài lòng trong mắt của mọi người, khiến cho các bạn trẻ trở thành những người mang tiếng là xấu và thiếu văn hóa. Hậu quả của những thói quen và sự "thích thể hiện" này có thể kéo dài và biến thành một phần của tính cách và phẩm chất của họ, khiến họ trở nên tiêu cực và không phù hợp với các giá trị xã hội.

Để khắc phục tình trạng này, mỗi người cần tự nhận thức và hướng mình vào những điều tích cực và tốt lành hơn, học hỏi từ những tấm gương tích cực và tránh xa những hành vi xấu. Gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến con cái mình, dạy dỗ họ theo con đường đúng đắn và khuyến khích họ trở thành những người tốt. Trường học cũng cần thực hiện các biện pháp giáo dục và quản lý những học sinh có hành vi lệch lạc, đồng thời truyền đạt những giá trị đúng đắn cho họ.

Mỗi người có quyền tự chọn cách sống của mình, và chúng ta nên khuyến khích mọi người hướng mình vào những điều tích cực, truyền cảm hứng cho người khác và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Chúng ta cũng cần tránh xa những thói hư tật xấu và cùng nhau xây dựng một lối sống lành mạnh và đẹp đẽ cho thế hệ trẻ và thế hệ sau này.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 13

Tuổi trẻ, giai đoạn đặc biệt đầy hăng say và nhiệt huyết, là thời kỳ mà chúng ta đầy ước mơ và hoài bão, đối diện với tương lai rộng mở và những khát vọng cao đẹp. Như nhà văn Tô Hoài từng nói, "Hỡi ơi! Còn chi buồn bằng, tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuộn cuồn với trái tim và tấm lòng tha thiết mà lại sống theo khuôn khổ bằng phẳng." Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta thấy xuất hiện một số bạn trẻ chọn một lối sống mà nằm ngoài bài học truyền thống. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá sâu hơn về vấn đề này.

Khi chúng ta ra đời, cuộc sống đã định sẵn những luật lệ và giới hạn của nó. Theo thời gian, chúng ta dần dần phải tuân theo những quy tắc này để sống tiếp. Vậy, sống theo khuôn khổ là gì? Đó là cách sống theo các quy tắc và giới hạn đã được xác định sẵn để đảm bảo một cuộc sống ổn định, nhưng nó cũng có thể làm cho cuộc sống trở nên đơn điệu và thiếu những trải nghiệm thú vị. Tô Hoài đã chỉ ra điều này khi nói về việc "gân thì cứng, máu thì cuồn cuồn với trái tim và tấm lòng tha thiết mà lại sống theo lối sống bằng phẳng." Ông muốn thể hiện tâm tư và mong muốn cá nhân của mình. Tuổi trẻ, thời kỳ đầy ước mơ và sự phấn đấu, chính là thời điểm chúng ta cần phải sống sôi nổi, tự tin khám phá mọi khía cạnh của cuộc sống, thay vì bị ràng buộc bởi những giới hạn.

Tuy nhiên, có một cách sống hoàn toàn khác, hoàn toàn bên ngoài những giới hạn truyền thống. Đó là cách sống chỉ có chính chúng ta mới có thể hiểu. Đôi khi, nó thể hiện bằng cách mặc quần áo độc đáo, hoặc bằng cách thể hiện bản thân bằng cách phát biểu hay hành động gây tranh cãi, thậm chí là tổn thương người khác. Lối sống này thường không được xã hội chấp nhận. Nếu chúng ta tiếp tục sống trong những giới hạn đã được đặt ra, cuộc sống trở nên đơn điệu và tẻ nhạt. Nhưng nếu ta quá vượt ra khỏi giới hạn một cách không kiểm soát, thì cuộc sống có thể trở nên thô bạo và gây rối. Chẳng hạn, việc các người mẫu chạy mạo hiểm, diện trang phục gợi cảm trong buổi tiếp đón đội tuyển U23 Việt Nam khi trở về nước đã gây nhiều tranh cãi và phản cảm. Đây cũng là một cách sống bên ngoài giới hạn, nhưng nó có thể trở nên quá đà và thiếu sự tôn trọng.

