Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 1 cả năm

Lớp: Lớp 1
Dạng tài liệu: Giáo án
Loại File: ZIP
Phân loại: Tài liệu Cao cấp

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 1 trọn bộ là bài soạn dành cho các thầy cô giáo, giáo án này giúp các thầy cô hướng dẫn các em học sinh đọc sách cá nhân tại thư viện, giúp các em lớp 1 lên thời gian biểu cho việc đọc sách tại thư viện chuẩn và khoa học hơn. Mời thầy cô cùng tham khảo để biên soạn kế hoạch bài học Tiết đọc thư viện lớp 1 thêm hiệu quả.

Bộ tài liệu này bao gồm 02 mẫu:

  • Bộ số 1: Soạn theo tuần, đủ cả năm, bao gồm: Tuần 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Tài liệu này dài 30 trang.
  • Bộ số 2: Soạn theo tháng, đủ cả năm bao gồm: Tháng 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Có tất cả 18 tiết học. Tài liệu này dài 25 trang.

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 1 soạn theo tuần

Tuần 1

ĐỌC TO NGHE CHUNG SÁCH KHỔ NHỎ

TRUYỆN: RÙA VÀ CÁO

I. Yêu cầu cần đạt:

- Bước đầu HS làm quen với truyện , biết một số nhân vật tiêu biểu qua câu chuyện được nghe.

- Nâng cao kĩ năng lắng nghe truyện, nắm được tên nhân vật và tô màu nhân vật yêu thích

- Giúp HS bước đầu làm quen với truyện và yêu thích đọc truyện .

II. Đồ dùng dạy học:

- Truyện khổ nhỏ, tranh các nhân vật tiêu biểu, nam châm .

- Một số tranh photo khổ giấy A4, sáp màu.

III. Các hoạt động dạy học:

Giáo viên

Học sinh

1. Khởi động: Hát vui

2. Khám phá:

2.1. HĐ1: Đọc to nghe chung

* Trước khi đọc:

- Giáo viên giới thiệu bìa quyển truyện cho học sinh quan sát và hỏi:

+ Các em thấy bìa vẽ những gì?

+ Hình vẽ có đẹp không?

+ Hình vẽ nói lên điều gí?Em thử đoán tên truyện xem?

- Giáo viên giới thiệu tên truyện, tác giả, nhà xuất bản.

* Trong khi đọc:

* GV đọc lần 1:

- GV đọc to truyện kết hợp giải nghĩa từ.

- Khi đọc kết hợp biện pháp phỏng đoán nhằm gây sự tò mò cho HS.

+ Rùa đã làm gì để thoát chết?

+ Kết cuộc của Cáo ra sao? Cô mời các em lắng nghe cô đọc tiếp (đến hết truyện).

* GV đọc lần 2: Kết hợp chỉ tranh

* Sau khi đọc :

+Vừa rồi cô kể cho em nghe chuyện gì?

+ Truyện có những nhân vật nào?

(Kết hợp đính tranh minh họa ở bảng lớp)

+ Em yêu thích nhân vật nào?

+ Câu chuyện này nói lên điều gì?

- GV liên hệ giáo dục.

* Rùa thông minh, bình tỉnh nên thoát chết còn Cáo độc ác nên hậu quả không tốt.Trong cuộc sống khi gặp bất cứ sự việc gì phải bình tỉnh tìm cách giải quyết, không độc ác, kêu căng…

2.2. HĐ 2: Mở rộng

- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm

- Cho các nhóm thảo luận - Giáo viên giúp đỡ các nhóm.

- Gọi các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.

3. Vận dụng trải nghiệm:

- Nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện cho gia đình nghe.

- Cả lớp hát

 

 

 

 

 

- HS trả lời

 

- Cả lớp theo dõi

 

 

 

 

 

- HS chú ý theo dõi

 

 

- HS trả lời

 

- Học sinh theo dõi.

 

 

+ Học sinh trả lời.

 

 

+ Học sinh trả lời.

 

 

- HS nghe

 

 

 

 

- HS nghe và thực hiện theo nhóm

 

 

- Từng nhóm học sinh lên báo cáo

IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………….....................

