Sói Lịch Sử Lớp 12

Mối quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973 - 1991 có những gì nổi bật?

Hãy nêu những nét chính trong mối quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973 - 1991.

3
3 Câu trả lời
  • Hằngg Ỉnn
    Hằngg Ỉnn

    Mối quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973 - 1991 bao gồm những nét chính sau:

    - Sau năm 1973, Mĩ tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”, với tham vọng bá chủ thế giới.

    - Với học thuyết Rigân, Mĩ tăng cường chạy đua vũ trang.

    - Đối đầu Xô - Mĩ làm suy giảm vị trí kinh tế và chính trị của Mĩ trong khi Tây Âu và Nhật Bản lại có điều kiện vươn lên.

    - Tháng 12/1989: Mĩ tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”.

    0 Trả lời 14/12/21
    • Củ Tỏi
      Củ Tỏi

      Mĩ là một nước phát triển đứng đầu thế giới về kinh tế chính trị, có sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, Mĩ cũng gặp nhiều khó khăn tỉ trọng giảm so với trước, nhưng vẫn là nước đứng đầu.

      Trong giai đoạn 1973-1991 Mĩ đã xây dựng nhiều mối quan hệ với nước khác, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa.

      - Với dã tâm muốn xâm lược các nước để mở rộng lãnh thổ và phát triển kinh tế, Mĩ đã vấp phải sự chiến đấu kiên cường của nhân dân Việt Nam đã thất bại. Nên phải kí hiệp định Pari (1973) chấm dứt chiến tranh rút quân về nước.

      - Trong những năm 80 khi xu thế hòa hoãn đang bao trùm cả thế giới thì 12-1989 Mĩ và Liên xô thiết lập mối quan hệ hòa bình, chấm dứt chiến tranh lạnh phá bỏ hai cực, mở ra thời kì mới trên trường quốc tế.

      0 Trả lời 14/12/21
      • Chuột nhắt
        Chuột nhắt

        Mình thấy trong bài Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 6 có đáp án ạ

        0 Trả lời 14/12/21

        Lịch Sử

        Xem thêm