Cuộc sống, nếu chúng ta chỉ sống trong các giới hạn truyền thống, sẽ trở nên đơn điệu và thiếu sự sáng tạo. Xã hội cần những người dám thách thức, những người sẵn sàng phá vỡ những giới hạn cũ kỹ để tạo ra một thế giới mới, phong cách sống mới, phát triển hơn. Có nhiều tài năng trẻ ở Việt Nam đã tỏa sáng trong các lĩnh vực sáng tạo khoa học, kỹ thuật, học tập, và thể thao, giúp đất nước tỏa sáng. U23 Việt Nam, chẳng hạn, đã thể hiện bản lĩnh trong các cuộc thi đấu quốc tế.

Cuộc sống là một chặng đường dài, và chúng ta cần phải không ngừng khám phá, sáng tạo để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải chọn con đường đúng đắn và suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Nếu không, những hành động không suy nghĩ kỹ càng có thể gây hại đến bản thân và xã hội. Chúng ta tồn tại trong một thế giới đa dạng, và việc sống ngoài giới hạn có thể đem lại sự sáng tạo, nhưng cũng đòi hỏi sự trách nhiệm và nhận thức rõ ràng về hậu quả của mỗi hành động.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 14

Tuổi trẻ, giai đoạn đẹp và ngắn ngủi của cuộc đời, đòi hỏi chúng ta phải đặt ra câu hỏi về hướng đi của mình để tận hưởng nó một cách ý nghĩa. Trong xã hội ngày càng hiện đại, tư tưởng con người đã mở rộng và đa dạng hơn bao giờ hết. Lối sống của giới trẻ bao gồm tất cả: cách suy nghĩ, cách ứng xử, cách học tập và nhiều khía cạnh khác.

Chúng ta thấy rằng mỗi người trẻ hiện nay đang xây dựng cho mình một lối sống riêng biệt. Có những người trẻ trở nên xuất sắc và thành công sớm nhờ khai thác toàn diện các tiềm năng của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Hoặc có những người trẻ giỏi học, tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, góp phần làm rạng danh quốc gia. Dù họ theo đuổi con đường nào, điều hiển nhiên là giới trẻ hiện nay thể hiện một tinh thần năng động và tích cực trong cuộc sống.

Tuy nhiên, không phải tất cả người trẻ đều theo đuổi lối sống tích cực. Có một số người trẻ rơi vào mê cung của sự lười biếng, cạnh tranh vô độ, và hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội ảo. Họ sử dụng các lý do "văn minh" và "tiến bộ" để biện minh cho lối sống thiếu trách nhiệm, lệch lạc và trái ngược với truyền thống văn hóa. Có cả những trường hợp tham gia vào các hành vi bạo lực trong học đường, ném đá tập thể trên mạng xã hội và vi phạm pháp luật.

Sự đa dạng trong lối sống của người trẻ phần lớn xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Một số người trẻ được định hướng và giáo dục tốt bởi gia đình và học đường, và họ tự giác thực hiện lối sống tích cực. Trái lại, một số người trẻ không nhận thức đúng về trách nhiệm xã hội và dễ bị cuốn vào các cám dỗ xấu xa, đặc biệt khi giáo dục từ gia đình và trường học trở nên lỏng lẻo. Kết quả là, họ trở thành những yếu tố gây xáo trộn trong xã hội.

Vì vậy, để có một lối sống lành mạnh và có ý nghĩa, mỗi người trẻ cần chú trọng vào việc học tập và tự rèn luyện bản thân. Chúng ta cần tỉnh táo trước những cám dỗ mà xã hội đặt ra, trân trọng giá trị của truyền thống văn hóa và dân tộc, cũng như nỗ lực hướng tới những ước mơ chân chính của bản thân. Tận dụng điểm mạnh và khắc phục điểm yếu là cách xây dựng một lối sống văn minh và ý nghĩa.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 15