…………………..………………………………………..………………………

Tuần 3

ĐỌC TO NGHE CHUNG SÁCH KHỔ NHỎ

TRUYỆN: THỎ NGỌC VÀ TÍ CHUỘT

I. Yêu cầu cần đạt:

- Thu hút trẻ đến với việc đọc sách.

- Giới thiệu trẻ làm quen với sách thiếu nhi dành cho HS đầu cấp.

- Cho trẻ tiếp cận hình thành giá trị lớn từ những câu chuyện nhỏ.

II. Đồ dùng dạy học:

- Truyện: Thỏ ngọc và Tí chuột; Tranh các nhân vật trong truyện.

- Một số truyện dành cho HS đầu cấp.

III. Các hoạt động dạy chủ yếu:

Giáo viên

Học sinh

1. Khởi động

- GV cho HS hát

2. Khám phá:

2.1. HĐ1: Đọc to nghe chung

* Trước khi đọc:

- Gợi ý trao đổi những minh hoạ trên trang bìa.

 

- Giới thiệu tên truyện: Thỏ ngọc và Tí chuột.

- Yêu cầu phỏng đoán: Chuyện gì xảy ra với Thỏ ngọc? Ai đã bắn Thỏ? Có phải Tí chuột không? Thỏ có chết không?

* Cả lớp

- Quan sát tranh (trang bìa).

 

 

- Nhận biết nhân vật Thỏ ngọc và Tí chuột - đoán tên truyện.

- Phỏng đoán sự việc có thể xảy ra.

*. Sau khi đọc (5-8 phút)

- Cô vừa đọc truyện gì?

- Trong truyện có những nhân vật nào?

- Gợi ý bày tỏ thái độ với nhân vật và giao việc.

- Đến trò chuyện với HS.

 

- Liên hệ và giáo dục: Làm con phải hiếu thảo với cha mẹ; phải biết thương yêu bảo vệ loài vật.

2.2. HĐ 2: Mở rộng

- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm

+ Qua câu chuyện này em thích nhân vật nào? Vì sao?

- Cho các nhóm thảo luận - Giáo viên giúp đỡ các nhóm.

- Gọi các nhóm lên thực hiện

- GV và HS nhận xét khen HS làm tiếng hót của vẹt giống nhất

3. Vận dụng trải nghiệm:

- Nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện cho gia đình nghe

* Cả lớp - đôi bạn

- Thỏ ngọc và Tí chuột.

- Kể tên nhân vật.

 

- Đôi bạn: Nói cho các bạn nghe mình thích (không thích) nhân vật nào? Vì sao?

- Rút ra bài học.

 

 

- Làm quen với sách thiếu nhi.

 

 

 

-Hs suy nghĩ

- HS thảo luận

 

- HS trả lời

IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………

Tuần 5

ĐỌC TO NGHE CHUNG SÁCH KHỔ TO

TRUYỆN : HỌC BƠI VỚI ẾCH

I. Yêu cầu cần đạt:

- Bước đầu HS làm quen với truyện , biết một số nhân vật tiêu biểu qua caâu truyện ñöôïc nghe.

- Nâng cao kĩ năng lắng nghe, nắm được tên nhân vật và tô màu nhân vật yêu thích

- Giúp HS bước đầu làm quen với truyện và yêu thích đọc truyện .

II. Đồ dùng dạy học:

- Truyện khổ to, tranh các nhân vật tiêu biểu, nam châm .

- Một số tranh photo khổ giấy A4.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Giáo viên

Học sinh

1. Khởi động: Hát vui

2. Khám phá:

2.1. HĐ1: Đọc to nghe chung

* Trước khi đọc:

Em có thích bơi không?tại sao?em nào đã từng được người lớn dẫn đi bơi?

- Dẫn nhập vào truyện :

- Giáo viên giới thiệu bìa quyển truyện cho học sinh quan sát và hỏi:

+ Các em thấy bìa vẽ những gì?

+ Hình vẽ có đẹp không?

