Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Âm nhạc 8 tiết 30: Học hát: Tuổi đời mênh mông theo Công văn 551

Giáo án Âm nhạc 8 tiết 30: Học hát: Tuổi đời mênh mông

Giáo án Âm nhạc 8 tiết 30: Học hát: Tuổi đời mênh mông theo Công văn 551 được VnDoc sưu tầm và đăng tải giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Âm nhạc 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Tiết 30

HỌC HÁT: TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

`- HS hát đúng giai điệu lời ca bài hát bài hát “Tuổi đời mênh mông”.

2 - Kĩ năng.

- HS hát kết hợp gõ đệm theo nhạc, hát thể hiện sắc thái, hát hòa giọng.

3 - Thái độ.

- qua nội dung bài hát hướng em biết yêu quý trân trọng những ngày tháng của tuổi thơ đầy hồn nhiên trong sáng.

II - Chuẩn bị của GV:

- Đàn Organ.

- Đĩa CD Âm nhạc 8.

- tập trình bày một số ca khúc của nhạc sĩ trịnh công sơn.

2.Chuẩn bị của hs: SGK, sưu tầm một số bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

C. Tiến trình dạy học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ: 1. Trình bày bài hát “Ngôi nhà của chúng ta”

III. Giới thiệu bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:

Cuộc sống xung quanh chúng ta thật rộn ràng và luôn mở ra những trang đời mới. Trước mắt các em có biết bao điều gần gũi thân quen nhưng cũng thật lạ kì. Một ngôi trường, một hàng cây, một cơn mưa,… tất cả đã gắn bó với chúng ta từ thưở ấu thơ. Đó chính là tình yêu quê hương, tình yêu cuộc sống được thể hiện qua bài hát “Tuổi đời mênh mông” mà cô sẽ giới thiệu với các em hôm nay.

IV. Dạy và học:

HĐ CỦA GV

NỘI DUNG

HĐ CỦA HS

GV ghi bảng

 

 

 

GV thuyết trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV thực hiện

GV yêu cầu

 

GV hỏi

 

 

 

 

GV thực hiện

 

GV đàn

 

GVđàn và h/dẫn

 

 

 

 

 

 

GV yêu cầu

 

 

 

 

GV hướng dẫn

 

 

 

GV đệm đàn

 

 

Học hát: Tuổi đời mênh mông

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

1. Giới thiệu tác giả, bài hát.

a. Tác giả: (Sáng tác âm nhạc từ năm 1958)

- Sinh năm 1939 tại DăkLăk- quê ở Huế.

- Là tác giả của hơn 600 bài hát, chủ yếu là những khúc tình ca, tác phẩm đầu tay của ông là bài Ướt mi. Bài hát của ông được nhiều người yêu thích như: Diễm xưa, Biển nhớ, Hạ trắng, Hà Nội mùa thu, Nhìn những mùa thu đi, Biết đâu nguồn cội, Huyền thoại mẹ,…

- Ca khúc thiếu nhi là một góc trong sáng tác âm nhạc của ông: Khăn quàng thắp sáng bình minh, tiến ve gọi hè, Về thăm mái trường xưa,…

- Cho HS nghe trích đoạn một vài ca khúc.

b. Bài hát:

- HS đọc sgk/ 54

- Đọc lời ca và tìm hiểu nội dung bài hát

? Kể tên các kí hiệu có trong bài? (Dấu nhắc lại, khung thay đổi và có 2 dấu thăng ở hoá biểu, dấu bình và dấu giáng bất thường).

? Bài hát được viết ở giọng gì, tại sao? (Giọng song song D- Dm. Đoạn 1 và 3 viết ở giọng D; đoạn 2 viết ở giọng Dm).

2. Nghe hát mẫu:

3. Chia đoạn, chia câu: (Bài hát có cấu trúc a-b- a.)

4. Luyện thanh:

5. Tập hát từng câu:

- Đàn chậm giai điệu câu 1 từ 2-3 lần, yêu cầu hs hát nhẩm theo và sau đó gọi một vài cá nhân hát lại Cả lớp hát theo đàn

- Tập câu 2 tương tự câu 1 Nối câu 1 với câu 2

- Hát thuần thục đoạn 1

- Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 sau đó hát thuần thục đoạn a và đoạn b.

- Gọi 2-3 em hát tốt hát đoạn a’.

- Nối cả bài

- Chia lớp làm 2 nhóm trình bày bài hát

- Cả lớp hát cả bài và gõ tiết tấu.

6. Hát đầy đủ cả bài:

- Chia ½ lớp hát lđoạn 1, ½ lớp hát đoạn 2 sau đó đổi ngược lại.

- Hướng dẫn hs trình bày theo nhóm

7. Hát hoàn chỉnh cả bài: (dịch giọng -5)

- Chọn tiết tấu Cha cha (hoặc Dissco) TP 110 đệm đàn cho hs hát.

- Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có)

- Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát.

- Hướng dẫn hs hát lĩnh xướng và hoà giọng.

- Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy của GV

HS ghi bài

 

 

 

HS nghe và ghi nhớ

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghe

HS đọc sgk

 

HS trả lời

 

 

 

 

HS nghe- cảm nhận

HS l thanh

 

HS thực hiện

 

 

 

 

 

 

HS thực hiện

 

 

 

 

HS thực hiện

 

 

 

HS trình bày

 

 

 

III. Củng cố, kết thúc:

- Hs trình bày lại bài hát theo nhóm.

- Về nhà học thuộc lời và đọc nốt bài TĐN số 8.

Bài tiếp theo: Giáo án Âm nhạc 8 tiết 31: Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông - TĐN số 8 theo Công văn 551

Trên đây là bài soạn mang tính chất tham khảo, quý thầy cô cũng có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan giảng dạy tại Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
Tải tài liệu Trả phí + Miễn phí
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo
🖼️

Gợi ý cho bạn

Xem thêm
🖼️

Giáo án lớp 8

Xem thêm
Chia sẻ
Chia sẻ FacebookChia sẻ TwitterSao chép liên kếtQuét bằng QR Code
Mã QR Code
Đóng