Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Nếu có điểu kiện, em sẽ ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em đó là sẽ mua máy tính, máy in, kết nối mạng Internet... để tính toán chi tiêu trong gia đình, để in ấn tài liệu, để khai thác và tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, để trao đổi thư từ, tài liệu... với bạn bè, thầy cô giáo.
Một số phần mềm giải trí mà chúng ta thích đó là phần mềm chơi cờ, phần mềm nghe nhạc. Bởi vì những phần mềm này giúp con người có những phút thư giãn đầu óc.
- Mặc dù có rất nhiều ứng dụng vào đời sống là thế, nhưng cũng có một số lĩnh vực đặc thù mà tin học chưa thể thay thế con người như Khám chữa bệnh, vấn đề linh cảm...
Ứng dụng tin học trong trường em là Các phần mềm soạn thảo văn bản, trình chiếu để phục vụ cho việc học.
Tin học hiện nay đã và đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong đời sống của con người hiện nay, và dưới đây là một số ứng dụng tiêu biểu của ngành tin học :
- Giải các bài toán khoa học kĩ thuật.
- Hỗ trợ việc quản lý.
- Tự động hóa và điều khiển.
- Truyền thông.
- Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng.
- Trí tuệ nhân tạo.
- Giáo dục.
- Giải trí.
Hiện nay có rất nhiều nhiều loại phần mềm phổ biến như:
Microsoft Word: phần mềm soạn thảo văn bản do Microsoft thiết kế.
BKAV: phần mềm diệt virus của người Việt.
Cốc cốc: phần mềm trình duyệt của người Việt.
Khi thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không có hệ điều hành thì không thể thực hiện được bởi vì nhờ hệ điều hành ta mới có thể giao tiếp được với máy, mới viết được những phần mềm máy tính.
Đoạn thẳng thứ hai có độ dài là:
36 : 3 = 12 (cm)
Đoạn thẳng thứ ba có độ dài là:
36 : 4 = 9 (cm)
Độ dài đường gấp khúc là:
36 + 12 + 9 = 57 (cm)
Đáp số: 57cm
1. The map is too new for me to read.
2. The bag is not big enough for me to put something.
3. The patient is not strong enough to get up early.
4. The food is good enough for him to eat.
5. He did not speak slowly enough for me to understand.
6. The coffee is too weak for me to drink.
7. That table is too narrow for us to sit.
8. She was too lazy to finish this work.