Lối sống của giới trẻ ngày nay đang phản ánh nhiều khía cạnh của xã hội đương đại, nhưng cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức và tranh cãi. Một số học sinh có thể tự cảm thấy áp lực phải thể hiện bản thân mình theo cách đặc biệt để được công nhận hoặc để thể hiện tính cá nhân. Ví dụ, việc sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, ăn mặc theo phong cách phản cảm có thể được coi là cách thức “tự do tự tại” nhưng thực ra lại gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học tập và xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Một phần là do sự thay đổi tâm sinh lý khi trẻ trưởng thành, dẫn đến ham muốn thể hiện bản thân và cần tìm kiếm sự chú ý. Sự thiếu hiểu biết về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của quê hương cũng góp phần làm cho một số người trẻ lạc lõng giữa hai thế giới: hiện đại và truyền thống. Bên cạnh đó, vai trò của gia đình và môi trường xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Sự thiếu quan tâm từ phía gia đình, việc không dạy dỗ, hướng dẫn con em mình về các giá trị cơ bản và quan trọng trong cuộc sống gây ra sự lạc lõng, mất đi hướng đi đúng đắn của nhiều bạn trẻ. Hơn nữa, áp lực từ môi trường xã hội, từ bạn bè cũng có thể khiến họ mất đi nhận thức về hành vi và ý thức trách nhiệm của mình. Để cải thiện tình hình, cần phải có sự hỗ trợ chặt chẽ từ gia đình và trường học, không chỉ về kiến thức mà còn về giáo dục đạo đức và phẩm chất. Đồng thời, cần tạo ra môi trường xã hội tích cực, đầy đủ thông tin và hỗ trợ cho người trẻ để họ có thể phát triển tích cực và có lối sống lành mạnh hơn. Sự phức tạp và nặng nề của hậu quả từ lối sống tiêu cực của các bạn trẻ thật sự không chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân mà còn lan rộng tới môi trường xã hội xung quanh. Những hành vi không tốt không chỉ ảnh hưởng đến họ cá nhân mà còn đổ lỗi lên trường lớp, bạn bè và cả thầy cô. Hơn nữa, nó cũng tác động xấu đến quan điểm của mọi người về họ, gây tổn thương cho danh dự và uy tín cá nhân. Nếu không được can thiệp và thay đổi kịp thời, những hành vi này có thể trở thành thói quen, định hình tính cách và nhân cách, dẫn đến sự suy đồi đáng kể về phẩm chất và văn hóa cá nhân. Để giải quyết vấn đề này, cần sự hợp tác từ nhiều phía. Mỗi cá nhân cần tự nhận thức và hướng đến những giá trị tích cực, tránh xa những hành vi tiêu cực và học hỏi từ những người có tấm gương tốt đẹp. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng con cái, cần dành thời gian, quan tâm và hướng dẫn họ trên con đường đúng đắn. Trường học cũng đóng vai trò không kém, cần có những chương trình giáo dục và can thiệp để giáo dục học sinh về những giá trị đạo đức và tư duy tích cực. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình, và việc thể hiện mình theo hướng tích cực có thể truyền cảm hứng và tạo động lực cho những người khác. Đây cũng là cách để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Việc tạo ra môi trường sống lành mạnh, đúng đắn không chỉ giúp cho cá nhân mà còn để lại di sản tốt đẹp cho thế hệ sau.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 16

Tình hình lối sống của giới trẻ ngày nay thực sự đa dạng và phong phú. Có những người trẻ rất năng động và tích cực, tận dụng công nghệ để phát triển bản thân và góp phần vào xã hội. Họ sử dụng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ kiến thức, và thậm chí làm nên những cơ hội kinh doanh mới. Ví dụ, những người trẻ này thường xuyên chia sẻ kiến thức về công nghệ mới, sáng tạo nội dung trên YouTube hoặc TikTok, và thậm chí khởi nghiệp trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, cũng không ít người trẻ rơi vào những tình huống không mong muốn. Áp lực từ xã hội, từ mạng xã hội có thể làm cho họ cảm thấy lo lắng, thiếu tự tin, và thậm chí làm hỏng tư duy tích cực của họ. Một số người trẻ dễ bị lôi cuốn vào cuộc sống ảo trên mạng xã hội, dẫn đến việc lạm dụng thời gian và tránh xa thực tế. Họ có thể chìm đắm vào cuộc sống mạng, gây ra tình trạng lười biếng, thiếu động lực và không khả năng đối mặt với thách thức. Một vấn đề nữa là sự gia tăng các vụ vi phạm pháp luật từ phía người trẻ. Hành vi bạo lực trong học đường, vi phạm luật lệ và việc lợi dụng công nghệ để thực hiện các hành vi không đúng mực đang trở thành mối quan ngại lớn. Những hành động này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ mà còn tác động xấu đến xã hội nói chung. Từ đó, việc hỗ trợ và tạo điều kiện để giới trẻ có thể tiếp cận môi trường học tập tích cực, có sự hỗ trợ về tâm lý và cả những chương trình giáo dục về an toàn mạng sẽ rất quan trọng. Điều này giúp họ phát triển một lối sống cân bằng, biết cách sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm và tiếp tục đóng góp xây dựng xã hội. Nguyên nhân gây ra sự đa dạng trong lối sống của giới trẻ không chỉ đến từ sự ảnh hưởng của gia đình, môi trường học tập mà còn xuất phát từ những yếu tố xã hội và văn hóa. Mỗi người trẻ có môi trường, hoàn cảnh, và trải nghiệm khác nhau, từ đó tạo nên những đặc điểm riêng biệt trong cách sống và suy nghĩ của họ. Những người trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình tích cực thường có xu hướng phát triển tính tự giác, ý thức trách nhiệm và khả năng đối diện với áp lực từ xã hội. Họ có cơ hội tiếp xúc với giáo dục tốt, được dạy dỗ về đạo đức, phẩm chất và được khuyến khích rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng may mắn như vậy. Có những người trẻ không may mắn với môi trường gia đình không ổn định, thiếu sự quan tâm và hỗ trợ, dẫn đến việc họ dễ dàng bị cuốn theo những tình huống tiêu cực trong xã hội. Đối với việc xây dựng một lối sống lành mạnh, việc rèn luyện và học hỏi là điều quan trọng. Không chỉ là việc học hành trên sách vở mà còn là việc học từ cuộc sống, từ những trải nghiệm và thậm chí là từ những sai lầm. Người trẻ cần có khả năng nhìn nhận bản thân mình, phát triển những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu để tiến bộ. Đồng thời, việc giữ vững giá trị truyền thống, tôn trọng văn hóa dân tộc cũng là yếu tố quan trọng giúp họ xây dựng một lối sống có ý nghĩa và văn minh.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 17