+Hình vẽ nói lên điều gí?Em thử đoán tên truyện xem?

- Giáo viên giới thiệu tên truyện, tác giả, nhà xuất bản.

* Trong khi đọc:

* GV đọc lần 1:

- GV đọc to truyện kết hợp giải nghĩa từ: chuồn chuồn cắn rún, rún, lỡ mà bè sút hụt hơi, thọc léc, mớ.

- Khi đọc kết hợp biện pháp phỏng đoán nhằm gây sự tò mò cho HS.

+Trang 8: chuyện gì xảy ra khi các bạn đi chơi ?

+Trang 12: Khi các bạn gặp nạn ai đến cứu? Cô mời các em lắng nghe cô đọc tiếp (đến hết truyện).

* GV đọc lần 2: Kết hợp chỉ tranh

* Sau khi đọc :

+Vừa rồi cô kể cho em nghe chuyện gì?

+ Truyện có những nhân vật nào?

(Kết hợp chỉ tranh minh họa)

+ Em yêu thích nhân vật nào? Tại sao?

+ Câu chuyện này nói lên điều gì?

- GV liên hệ giáo dục.

+Các em có học theo gương của các bạn không?Tại sao?

* Các em không được tự đi chơi sông nước khi không có người lớn bởi vì các em không biết bơi, khi ngồi trên xuồng, ghe đi trên nước hay đi bộ trên đường các em không được đùa giỡn sẽ rất nguy hiểm…

2. HĐ 2: Mở rộng

- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm

+ Cho HS vẽ về 1 nhân vật em thích nhất qua câu chuyện

- Cho các nhóm thảo luận - Giáo viên giúp đỡ các nhóm.

- Gọi các nhóm lên thực hiện

- GV và HS nhận xét khen HS vẽ đẹp

3. Vận dụng trải nghiệm:

- Nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện cho gia đình nghe.

- Cả lớp hát

 

 

 

Lắng nghe và trả lời:

 

 

 

 

 

- HS trả lời

 

- Cả lớp theo dõi

 

 

 

- HS chú ý theo dõi hiếu

 

 

 

 

- HS trả lời tự do

 

- Học sinh theo dõi.

 

 

 

 

+ Học sinh trả lời tự do.

 

 

- HS trả lời

 

+ Học sinh trả lời tự do.

 

 

- HS nghe

 

 

 

 

 

 

- HS nghe

 

- HS vẽ con ếch

 

- HS khen

IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………….....................

…………………..………………………………………..………………………

Tuần 7

ĐỌC TO NGHE CHUNG SÁCH KHỔ NHỎ

CHUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đưa bé vào thế giới truyện cổ tích để bắt đầu dẫn dắt trẻ đến với niềm đam mê của việc đọc sách.

- Trẻ yêu thích truyện cổ tích Việt Nam.

- Bước đầu giúp trẻ hình thành nhân cách qua những bài học rút ra từ những câu truyện cổ tích.

II. Đồ dùng dạy học:

- Truyện kể: Chiếc bình vôi.

- Tranh minh hoạ truyện kể.

- Một số thẻ đánh dấu sách.

- Một số truyện cổ tích Việt Nam.

- Địa điểm: Trong lớp.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Giáo viên

Học sinh

1. Khởi động: Hát vui

2. Khám phá:

2.1. HĐ1: Đọc to nghe chung

* Trước khi đọc:

- Gợi ý trao đổi tranh minh hoạ tên truyện:

+ Quan sát tranh em thấy gì?

 

+ Dựa vào hình ảnh minh hoạ trong tranh em hãy đoán xem hôm nay cô sẽ kể chuyện gì?

- Giới thiệu truyện: Giới thiệu tên một số truyện cổ tích Việt Nam và nhấn mạnh truyện kể hôm nay là truyện Chiếc bình vôi.

* Trong khi kể (17 phút)

- Kể chuyện kết hợp tranh minh hoạ

- Kết hợp trò chuyện:

+ Trang 3: Gã trộm nghe vợ người ăn mày nói vậy thì có còn muốn đi ăn trộm nữa không?

- Tiếp tục kể đến hết trang 7.

