Câu hỏi thi hái hoa dân chủ

Câu hỏi thi hái hoa dân chủ 20-10

Cuộc thi hái hoa dân là một hoạt động không thể thiếu trong ngày kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Bài viết này VnDoc xin gửi đến và chia sẻ những câu hỏi hái hoa dân chủ hay nhất và ý nghĩa nhất giúp các bạn tổ chức chương trình chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 có được hoạt động thú vị, hấp dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trong chương trình chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam có rất nhiều hoạt động như chương trình văn nghệ 20/10, đọc thơ 20-10, chương trình tọa đàm 20-10, bài phát biểu ngày Phụ nữ Việt Nam, tổ chức hái hoa dân chủ... Tuy nhiên, để chương trình chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 ý nghĩa hơn thì bên cạnh việc tham khảo cách tổ chức hái hoa dân chủ sao cho có hoạt động thú vị, cách tổ chức buổi tọa đàm 20/10 thì bạn có thể thêm hoạt động đố vui với các câu hỏi hái hoa dân chủ.

Tổng Hợp Những Câu Hỏi Hái Hoa Dân Chủ Hay Nhất

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói nổi tiếng tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Cho biết câu nói đó?

- "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ".

2. Người mẹ có nhiều con hy sinh trong kháng chiến nhất là ai?

- Đó là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, sinh năm 1904, tại Điện Quang - Điện Bàn - Quảng Nam. Mẹ có 10 người con (9 con trai, 1 con rể) và 2 cháu nội hy sinh trong chiến tranh.

3. Bạn hãy cho biết Ban nữ công quần chúng của CĐCS do cấp nào ra quyết định thành lập?

- Do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cơ sở ra quyết định thành lập.

4. Bạn hãy cho biết nữ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng hiện nay là ai?

- Bà Lê Thị Kim Xuyến.

Câu hỏi thi hái hoa dân chủ

5. Ai là nữ chiến sĩ cộng sản đầu tiên?

- Đó là đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, sinh năm 1910. Đồng chí trở thành đại biểu chính thức của Đảng cộng sản Đông Dương năm 1935.

6. Ai là nữ sĩ quan tình báo giỏi nhất Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến?

- Đó là anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Thị Vân. Người tổ chức và điều hành mạng lưới tình báo Sài Gòn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

7. Ai là nữ tướng duy nhất của Việt Nam ở thế kỷ 20?

- Đó là bà Nguyễn Thị Định, sinh năm 1920 tại Bến Tre. Năm 1974, bà là Thiếu tướng, Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, Việt Nam.

8. Kể tên 5 bài hát về phụ nữ mà bạn biết?

- Huyền thoại mẹ, Nội tôi, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Chị tôi, Mẹ, Bà tôi, Mẹ Việt Nam...

9. Tổ chức Hội phụ nữ đầu tiên ra đời tháng 10 năm 1930 có tên gọi là:

- Phụ nữ Hiệp hội

10. Ai là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?

- Hai chị em Bà Trưng: Trưng Trắc, Trưng Nhị.

11. Tên gọi của phong trào thi đua mà Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đang tổ chức thực hiện là:

- Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

12. Bốn phẩm chất của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện trong giai đoạn hiện nay là:

Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Câu hỏi hái hoa dân chủ

13. Kể tên 5 nữ anh hùng dân tộc?

- Nguyễn Thị Định, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, chị Út Tịch, Lê Thị Bạch Cát, Lê Thị Riêng...

14. Nêu nội dung tiêu chí "5 không" trong cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động là:

- Không đói nghèo.

- Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

- Không có bạo lực gia đình.

- Không sinh con thứ ba trở lên.

- Không để trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học;

15. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

- Ngày 20/10/1930

16. Nêu nội dung tiêu chí 3 sạch trong cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động là:

- Sạch nhà

- Sạch bếp

- Sạch ngõ

17. Ai là nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam?

- Đó là bà Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1927, tại Điện Quang - Điện Bàn - Quảng Nam.

18. Ngày 20/10 hàng năm bắt đầu được công nhận là Ngày Phụ nữ Việt Nam từ thời gian nào?

- Năm 2010

19. Tên gọi của phong trào thi đua do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trong nữ CNVCLĐ hiện nay đang thực hiện là phòng trào gì?

- Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

20. Hãy cho biết tác giả của bài hát Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu

- Nguyễn Đức Toàn

21. Bạn hãy cho biết Nghị định 85/2015/NĐ-CP, ngày 01 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

- Ngày 15 tháng 11 năm 2015

22. Vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam đó là?

- Nguyễn Thị Định

23. Bạn hãy cho biết theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật Công đoàn 2012. Trách nhiệm của đoàn viên công đoàn

- Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn; tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

24. Một nữ bác sĩ, liệt sĩ trên chiến trường Quảng Ngãi được Nhà nước ta truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006, chị là ai?

- Đặng Thùy Trâm

25. Bạn hãy cho biết Công đoàn cơ sở có bao nhiêu đoàn viên nữ, thì được thành lập Ban nữ công quần chúng?

- CĐCS có 10 nữ đoàn viên trở lên.

26. Bạn hãy cho biết nội dung " Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " trong nữ CNVCLĐ" được quy định trong văn bản nào của Tổng LĐLĐ Việt Nam?

- Chỉ thị số 03 /CT- TLĐ, ngày 18 tháng 8 năm 2010.

27. Bạn cho biết người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất mấy giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác?

- 12 giờ

28. Bạn hãy cho biết theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Luật Công đoàn 2012. Quyền của đoàn viên công đoàn như thế nào?

- Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

29. Đồng chí cho biết người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ trong trường hợp nào?

- Vì lý do kết hôn.

- Mang thai, nghỉ thai sản.

- Nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

30. Bạn hãy cho biết, Ban nữ công quần chúng được thành lập ở Công đoàn cấp nào?

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS.

Trên đây là những câu hỏi hái hoa dân chủ hay nhất, các bạn có thể tham khảo và sưu tầm về để tổ chức Hái Hoa Dân Chủ trong chương trình 20/10 sắp tới nhé, chắc chắn, chương trình chào mừng 20/10 sẽ trở lên thú vị, diễn ra thành công đấy.

Đánh giá bài viết
1 4.810
Sắp xếp theo

Quốc Tế Phụ Nữ

Xem thêm