Nhà văn người Mỹ Henry Charles Bukowski từng quan niệm: “Làm chuyện buồn chán mà có phong cách vẫn hơn làm chuyện nguy hiểm mà không có nó”. Vậy, “phong cách” chính là thứ nói lên giá trị của hành động, hay bao quát hơn là của cả một con người. Việc định hình phong cách sống mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay.

Phong cách sống có thể được hiểu là nét văn hóa riêng biệt của từng người. Điều này bao gồm các quan niệm cá nhân về nhiều lĩnh vực như tôn giáo, chính trị, đạo đức,... Phong cách sống sẽ nói lên rất nhiều về nhân cách của một cá thể trông cộng đồng. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng sẽ đi ngược lại với quy chuẩn xã hội đề ra. Vậy nên việc xác định phong cách sống phù hợp là vô cùng cần thiết đối với mỗi người. Hiện nay, một số định hướng phổ biến có thể kể tới Lagom (đủ là hạnh phúc), Hygge (hạnh phúc từ những điều nhỏ bé), Ikigai (lí do thức dậy vào mỗi sáng), Friluftsliv (trở về với thiên nhiên) hay Wabi Sabi (vẻ đẹp từ sự không hoàn hảo).

Nhìn vào thực tế, ta có thể thấy thế hệ trẻ đã và đang hình thành những phong cách sống đẹp và đáng trân trọng. Song song với sự phát triển của xã hội, con người cũng có cơ hội được tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn. Các bạn trẻ hiện nay sống cởi mở hơn, không ngần ngại bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân đối. Họ sống có lí tưởng và nề nếp hơn, biết làm nhiều công việc vì cộng đồng hơn. Không chỉ có vậy, để đáp ứng được nhu cầu của thời đại, họ còn cần liên tục học hỏi, làm mới bản thân. Và với nguồn tài nguyên dồi dào cùng điều kiện sống đủ đầy, thế hệ tương lai gần như đã làm chủ được thế giới. Bên cạnh đó, họ cũng biết tự chăm lo cho mình cả về thể chất lẫn tinh thần, theo đuổi những lối sống tích cực, mang lại nhiều giá trị cho bản thân và xã hội.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cho mình phong cách sống lành mạnh. Vẫn còn những người quá phụ thuộc vào công nghệ, sống buông thả, không có mục đích. Họ lười biếng, chẳng dám tiếp cận cái mới vì sợ khó khăn, thử thách. Có người cố chấp, bảo thủ, bài trừ sự hội nhập quốc tế một cách tiêu cực. Cũng có người quá “Tây hóa” mà bỏ quên những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí, một vài trường hợp còn có suy nghĩ lệch lạc, chống đối pháp luật và nhà nước. Chính bởi “phong cách” tiêu cực này mà bao sự việc đáng tiếc đã xảy ra, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội.