+ Trang 7: Theo em sau khi đem nước về cúng phật gã trộm có quay lại nạp mình

2. HĐ 2: Mở rộng

- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm

+ Cho HS thi làm tiếng hót của vẹt

- Cho các nhóm thảo luận - Giáo viên giúp đỡ các nhóm.

- Gọi các nhóm lên thực hiện

- GV và HS nhận xét khen HS làm tiếng hót của vẹt giống nhất

3. Vận dụng trải nghiệm: ( 5 - 6 phút)

- Giới thiệu một số sách đã chuẩn bị: Một ngôi nhà một viên gạch

- Nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện.

* Cả lớp

- Quan sát tranh.

+ Nêu những hình ảnh có trong tranh: ông sãi, chiếc bình vôi,…

 

+ Phỏng đoán tên truyện.

 

* Cả lớp - đôi bạn

- Nhắc tên truyện.

- Kể các nhận vật trong truyện: Gã trộm, hai vợ chồng người ăn mày, sư trụ trì, ông sãi,…

- Đôi bạn trò chuyện: nói cho bạn nghe em đồng ý việc làm của nhân vật nào? Không đồng ý việc làm của nhân vật nào? Vì sao?

- Một số học sinh trình bày trước lớp.

 

- Trình bày suy nghĩ của mình.

IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………….....................

…………………..………………………………………..………………………

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 1 soạn theo tháng

KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tháng 9

Tiết đọc thư viện - Lớp 1 Tiết 1

Bài: Giới thiệu thư viện cho phụ huynh và học sinh đầu cấp

I. Mục tiêu:

* Đối với phụ huynh:

- Thấy được Thư viện là “trái tim của trường học” là nơi học sinh tiểu học - những nhà trí thức tương lai biết cách chọn lựa sách báo; biết tìm những kiến thức và sử dụng kiến thức trong học tập từ đó phụ huynh khuyến khích con em làm bạn với sách, đọc sách cho học sinh nghe ở giai đoạn đầu và cùng đọc với các em ở những tháng cuối năm học trở về sau;

- Hỗ trợ nhà trường xây dựng hay sửa chữa, bổ sung để thư viện là nơi đẹp nhất, hấp dẫn nhất không chỉ dành cho giáo viên, học sinh mà cả gia đình cha mẹ học sinh cùng đến đọc sách với con em mình tạo thành “văn hóa đọc” cho trẻ ngay từ mái trường tiểu học;

* Đối với học sinh:

- Thư viện là nơi mang lại cho trẻ nhiều lợi ích ngoài mục đích đọc sách. Thư viện cần tạo cơ hội thuận lợi nhất cho trẻ em phát triển các tiềm năng của mình một cách toàn diện. Đó là không gian học tập đa chức năng với các góc hoạt động khác nhau như: góc đọc, góc nghiên cứu, góc sáng tạo, góc nghệ thuật, góc nghe, góc trò chơi giáo dục,…

II. Thành phần tham gia:

- Ban Giám hiệu;

- Phụ huynh học sinh và học sinh;

- Giáo viên phụ trách lớp;

- Giáo viên thư viện.

III. Nội dung sinh hoạt:

1. Góc sinh hoạt của Ban giám hiệu với phụ huynh:

- Ban Giám hiệu làm rõ:

+ Vai trò quan trọng của việc xây dựng thói quen đọc sách hàng ngày cho học sinh (ở trường, ở nhà).

+ Nhấn mạnh vào thông điệp việc xây dựng thói quen đọc sách cần có sự góp sức của gia đình cùng với nhà trường.

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH GIÚP (CÙNG) HỌC SINH ĐỌC SÁCH Ở NHÀ

* Trẻ thích đọc sách khi:

- Cha mẹ đọc sách với con thường xuyên.

- Cha mẹ dành thời gian kể cho trẻ những câu chuyện và đặt câu hỏi cho trẻ.

- Cha mẹ dùng đồ chơi và trò chơi minh họa để làm câu chuyện trở nên sống động hơn.

