Tóm tắt văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro lớp 6 Chân trời sáng tạo
Tóm tắt Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro lớp 6
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại!
Tóm tắt Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro Ngắn gọn - Mẫu 1
Văn bản "Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro" giới thiệu đến người đọc về dân tộc Chơ-ro và lễ cũng Thần Lúa của họ. Lễ hội này được xem là Tết của người Chơ-ro, được tổ chức hằng năm, từ ngày 15 đến 30 tháng 3 âm lịch, sau khi thu hoạch xong. Họ sẽ làm cây nêu, sau đó đi rước hồn lúa, rồi mới làm lễ cúng chính thức. Sau khi cúng xong, tất cả sẽ cùng lên nhà sàn chính để dự tiệc. Lễ hội này được người Chơ-ro duy trì từ lâu đời, vừa thể hiện nét văn hóa độc đáo của dân tộc, vừa làm phong phú thêm cho di sản văn hóa cuộc sống. Từ đó, tác giả thể hiện cái nhìn đầy gắn bó và trân trọng của bản thân với lễ hội này.
Tóm tắt Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro Ngắn gọn - Mẫu 2
Người Chơ-ro tổ chức lễ cúng Thần Lúa sau khi thu hoạch xong, vào khoảng ngày 15 đến ngày 30 tháng 3 âm lịch hàng năm. Họ tổ chức lễ hội này nhằm tạ ơn thần linh vì đã giúp cho họ có một mùa màng bội thu và xin cho năm sau mưa thuận gió hòa. Lễ cúng diễn ra với bốn giai đoạn chính, gồm làm cây nêu, đi rước hồn lửa, làm lễ cúng chính thức và dự tiệc ở nhà sàn. Lễ cúng này được tổ chức và giữ gìn, truyền qua nhiều thế hệ, giúp làm phong phú hơn bản sắc văn hóa dân tộc.