Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN: Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào?

Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN: Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào? là bài soạn có lời giải chi tiết của chương trình VNEN Tiếng Việt 3 - Sách VNEN môn Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 48, biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài đọc.

A. Hoạt động cơ bản Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN: Bài 24B

1. Thi nói tên môn nghệ thuật:

Lần lượt kể tên môn nghệ thuật mà em biết

Bài làm:

Ví dụ: một số môn nghệ thuật mà em biết là:

  • Sân khấu
  • Điện ảnh
  • Âm nhạc
  • Hội hoạ
  • Văn thơ
  • Điêu khắc
  • Thời trang

2. Hãy sắp xếp tranh theo thứ tự nội dung câu chuyện Đối đáp nhà vua

Giải Tiếng việt lớp 3 VNEN: Bài 24B

B. Hoạt động thực hành Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN: Bài 24B

Viết vào vở theo mẫu

Tìm các từ:

Chứa các tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi

Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn, khéo léo của người và thú

Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa

Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường...bằng đường nét, màu sắc.

Bài làm:

Chứa các tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi => Sáo

Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn, khéo léo của người và thú => Xiếc

Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa=> Mõ

Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường...bằng đường nét, màu sắc => Vẽ

Nghe - viết đoạn văn trong bài Đối đáp với vua (từ Thấy nói là học trò đến Người trói người)

Bài làm:

Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho câu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ có đàn cá đang đuổi nhau, ua thức cảnh về đối như sau:

Nước trong leo lẻo cá đớp cá

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn:

Trời nắng chang chang Người trói người

5. Thảo luận và cùng tìm từ ngữ

Mỗi nhóm học sinh đến góc học tập lấy bảng nhóm đã kẻ sẵn

Tên môn nghệ thuật

Tên gọi những hoạt động nghệ thuật

Tên gọi người hoạt động nghệ thuật

M: Điện ảnh

đóng phim

diễn viên

.......

......

.......

......

.......

......

Bài làm:

Tên môn nghệ thuật

Tên gọi những hoạt động nghệ thuật

Tên gọi người hoạt động nghệ thuật

Điện ảnh

đóng phim

diễn viên

Hội hoạ

vẽ

hoạ sĩ

Điêu khắc

khắc, tạc

nghệ nhân

Thời trang

biểu diễn, thiết kế, trang trí

người mẫu, nhà thiết kế, nghệ nhân

Âm nhạc

sáng tác, biểu diễn

nhạc sĩ, ca sĩ

Văn, thơ

sáng tác

nhà văn, nhà thơ

C. Hoạt động ứng dụng Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN: Bài 24B

Kể lại câu chuyện Đối đáp với vua cho người thân nghe

Bài làm:

Vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long và đến xem cảnh Tây Hồ. Quân lính rầm rầm rộ rộ đi theo xe bảo vệ nhà vua và bắt dân chúng phải tránh xa con đường của vua đi.

Cao Bá Quát, khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua. Cậu chợt nảy ra một ý cởi bỏ hết quần áo nhảy ùm xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy liền tới lôi cậu lên. Cậu vùng vẫy, la hét làm náo động cả lên.

Thấy thế vua Minh Mạng bèn truyền lệnh dẫn cậu tới xét hỏi. Đến trước nhà vua, cậu tự xưng là học trò ở miền quê xa ra chơi nên chẳng hay biết điều gì. Vua thấy cậu là học trò liền ra lệnh cho cậu phải đối được vế đối mới tha tội. Nhìn cảnh hồ nước có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh nêu vế đối: "Nước trong leo lẻo cá đớp cá" và buộc cậu phải đối lại.

Là người có tài, có trí thông minh, cậu bé Quát đối ngay lại: "Trời nắng chang chang người trói người". Vua thấy vế đối thật hay, thật hoàn chỉnh liền ra lệnh cởi trói tha cho cậu.

Giải bài tập VNEN Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào? bao gồm lời giải và đáp án đầy đủ các phần Sách VNEN Tiếng Việt 3 tập 2 trang 48 giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ nội dung Tiếng việt lớp 3.

Ngoài Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN: Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào? trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng như đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 3 hoặc các bài tập nâng cao Tiếng Việt 3bài tập nâng cao Toán 3 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt cả môn Toán lớp 3 cùng Tiếng Anh lớp 3.

Đánh giá bài viết
28 10.469
Sắp xếp theo

    Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN

    Xem thêm