- Trẻ hiểu được rằng cha mẹ chúng thích đọc sách và cha mẹ sẽ là tấm gương tốt trong việc đọc sách cho các con.

- Cha mẹ dành thời gian nói chuyện về những địa điểm và nhân vật trong truyện.

* Phụ huynh giúp trẻ đọc sách ở nhà thế nào?

- Cần tập đọc to câu chuyện trước.

- Đọc rõ với tốc độ vừa phải.

- Làm cho giọng đọc thêm phần kịch tính, ví dụ như giọng run rẩy khi nhân vật sợ hãi hoặc giọng giận dữ khi nhân vật giận dữ.

- Cố gắng sử dụng nhiều giọng đọc có sắc thái khác nhau cho các nhân vật khác nhau.

- Có thể đọc lại câu chuyện khi nào trẻ còn thích nghe. Trẻ em thường thích sự lặp đi lặp lại.

- Để cho trẻ đọc lại câu chuyện một mình (những tháng cuối của lớp 1).

- Thảo luận về câu chuyện - các sự kiện và nhân vật và đặt những câu hỏi như: "Con nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại sao con nghĩ là họ lại làm như vậy?"...

2. Góc sinh hoạt của HS – GV:

- GV (+ GV thư viện) ngồi đọc truyện cho các em nghe trong lúc Ban giám hiệu trao đổi với phụ huynh.

KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tháng 9

Tiết đọc thư viện -Lớp 1 Tiết 2

Bài 2: Đọc to nghe chung

Truyện: Thỏ ngọc và Tí chuột

I. MỤC TIÊU:

- Thu hút trẻ đến với việc đọc sách.

- Giới thiệu trẻ làm quen với sách thiếu nhi dành cho HS đầu cấp.

- Cho trẻ tiếp cận hình thành giá trị lớn từ những câu chuyện nhỏ.

II. CHUẨN BỊ:

- Truyện: Thỏ ngọc và Tí chuột; Tranh các nhân vật trong truyện.

- Một số truyện dành cho HS đầu cấp.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT SINH HOẠT:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Trước khi đọc (5 phút)

- Gợi ý trao đổi những minh hoạ trên trang bìa.

 

- Giới thiệu tên truyện: Thỏ ngọc và Tí chuột.

- Yêu cầu phỏng đoán: Chuyện gì xảy ra với Thỏ ngọc? Ai đã bắn Thỏ? Có phải Tí chuột không? Thỏ có chết không?

* Cả lớp

- Quan sát tranh (trang bìa).

- Nhận biết nhân vật Thỏ ngọc và Tí chuột – đoán tên truyện.

 

 

- Phỏng đoán sự việc có thể xảy ra.

2. Trong khi đọc (17 phút)

- Đọc truyện

- Trò truyện :

+ Trang 6: Thỏ ngọc có chết không?

+ Trang 15: Tí chuột ước mơ gì?

- Đọc cho đến hết

* Cả lớp

- Nghe + quan sát tranh

 

- Không (có)

- Phỏng đoán ước mơ của Tí chuột.

3. Sau khi đọc (5-8 phút)

- Cô vừa đọc truyện gì?

- Trong truyện có những nhân vật nào?

- Gợi ý bày tỏ thái độ với nhân vật và giao việc.

- Đến trò chuyện với HS.

 

- Liên hệ và giáo dục: Làm con phải hiếu thảo với cha mẹ; phải biết thương yêu bảo vệ loài vật.

* Giới thiệu sách.

* Cả lớp – đôi bạn

- Thỏ ngọc và Tí chuột.

- Kể tên nhân vật.

 

- Đôi bạn: Nói cho các bạn nghe mình thích (không thích) nhân vật nào? Vì sao?

- Rút ra bài học.

 

 

 

 

- Làm quen với sách thiếu nhi.

...

Trên đây là một phần tài liệu.

Mời các bạn nhấn nút "Tải về" (bên dưới) để xem trọn bộ Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 1 cả năm.

Chọn file muốn tải về:

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo
🖼️

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 1

Xem thêm
🖼️

Gợi ý cho bạn

Xem thêm
Hỗ trợ Zalo