Giải bài 13C sách VNEN Tiếng Việt 3: Cửa Tùng, sông Bến Hải ở miền nào?

Giải bài 13C: Cửa Tùng, sông Bến Hải ở miền nào? là bài soạn có lời giải chi tiết của chương trình VNEN Tiếng Việt 3 - Sách VNEN môn Tiếng Việt lớp 3 trang 105, biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài đọc.

A. Hoạt động cơ bản Giải bài 13C Vnen

1. Nói về một cảnh đẹp ở địa phương em?

Bài làm:

Nói về cảnh đẹp ở địa phương em

Mỗi lần nhắc về quê hương trong em lại dâng trào về những cảnh đẹp và kỉ niệm gắn bó. Quê hương em là một làng quê rất trù phú. Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Những bông lúa cong cong hình lưỡi liềm, mỗi khi có làn gió thổi qua thì như ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Vào mùa lúa chín màu vàng ươm của lúa khiến cho em có cảm giác như một tấm thảm màu vàng bất tận. Có những chú trâu cần mẫn gặm cỏ trên những triền đê cao và dài. Những bãi ngô, nương dâu xanh tít tắp đến tận chân trời.... Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê thanh bình đầy màu sắc tươi đẹp.

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

Giải bài 13C: Cửa Tùng, sông Bến Hải ở miền nào?

Bài làm:

Giải bài 13C: Cửa Tùng, sông Bến Hải ở miền nào?

6. Thảo luận và trả lời câu hỏi:

a, Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp?

b, Cửa Tùng ở đâu?

c, Em hiểu thế nào là “Bà Chúa của các bãi tắm”?

d, Sắc màu nước biển Cửa Tùng có gì đặc biệt?

e, Người xưa so sánh bờ biển Cửa Tùng với cái gì?

Bài làm:

a, Cảnh đẹp hai bên bờ: thôn xóm mướt màu xanh lũy tre làng, những rặng phi lao có gió thổi rì rào.

b, Cửa Tùng ở tỉnh Quảng Trị

c, Bãi tắm đẹp nhất trong những bãi tắm đẹp

d, Sắc màu nước biển Cửa Tùng thay đổi theo thời gian trong ngày: sáng màu hồng nhạt, trưa có màu xanh lơ và chiều đổi sang xanh lục.

e, Người xưa so sánh bờ biển Cửa Tùng với chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.

B. Hoạt động thực hành Giải bài 13C Vnen

1. Tìm từ ngữ cùng nghĩa:

Các từ được in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Hãy tìm những từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với các từ ấy.

Gan chi gan rứa, mẹ nờ?

Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai?

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

Tàu bay hắn bắn sớm trưa

Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò...

(Tố Hữu)

(thế, nó, gì, tôi, à)

Bài làm:

Nghĩa của các từ in đậm trong đoạn thơ sau là:

  • "Chi" nghĩa là "gì"
  • "Rứa" nghĩa là "thế"
  • "Nờ" nghĩa là "à"
  • "Hắn" nghĩa là "nó"
  • "Tui" nghĩa là "tôi"

2. Đọc bức thư dưới đây, cùng thảo luận và nêu những nội dung còn thiếu

..............................................

Bạn Huỳnh Kim Nhung thân mến!

Đọc bài viết của bạn than trên báo Nhi Đồng, mình rất cảm phục bạn. Mình viết thư này để bạn làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.

........................................................................................

Mình muốn chúng ta cùng thi đua học tốt để đạt kết quả cao ở tất cả các môn học. Chúng mình hãy thường xuyên viết thư cho nhau để cùng thông báo tin vui trong học tập nhé!

Mình rất mong nhận được thư của bạn!

...............................

Bài làm:

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Bạn Huỳnh Kim Nhung thân mến!

Đọc bài viết của bạn trên báo Nhi Đồng, mình rất cảm phục bạn. Mình viết thư này để bạn làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.

Mình tự giới thiệu, mình là Ngọc Mai, mình học lớp 3A, trường tiểu học Hà Huy Tập, thành phố Hà Nội. Từ ngày mình biết đến bạn, mình luôn lấy bạn làm tấm gương sáng để mình noi theo. Do đó, hôm nay mình muốn viết thư làm quen với bạn.

Mình muốn chúng ta cùng thi đua học tốt để đạt kết quả cao ở tất cả các môn học. Chúng mình hãy thường xuyên viết thư cho nhau để cùng thông báo tin vui trong học tập nhé!

Mình rất mong nhận được thư của bạn!

Bạn mới

Ngọc Mai

3. Viết thư cho bạn

Dựa vào kết quả hoạt động 2, em hãy viết một bức thư cho bạn để làm quen và hẹn bạn thi đua học tốt

Bài làm:

Quy Nhơn, ngày 27/6/2020

Ngọc Hà thân mến!

Mình là Phan Ngọc Mỹ ở tại thành phố Cam Ranh. Mình đã gặp bạn trong kì thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi do tòa soạn Báo Nhi đồng Chăm học tổ chức. Nay mình viết thư cho bạn để làm quen và cùng thi đua học tốt. Bạn có thích không? Chắc là bạn sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của mình.

Vậy thì ngay từ năm học này, chúng mình sẽ là "đôi bạn cùng tiến nhé’. Mình và bạn sẽ thi đua học tập, thi đua giải toán trên báo do các tòa soạn Báo Chăm học, Toán tuổi thơ phát hành. Chúng mình sẽ liên lạc nhau qua những bức thư nhỏ, những cuộc điện thoại hoặc viết tin nhắn qua Email.

Mình hi vọng bạn sẽ rất vui khi kết bạn với mình và chúng mình cùng thi đua học tốt. Chúng mình sẽ quyết tâm đạt được danh hiệu Học sinh giỏi, quyết tâm tham gia và đạt giải cao trong các kì thi tuyển chọn do nhà trường tổ chức. Chúc bạn đạt được những ước mơ của mình.

Hẹn thư sau mình sẽ thông báo kết quả học tập trong từng tháng, từng kì học. Mình đang trông chờ thư của bạn.

Bạn phương xa

Phan Ngọc Mỹ

C. Hoạt động ứng dụng Giải bài 13C Vnen

Hỏi người thân về tên những con sông lớn?

Bài làm:

Tên những con sông lớn là:

  • Sông Hồng
  • Sông Thái Bình
  • Sông Đồng Nai
  • Sông Tiền
  • Sông Hậu...

Với mong muốn đem đến cho quý thầy cô cùng các em học sinh có thêm nhiều tài liệu học tập môn Tiếng Việt lớp 3, VnDoc.com xin giới thiệu thêm tài liệu Tổng hợp kiến thức Luyện từ và câu lớp 3 cùng Chính tả lớp 3, Kể chuyện lớp 3

Ngoài Giải bài 13C: Cửa Tùng, sông Bến Hải ở miền nào? trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng như đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 3 hoặc các bài tập nâng cao Tiếng Việt 3bài tập nâng cao Toán 3 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt cả môn Toán lớp 3 cùng Tiếng Anh lớp 3.

Đánh giá bài viết
5 6.170
Sắp xếp theo

    Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN

    Xem thêm