Như vậy, việc định hình phong cách sống đúng đắn, phù hợp là vô cùng quan trọng đối với con người nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Nó sẽ giúp ta hình thành nền tảng, cơ sở để đưa ra quyết định về hầu hết mọi vấn đề trong cuộc sống. Đặc biệt, ở giai đoạn hội nhập quốc tế như hiện nay, phong cách sống sẽ đem lại màu sắc riêng, giúp cá nhân không bị mờ nhạt. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy sự phát triển của mỗi người, biến họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Để làm được như vậy, con người cần không ngừng học hỏi, rèn luyện và nâng cao bản thân cả về sức khỏe, kiến thức và kĩ năng. Hãy dũng cảm thử thách, tiếp cận cái mới, cái hiện đại. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Đừng vì một chút khó khăn mà từ bỏ, chán nản. Chỉ cần chúng ta đủ quyết tâm, giữ cho bản thân thái độ tích cực, cầu tiến, ta sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, hãy cùng động viên, giúp đỡ những người xung quanh để cùng nhau phát triển, cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

Tựu chung lại, mỗi người sẽ tự lựa chọn cho mình một phong cách sống riêng. Bản thân chúng ta cần tôn trọng và ủng hộ những lối sống tích cực và hạn chế sự tiêu cực. Là thế hệ tương lai của nhân loại, hãy không ngừng học hỏi, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, rèn luyện sự nguyên tắc, lề lối và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đó chính là cơ sở, nền tảng để ta xây dựng, kiến thiết nước nhà trong tương lai.

Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 18

Thế hệ trẻ là một tầng lớp đông đảo và quan trọng trong xã hội Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của đất nước nhưng đa số họ lại chưa có một phong cách hay lối sống đích thực, chuẩn chỉ để định hướng tương lai. Họ sống theo cái kiểu ''đến đâu hay đến đó'' ''nước đến chân mới nhảy''. Có thể do điều kiện sống ngày một tốt, họ không thấu hiểu được nỗi khổ của sự thiếu thốn. Do cách được giáo dục, từ bé đã không có lối suy nghĩ lành mạnh dẫn đến một nếp sống ăn chơi buông thả: sa đọa, nghiện ngập, quần áo hở hang, tóc xanh tóc đỏ, rồi thì lời nói cử chỉ thô tục, thiếu văn hóa. Khi xưa thì điều kiện thiếu thốn phải vừa học vừa làm, rất vất vả. Còn ngày nay, tuổi trẻ có nhiều thời gian cho học tập, giải trí nhưng không ít bạn lại dành thời gian vào những việc vô bổ: ngày ngày, giờ giờ, luôn và suốt, đắm chìm trong game online, Facebook và thế giới ảo mà quên đi nhiệm vụ học tập, sống xa dần với thế giới thực. Cũng nhận thấy được rằng là giới trẻ hiện nay ngông cuồng liều lĩnh hơn, muốn chứng tỏ, muốn làm khác người, chính đó là muốn ''thể hiện". Một điều khá đặc biệt ở phong cách sống của giới trẻ hiện nay là dấu hiệu của sự vô cảm. Cái tâm cái tình ngày càng nghèo nàn, họ lờ đi, coi nhẹ trước cái xấu, giả tạo, thích sự hào nhoáng bên ngoài, ưa chuộng thời trang và ''mốt'' thay đổi liên tục để rồi cuối cùng chẳng thành một cái gì cả họ luôn sống gấp, sống vội, sống với cái trước mắt và có vẻ họ chỉ sống trong hiện tại và cho hiện tại. Giới trẻ hiện nay như vậy thật tồi nhưng cũng không phải không có nhiều những bạn trẻ đàng hoàng với phong cách sống tốt có văn hóa. Các bạn ấy vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ học tập, khám phá, tìm hiểu để tiếp thu thật nhiều kiến thức. Việc tìm hiểu của các bạn trẻ ấy luôn đi kèm với việc sàng lọc lấy những cái tốt học được để nhào nặn, bồi đắp thêm kiến thức cho bản thân, mở rộng hiểu biết mà không để mất đi bản sắc văn hóa dân tộc hay nói cách khác là chạy theo lối sống hiện đại không phù hợp.

Tài liệu học tập SGK Ngữ văn lớp 10 Mới

-----------------------

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 10: Nghị luận xã hội về lối sống của giới trẻ hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục soạn bài Ngữ văn 10, Ngữ văn 10.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tài liệu học tập bài tiếp theo: Nghị luận xã hội về số phận người phụ nữ

Đánh giá bài viết
69 220.031
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 10

    Xem thêm